Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
14:17 | 22/07/2019 GMT+7

Lai Châu bầu bổ sung Phó Chủ tịch tỉnh

aa
Ông Hà Trọng Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu vừa trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu với 47 phiếu/48 đại biểu có mặt.
Vĩnh Long có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy và Giám đốc Công an tỉnh Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới tại Bình Dương Nhân sự mới lãnh đạo CA Tiền Giang, Hà Nội, Đồng Tháp và TAND Thừa Thiên - Huế

Sáng 22/7, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kiện toàn nhân sự UBND tỉnh.

Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Hà Trọng Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Kết quả, ông Hà Trọng Hải trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu với 47 phiếu/48 đại biểu có mặt/49 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tương đương 95,9% số phiếu.

Ông Hà Trọng Hải sinh ngày 6/6/1974; dân tộc Kinh; quê quán: xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; thường trú tại Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Ông Hà Trọng Hải vào Đảng ngày 19/5/2000; có trình độ chuyên môn Đại học ngành Lâm nghiệp; thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Trình độ Lý luận chính trị Cao cấp.

lai chau bau bo sung pho chu tich tinh
Lãnh đạo tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải và ông Trần Văn Bắc. Ảnh: VGP.

Trong quá trình công tác, ông Hà Trọng Hải từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Quản lý dự án di dân Tái định cư Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát, huyện Than Uyên; Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên; Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Từ tháng 5/2019 đến nay, ông là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu cũng nhất trí bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Bắc, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Lai Châu đã thông qua Nghị quyết thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Đỗ Ngọc An, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, do được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Nghị quyết miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh đối với ông Sùng A Hồ, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Nguyễn Đăng Khải, nguyên Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do chuyển công tác.

lai chau bau bo sung pho chu tich tinh Văn phòng Chính phủ có tân Phó Chủ nhiệm

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Vân, Vụ trưởng Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ giữ chức Phó Chủ ...

lai chau bau bo sung pho chu tich tinh Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức công bố quyết định đối với chức danh Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy ...

lai chau bau bo sung pho chu tich tinh Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình

Ông Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Thái Bình vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm ...

lai chau bau bo sung pho chu tich tinh Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam kiêm thêm chức Chủ tịch HĐND

Ngày 10/7, ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam được bầu ...

lai chau bau bo sung pho chu tich tinh Chân dung ông Bùi Văn Khánh-người được giới thiệu làm Chủ tịch tỉnh Hòa Bình

Ngày 9/7, tại hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình, ông Bùi Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tết té nước ở Tam Đường (Lai Châu): cầu mong năm mới may mắn, sức khỏe, làm ăn phát đạt

Tết té nước ở Tam Đường (Lai Châu): cầu mong năm mới may mắn, sức khỏe, làm ăn phát đạt

Ngày 22/3, Lễ hội Bun Vốc Nặm (Lễ hội té nước) lần thứ 5 năm 2024 của dân tộc Lào được tổ chức tại bản Nà Vàn, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường (Lai Châu) thu hút đông đảo nhân dân trong huyện và tỉnh Lai Châu tham gia.
VUFO công bố các quyết định về công tác cán bộ

VUFO công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.
Lai Châu: Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Lai Châu: Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Là tỉnh có nhiều tiềm năng, nhưng do đặc thù địa hình dốc, chia cắt, hạ tầng giao thông chưa thuận tiện nên các hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế của tỉnh Lai Châu hiện vẫn còn hạn chế. Xác định được những thách thức đó, Lai Châu đã và đang nỗ lực đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, tạo cơ hội để khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động