Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
06:27 | 25/11/2022 GMT+7

Đưa quan hệ Việt Nam - Uganda sang giai đoạn phát triển mới tương xứng tiềm năng của hai nước

aa
Chiều 24/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Uganda, Chủ tịch Đảng Phong trào Kháng chiến quốc gia (NRM) Yoweri Kaguta Museveni thăm chính thức Việt Nam.
Thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam và Uganda Thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam và Uganda
Tổng thống Cộng hòa Uganda và Đoàn đại biểu cấp cao Uganda thăm Việt Nam nhằm tăng cường, thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Uganda; trao đổi, rà soát tình hình hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Tổng thống Cộng hòa Uganda bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam Tổng thống Cộng hòa Uganda bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam
Theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chiều ngày 23/11, Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni cùng đoàn đại biểu cấp cao Uganda đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-25/11.
Đưa quan hệ Việt Nam-Uganda sang giai đoạn phát triển mới tương xứng tiềm năng của hai nước
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni tại buổi tiếp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chuyến thăm của Tổng thống Uganda, nhấn mạnh sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới giữa hai đảng, hai nước, đặc biệt trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu của Uganda trong xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng NRM và Tổng thống Yoweri Museveni, đất nước Uganda sẽ tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, ngày càng phát triển.

Trong bầu không khí ấm áp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi về quá trình đấu tranh gian khổ, lâu dài vì độc lập, thống nhất đất nước và những thành tựu toàn diện, nổi bật của Việt Nam sau hơn 35 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa của bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân Uganda. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam chú trọng thúc đẩy quan hệ với các nước châu Phi anh em nói chung, Uganda nói riêng, những nước cùng trải qua đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc, chia sẻ nhiều lợi ích chung, có thể bổ sung cho nhau trong phát triển đất nước và khẳng định vị trí xứng đáng của các nước đang phát triển trên trường quốc tế.

Đánh giá cao kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Tổng thống Uganda và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hoan nghênh những văn kiện, thỏa thuận hai nước đã ký kết nhân chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực vẫn còn rất lớn; nêu các định hướng lớn thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế; nhấn mạnh tầm quan trọng của ý chí chính trị và chủ trương của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Tổng thống Uganda cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp đoàn; thông báo về tình hình Uganda và châu Phi; nhấn mạnh nhân dân Uganda từ lâu đã ủng hộ sự nghiệp đấu tranh của nhân dân Việt Nam; đánh giá cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển một nước Việt Nam thịnh vượng; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Hai bên nhất trí nỗ lực đẩy mạnh quan hệ song phương phát triển hiệu quả, thực chất, đưa quan hệ sang giai đoạn phát triển mới tương xứng với mong muốn và tiềm năng của hai nước.

Cô gái Anh vượt qua mọi khó khăn, rời quê hương để được nhận nuôi trẻ mồ côi ở Uganda Cô gái Anh vượt qua mọi khó khăn, rời quê hương để được nhận nuôi trẻ mồ côi ở Uganda
Xót thương cho hoàn cảnh của một đứa bé mồ côi mẹ ngay từ khi mới lọt lòng, cô gái trẻ Emilie Larter đã quyết định mở rộng vòng tay đón nhận và nhận bé trai người châu Phi làm con nuôi.
Tổng thống Uganda thăm chính thức Việt Nam: Cơ hội hợp tác từ chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên Tổng thống Uganda thăm chính thức Việt Nam: Cơ hội hợp tác từ chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Kaguta Museveni sẽ thăm chính thức Việt Nam.
Theo Anh Thư/Nhân dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Giới khoa học tạo ra "siêu chuối" giàu dinh dưỡng có thể cứu hàng triệu người

Giới khoa học tạo ra "siêu chuối" giàu dinh dưỡng có thể cứu hàng triệu người

Một nhóm nhà khoa học đã tạo ra loại “siêu chuối” biến đổi gien chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin A.
Tổng thống Cộng hòa Uganda kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống Cộng hòa Uganda kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Tối 25/11, Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni cùng Đoàn đại biểu cấp cao Uganda đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-25/11/2022 theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam và Uganda

Thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam và Uganda

Tổng thống Cộng hòa Uganda và Đoàn đại biểu cấp cao Uganda thăm Việt Nam nhằm tăng cường, thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Uganda; trao đổi, rà soát tình hình hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động