Bộ đội biên phòng Đà Nẵng điều lực lượng cứu tàu cá bị chìm của ngư dân
Bảo Anh 21/08/2021 22:19 | Chính trị - Xã hội

Khoảng 15h20 ngày 21/8/2021, tại chân cầu Mân Quang (Phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) có một tàu cá của ngư dân bị chìm, lực lượng chức năng đã tiến hành ứng cứu.
Tại hiện trường, tàu cá không số của ông Mai Ngọc Việt (sinh 1967, trú tổ 46 Phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) bị chìm do lâu ngày không có người tát nước. Tàu cá bị chìm sẽ khiến nắp hầm cá bị vỡ, bộ phận máy, các thiết bị trên tàu hư hỏng, thiệt hại lớn tới kinh tế của người dân. Chưa kể, số dầu nhớt tràn ra mặt nước sẽ ảnh hưởng tới môi trường biển.
![]() |
Đồn Biên phòng Sơn Trà cứ 5 cán bộ chiến sỹ ứng cứu tàu cá bị chìm chiều ngày 21/8. (ảnh BĐBP Đà Nẵng) |
Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Sơn Trà cho biết khi nắm được tình hình, lãnh đạo Đồn Biên phòng Sơn Trà đã lập tức cử 5 đồng chí cùng với chính quyền địa phương tiến hành tát nước cứu tàu. Tuy nhiên do khối lượng nước lớn, tàu chìm sâu nên công tác trực vớt sẽ tiếp tục vào ngày mai.
![]() |
Do khối lượng nước lớn, tàu chìm sâu nên công tác trực vớt sẽ tiếp tục vào ngày 22/8. (ảnh BĐBP Đà Nẵng) |
Trước đó, trong thời gian TP.Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội kể từ ngày 31/7, đã có 3 tàu cá (QNg-92383, ĐNa-63217, ĐNa-77111) bị chìm. Nguyên nhân xảy ra sự cố chìm tàu do ngư dân gặp khó khi đến âu thuyền Thọ Quang để kiểm tra, bơm nước chống chìm tàu; vì dù có giấy thông hành nhưng vẫn không thể qua các chốt kiểm soát dịch.
Sau khi liên tục xảy ra tình trạng chìm tàu cá neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng cho phép chủ tàu đưa người đến quản lý, bảo quản tàu đề phòng sự cố tái diễn. Cụ thể, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Sở NN-PTNT rà soát những tàu cá hiện không có người quản lý đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang để kịp thời thông báo cho chủ tàu; cho phép chủ tàu đưa 1 người đến quản lý, bảo quản tàu tránh sự cố chìm tàu, những người này sẽ được UBND các phường cấp giấy đi đường.



Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Quảng Nam đón danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lễ hội Tết Nguyên tiêu Hội An

Bài viết mới
ASEAN và Ấn Độ tăng cường hợp tác phát triển du lịch

Phục hồi bền vững, thúc đẩy kết nối du lịch ASEAN hậu Covid-19

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.