Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:11 | 21/08/2019 GMT+7

Bình Dương: Dấu hiệu huy động vốn trái phép tại dự án Dragon City

aa
Cơ sở hạ tầng chưa được hoàn thiện, dự án chưa đủ điều kiện mở bán, thế nhưng Dragon City đã được chào bán và có thể thu tiền của khách hàng đến 90% giá trị hợp đồng.
Đảo Thẻ Vàng-nơi có đại công trường trái phép giữa vịnh Bái Tử Long Dự án Thanh Long Bay (Nam Group) bị "tuýt còi" do huy động vốn trái phép Sập giàn giáo ở Hải Phòng: Công trình ở cây xăng xây dựng trái phép
binh duong nghi van chu dau tu ky hop dong huy dong von trai phep tai du an dragon city

Khu đất được giới thiệu là dự án DraGon City hiện mới chỉ là bãi đất trống ngổn ngang đang xây dựng.

Theo tìm hiểu của PV, dự án khu nhà ở Tuấn Điền Phát 3 có tên thương mại được giới thiệu là dự án khu đô thị Dragon City (gọi tắt là dự án Dragon City) toạ lạc tại xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương do Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phát (gọi tắt là Công ty Tuấn Điền Phát) làm chủ đầu tư. Dự án này được giới thiệu có tổng diện tích hơn 12ha, với 600 nền đất, mỗi nền có diện tích từ 80m2-150m2, có sổ hồng riêng cho từng nền, thổ cư 100% và có thể xây dựng tự do.

Trong vai một khách hàng có nhu cầu mua đất để đầu tư, liên hệ qua số điện thoại được niêm yết trên trang web: https://tuandienphat.com/, chúng tôi được một người tên N. tự xưng là nhân viên của Công ty Tuấn Điền Phát cho biết: “Dự án Dragon City đã được bên em chào bán rồi. Giá đất tại dự án khoảng 7,7 triệu đến 8,4 triệu/m2. Giá của mỗi lô rơi vào khoảng 630 triệu đến 930 triệu một lô, tuỳ theo diện tích đất, rất phù hợp để đầu tư”.

Về pháp lý của dự án, nhân viên tên N. có cung cấp cho PV bản trích lục địa chính của một số lô đất được cho là trong dự án Dragon City. Để thuyết phục khách hàng xuống tiền, nhân viên này còn tiết lộ: “Bên em bao được giấy phép xây dựng nhưng anh phải chờ 1-2 tháng nữa. Bên em trải nhựa rồi nghiệm thu xong anh mới xây dựng được, vì giờ bên em đang trải đá lu đường làm vỉa hè”.

Ngoài ra, nhân viên này còn cho biết thêm, hiện dự án Dragon City cũng đã được bán gần hết, chỉ còn một số ít lô đất nền nên nếu muốn mua thì khách hàng phải đặt cọc sớm để lấy được lô đất đẹp.

Về tiến độ thanh toán dự án, nhân viên tên N. cho hay: “Nếu anh mua thì anh đặt cọc trước 50 triệu, 7 ngày sau anh phải thanh toán 45% giá trị hợp đồng, 30 ngày sau anh thanh toán 25% và 45 ngày sau đó anh thanh toán tiếp 20% giá trị hợp đồng. Còn 10% ngày đi lăn tay công chứng ra sổ rồi thanh toán, anh giữ lại 10 triệu lúc nào lấy sổ thanh toán nốt”.

binh duong nghi van chu dau tu ky hop dong huy dong von trai phep tai du an dragon city

Hợp đồng được cho là của Công ty Tuấn Điền Phát ký với khách hàng.

Nhân viên mời chào thu tiền của khách hàng là thế, nhưng theo ghi nhận của PV, khu đất được giới thiệu là dự án DraGon City hiện mới chỉ là bãi đất ngổn ngang đang được chủ đầu tư cho công nhân thi công hạ tầng. Căn cứ theo quy định hiện hạnh, như vậy là chưa đủ điều kiện để được mở bán dự án.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND Xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng cho biết: "Về phần quản lý địa phương cũng nắm được một số thông tin về dự án khu đô thị Dragon City. Hiện dự án đã được phê duyệt quy hoạch 1/500 và đang tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng. Còn về việc thu tiền giữ chỗ hay mua bán thu tiền của khách hàng thì xã không nắm được”.

Về việc mở bán dự án khu đô thị Dragon City, vị lãnh đạo xã cho biết thêm hiện tại dự án khu đô thị Dragon City chưa đủ điều kiện để mở bán ra thị trường.

Theo phản hồi của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đến Báo Thời Đại thì dự án khu nhà ở Tuấn Điền Phát 3 đã được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phát làm chủ đầu tư dự án tại Văn bản số 5322/UBND-KTN ngày 05/11/2018. Và được UBND huyện Bàu Bàng phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Tuấn Điền Phát 3 tại Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 04/3/2019. Tuy nhiên theo Sở Xây dựng cho biết, hiện nay dự án chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Để làm rõ nhưng thông tin trên, PV Báo Thời Đại có đến liên hệ tới Công ty Tuấn Điền Phát nhưng hiện vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ phía Công ty.

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Biên – Đoàn Luật sư TP.HCM thì điều kiện để chủ đầu tư tiến hành mở bán theo hình thức phân lô, bán nền được quy định tại Luật kinh doanh bất động sản 2014 và nghị định 43/2014/NĐ-CP. Theo đó, chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải”. Tức là để tiến hành mở bán theo hình thức phân lô bán nền thì chủ đầu tư dự án phải hoàn tất về các công trình hạ tầng đã được duyệt.

Như vậy, đối với dự án chưa được phép mở bán mà chủ đầu tư lại thu tiền dặt cọc của khách hàng là có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản. Về phía khách hàng, khi mua những sản phẩm như thế này cần cẩn trọng để tránh gặp rủi ro “tiền mất tật mang”.

binh duong nghi van chu dau tu ky hop dong huy dong von trai phep tai du an dragon city Thanh Hóa: May Hợp Lực "xẻ" đất nông nghiệp làm nhà để xe, chính quyền nói... nhiều việc quá!

Công ty cổ phần may Hợp Lực ngang nhiên san lấp gần 1.000 m2 đất nông nghiệp, xây dựng nhà để xe không phép tại ...

binh duong nghi van chu dau tu ky hop dong huy dong von trai phep tai du an dragon city Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thu giữ 470.000 đô la Mỹ vận chuyển trái phép qua biên giới

Phát hiện tổ công tác đối tượng điều khiển phương tiện tăng tốc bỏ chạy lên bờ, rồi băng qua bên kia biên giới, bỏ lại ...

binh duong nghi van chu dau tu ky hop dong huy dong von trai phep tai du an dragon city Bị đề nghị xử lý vi phạm tại Ninh Thuận, Hải Phát Land nói chỉ là "sơ suất thủ tục"

Công ty cổ phần Bất động sản Hải Phát chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động tại Ninh Thuận, nhưng đã ...

Đỗ Quyên - Phạm Thạch
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bình Dương sẽ là "đất lành" để các nhà đầu tư Australia đến hợp tác kinh doanh

Bình Dương sẽ là "đất lành" để các nhà đầu tư Australia đến hợp tác kinh doanh

Đây là nhận định của ông Nguyễn Đăng Thắng - Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang New South Wales, bang Queensland và bang South Australia tại Hội thảo xúc tiến thương mại, quảng bá và giới thiệu các cơ hội đầu tư tại tỉnh Bình Dương diễn ra ngày 25/3.
Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân tại Bình Dương

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân tại Bình Dương

Chiều 29/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương tổ chức họp ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương (mở rộng) nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
Bình Dương và TP.Siheung: ưu tiên đẩy mạnh trao đổi nghiên cứu chính sách

Bình Dương và TP.Siheung: ưu tiên đẩy mạnh trao đổi nghiên cứu chính sách

Ngày 22/1, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã tiếp Đoàn đại biểu TP.Siheung, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) do ông Lim Byeong Taek, Thị trưởng TP.Siheung làm trường đoàn đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động