Bình Định nâng tầm mối quan hệ hữu nghị và hợp tác các đối tác, doanh nghiệp Nhật Bản
Tại buổi tiếp Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã giới thiệu khái quát về tỉnh Bình Định, những tiềm năng, thế mạnh và kết quả kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đạt được trong năm 2022. Về tình hình hợp tác cấp địa phương với Nhật Bản, từ năm 2012 đến nay, thông qua Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại thành phố Sakai, tỉnh Bình Định đã thường xuyên tổ chức các hoạt động quan hệ hữu nghị, hợp tác đầu tư hiệu quả với các địa phương và đối tác của Nhật Bản. Cùng với đó, Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai cũng đã kết nối, giới thiệu để tỉnh Bình Định và thành phố Izumisano, tỉnh Osaka (Nhật Bản) thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương vào năm 2019.
![]() |
| Tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã tiếp đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng - (Ảnh: Kim Loan/binhdinh.gov.vn). |
Đáng chú ý, Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai đã tặng tỉnh Bình Định 10.000 cây hoa anh đào, nhân chuyến tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản vào tháng 11/2021 của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, để triển khai thực hiện dự án hoa anh đào Nhật Bản tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh. Dự kiến, trong quý I/2023, tỉnh sẽ tiếp nhận trước 1.000 cây hoa anh đào từ Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai. Hiện nay, tỉnh Bình Định và Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai đang phối hợp chuẩn bị nhiều hoạt động có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023).
Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh mong muốn ông Tổng Lãnh sự tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Bình Định trong việc giới thiệu, quảng bá thông tin về tỉnh đến các đối tác, tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản; đồng thời, kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản có năng lực đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại tỉnh trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đối tác, doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh.
Cũng tại buổi tiếp, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng Yakabe Yoshinori vui mừng trước những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh Bình Định với các địa phương và đối tác, doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian qua. Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng được thành lập vào đầu năm 2022 và sự ra đời của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng sẽ góp phần nâng tầm mối quan hệ của Nhật Bản với khu vực miền Trung, trong đó có tỉnh Bình Định.
Tổng Lãnh sự Yakabe Yoshinori cũng cho rằng, trong điều kiện các doanh nghiệp Nhật Bản đang quan tâm đến việc đầu tư vào khu vực miền Trung Việt Nam như hiện nay, với những tiềm năng, thế mạnh của mình, tỉnh Bình Định sẽ thu hút được nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội và hợp tác đầu tư; đồng thời, cam kết trong thời gian tới sẽ tăng cường kết nối, giới thiệu, quảng bá thông tin về tỉnh Bình Định đến các đối tác, tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản.
![]() |
| Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan chụp ảnh lưu niệm với Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng - (Ảnh: Kim Loan/binhdinh.gov.vn). |
Ngài Yakabe Yoshinori cũng gửi lời chúc tỉnh Bình Định đã tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, qua đó, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các đối tác Nhật Bản nói riêng và hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung.
| Trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, đến nay, tỉnh Bình Định đã thu hút được 19 dự án của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 97,66 triệu USD, chủ yếu trong các lĩnh vực như may mặc, năng lượng tái tạo, gỗ, trồng rừng,… Nhật Bản còn là thị trường giao thương hàng hóa khá quen thuộc với các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Định. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Bình Định sang thị trường Nhật Bản trong 11 tháng đầu năm 2022 ước đạt hơn 177 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản cùng kỳ trong năm ước đạt gần 37 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu mà các doanh nghiệp Bình Định xuất khẩu sang Nhật Bản bao gồm: gỗ các loại, sản phẩm may mặc, thủy hải sản, khoáng sản và vật liệu xây dựng,…; các mặt hàng nhập khẩu gồm: thủy hải sản cấp đông, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày… |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Mexico
Đọc nhiều
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





