Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
11:06 | 21/06/2019 GMT+7

Biển người chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại Triều Tiên

aa
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí, giữa các vấn đề quốc tế nghiêm trọng và phức tạp, tăng cường quan hệ song phương là điều cần thiết và tốt cho cả hai nước và hòa bình khu vực, truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin hôm 21/6.
Hàn Quốc sốt ruột với thượng đỉnh, Triều Tiên bình thản chờ... Mỹ Mỹ sắp ra đạo luật trừng phạt Trung Quốc ở Biển Đông Triều Tiên gọi Mỹ là "xã hội đen" trong thư gửi Liên Hiệp quốc
bien nguoi chao don chu tich tap can binh tai trieu tien
Bản tin Trung Quốc đưa tin về chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 20/6/2019. REUTERS/ Jason Lee

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng hôm 20/6 trong chuyến thăm hai ngày nhằm củng cố một đồng minh trong bối cảnh cả hai nước đều đang đối mặt với những thách thức với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây là lần đầu tiên trong 14 năm qua một nhà lãnh đạo Trung Quốc thăm Triều Tiên. Chuyến thăm diễn ra một tuần trước khi ông Tập và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka trong bối cảnh tranh chấp thương mại đang diễn ra.

bien nguoi chao don chu tich tap can binh tai trieu tien
Hai nhà lãnh đạo nở nụ cười rạng rỡ khi vẫy tay chào người dân Triều Tiên chào đón hai bên đường phố. Ảnh: KCNA

Đoạn video và hình ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố nổi bật hình ảnh hai nhà lãnh đạo nở nụ cười rạng rỡ khi họ gặp nhau tại sân bay, cùng đi qua các đường phố Bình Nhưỡng trong một chiếc limousine và tham dự chương trình đồng diễn Mass Games (Lễ hội Biển người) nổi tiếng.

KCNA cho biết buổi biểu diễn của Mass Games - mang tên “Chủ nghĩa xã hội bất bại” - được chuẩn bị đặc biệt cho chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc và bao gồm các bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một bức ảnh do KCNA phát hành cho thấy một bức chân dung ông Tập khổng lồ và lá cờ Trung Quốc dohàng ngàn người cầm các bảng màu tạo thành.

Những bức ảnh khác của KCNA cho thấy ông Tập và Kim đang mỉm cười ở sân bay, trên thảm đỏ, xem màn biểu diễn bên cạnh vợ.

Tờ Rodong Sinmun, đã xuất bản một phiên bản mở rộng đặc biệt vào thứ Sáu, với 8 trong số 10 trang dành riêng cho các bức ảnh và văn bản về chuyến thăm của ông Tập.

bien nguoi chao don chu tich tap can binh tai trieu tien
Diễn hành quân đội chào đón ông Tập. Ảnh: KCNA
bien nguoi chao don chu tich tap can binh tai trieu tien
Bức chân dung ông Tập khổng lồ và lá cờ Trung Quốc do hàng ngàn người cầm các bảng màu tạo thành. Ảnh: KCNA

Tình hữu nghị không thay đổi

Ông Kim cho biết chuyến thăm của ông Tập, có thể thấy Trung Quốc mang đến sự hỗ trợ mới cho nền kinh tế đang bị xáo trộn, bị trừng phạt của Triều Tiên. Đồng thời là điều rất quan trọng để cho thế giới thấy tình hữu nghị không thay đổi giữa hai nước, KCNA nói.

Theo Tân Hoa Xã, ông Tập nói rằng Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã nhất trí một thỏa thuận chính trị về vấn đề hạt nhân Bán đảo Triều Tiên đã là một xu hướng không thể tránh khỏi, và họ cần tiếp tục bám sát các cuộc đàm phán hòa bình.

Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý có sự liên lạc chiến lược chặt chẽ và tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, KCNA cho biết.

Hôm thứ Năm, ông Tập đã ca ngợi những nỗ lực phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng và cho biết thế giới hy vọng Triều Tiên và Mỹ có thể nói chuyện với nhau và để những cuộc đàm phán đó thành công.

Kể từ cuộc gặp thượng đỉnh thất bại giữa ông Trump và Kim tại Hà Nội hồi đầu năm nay, Bình Nhưỡng đã tiến hành một số thử nghiệm vũ khí và cảnh báo về những hậu quả không mong muốn nếu Mỹ không linh hoạt hơn./.

Xem thêm

bien nguoi chao don chu tich tap can binh tai trieu tien Apple sẽ chuyển hướng sản xuất iPhone, iPad ra khỏi Trung Quốc?

Nếu Apple rút toàn bộ khâu sản xuất ra khỏi thị trường Trung Quốc, trong tương lai, các thiết bị của "Táo khuyết" sẽ không ...

bien nguoi chao don chu tich tap can binh tai trieu tien Áp dụng biện pháp mạnh với sản phẩm thép từ Trung Quốc và Hàn Quốc

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1711/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) tạm thời đối với một số sản ...

bien nguoi chao don chu tich tap can binh tai trieu tien Trung Quốc tham vọng lập "NATO châu Á"?

Tại Hội nghị thượng đỉnh châu Á về xây dựng lòng tin, Bắc Kinh mong muốn tạo ra một tổ chức chính trị - quân ...

Mai Anh (theo Reuters)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Món quà Tổng thống Putin tặng nhà lãnh đạo Kim Jong Un

Món quà Tổng thống Putin tặng nhà lãnh đạo Kim Jong Un

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un một chiếc xe hơi do Moscow sản xuất như một món quà thể hiện tình cảm đặc biệt giữa hai nhà lãnh đạo, theo truyền thông Triều Tiên.
Kỳ vọng quan hệ Việt Nam-Trung Quốc sẽ đạt tầm mức mới

Kỳ vọng quan hệ Việt Nam-Trung Quốc sẽ đạt tầm mức mới

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 9/12, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ bày tỏ kỳ vọng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc sẽ đạt tầm mức mới, với nhiều kết quả thực chất từ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự BRF-3: Thành công kép trong hoạt động đối ngoại, cùng hợp tác và phát triển

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự BRF-3: Thành công kép trong hoạt động đối ngoại, cùng hợp tác và phát triển

Chuyến tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” (BRF) lần thứ ba của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình vừa kết thúc thành công tốt đẹp.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động