Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
10:00 | 27/11/2020 GMT+7

Bí quyết du lịch Đà Nẵng giá rẻ mùa cao điểm

aa
Đà Nẵng – một trong những điểm du lịch nổi tiếng, thu hút rất nhiều khách du lịch ghé tới hàng năm. Vậy làm thế nào để có thể đi du lịch Đà Nẵng giá rẻ mùa cao điểm? Cùng xem ngay bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời cho mình nhé.
Giá vàng hôm nay 27/11/2020: Vàng đứng yên chờ lực đẩy Giá vàng hôm nay 27/11/2020: Vàng đứng yên chờ lực đẩy
Thời tiết đêm 26 ngày 27/11: Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ Thời tiết đêm 26 ngày 27/11: Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ

Mùa du lịch cao điểm Đà Nẵng là khi nào?

Mùa cao điểm du lịch Đà Nẵng thường bắt đầu từ tháng 4 tới tháng 8 hàng năm. Lúc này, Đà Nẵng bước vào mùa khô. Nhiệt độ trung bình khoảng 26 độ C. Thời tiết nắng đẹp và ít có mưa bão hay biến động. Do đó, khoảng thời gian này rất thích hợp để bạn tham gia các hoạt động du lịch như: tắm biển, dã ngoại, tham quan vui chơi ngoài trời,…

Du lịch Đà Nẵng mùa cao điểm
Du lịch Đà Nẵng mùa cao điểm

Ngoài ra, điểm đến này cũng thu hút đông khách du lịch vào những dịp lễ Tết. Sau khi đã biết được mùa cao điểm du lịch Đà Nẵng, bạn sẽ cần tới một số bí quyết dưới đây để có một chuyến du lịch giá rẻ cho mình.

Lựa chọn thời gian khởi hành hợp lý

Trước tiên, để tiết kiệm chi phí du lịch Đà Nẵng trong mùa cao điểm, bạn không nên lựa chọn đi vào các ngày cuối tuần hay dịp lễ Tết. Thay vào đó, hãy ưu tiên đi vào những ngày trong tuần. Thông thường, thời gian này ở Đà Nẵng sẽ đỡ đông khách. Bên cạnh đó, mức giá các dịch vụ như: vé máy bay, phòng khách sạn cũng sẽ rẻ hơn và ít bị hết chỗ nhanh.

Lựa chọn thời gian đi Đà Nẵng vào ngày trong tuần
Lựa chọn thời gian đi Đà Nẵng vào ngày trong tuần

Nếu đi đông, bạn hãy cùng cả nhóm thống nhất thời gian đi và lên trước kế hoạch cho hành trình của mình. Một kinh nghiệm nhỏ đó là bạn nên có “kế hoạch B” đề phòng trường hợp cần thay đổi ngày khởi hành.

Đặt các dịch vụ sớm nhất có thể

Sau khi đã chốt thời gian cho chuyến du lịch, bạn hãy bắt tay ngay vào việc đặt các dịch vụ nhé. Đối với những ai lựa chọn hình thức đi tự túc thì nên đặt trước vé máy bay đi Đà Nẵng, phòng khách sạn và vé vui chơi từ 1-2 tháng để có giá tốt.

Nếu book quá sát với ngày đi, mức giá dịch vụ thường bị đội lên cao, thậm chí hết phòng, hết vé, làm hỏng kế hoạch của bạn. Riêng với vé máy bay, du khách nên chọn giờ bay vào sáng sớm hoặc tối muộn vì giá vé khung giờ này thường rất rẻ.

Màn hình khách săn vé máy bay đi Đà Nẵng giá rẻ tại:
Màn hình khách săn vé máy bay đi Đà Nẵng giá rẻ tại:

https://www.bestprice.vn/ve-may-bay/di-da-nang

Còn nếu muốn đi du lịch Đà Nẵng theo tour, du khách chỉ cần tìm hiểu và lựa chọn một công ty du lịch uy tín để đặt dịch vụ. Trong các tour sẽ bao gồm đầy đủ phương tiện đi lại, ăn uống, tham quan,… nên bạn không cần chuẩn bị gì thêm nhiều. Ngoài ra, một số công ty còn có ưu đãi khi đặt tour sớm hoặc đi đoàn đông. Vì vậy, hãy tận dụng những chương trình này để tiết kiệm chi phí cho chuyến du lịch của mình nhé.

Dự kiến trước các chi phí trong chuyến đi

Bên cạnh một số khoản chi phí cố định như vé máy bay, phòng khách sạn, bạn cũng nên tìm hiểu trước giá vé vui chơi, tham quan, ăn uống khi đi du lịch Đà Nẵng. Ví dụ với những địa điểm như: Công viên Asia, Bà Nà Hills, suối khoáng nóng núi Thần Tài,… du khách có thể lên trực tiếp website, fanpage Facebook của điểm đến để cập nhật giá vé mới nhất.

Vui chơi tại Bà Nà Hills
Vui chơi tại Bà Nà Hills

Còn với chi phí ăn uống, hãy lên trước list những quán ăn, nhà hàng dự định ghé tới, sau đó xem qua menu để biết mức giá của quán nhé. Trong trường hợp quán ăn không có website hay fanpage Facebook, thực khách có thể tham khảo thông tin và đọc đánh giá trên Foody.

Ngoài ra, bạn đừng quên xem những bài viết, video review du lịch Đà Nẵng từ A-Z trong các group, nhóm hội, forum. Từ nguồn thông tin này, bạn sẽ bỏ túi thêm nhiều địa điểm vui chơi ăn uống chất lượng, giá tốt đó. Thậm chí, bạn còn có thể biết các chi phí nhỏ lẻ như: giá ghế ngồi bãi biển, giá trò chơi ngoài biển, thuê xe,… Sau khi đã tổng hợp được những chi phí này, tùy vào ngân sách mà bạn hãy lên lịch trình phù hợp cho mình nhé.

Tìm hiểu kỹ về các điểm du lịch

Một mẹo cuối cùng để tiết kiệm chi phí du lịch Đà Nẵng mùa cao điểm đó là lựa chọn các điểm du lịch mới, hạn chế tới những nơi đông đúc như bãi biển, công viên,… Thông thường ở các điểm đến đông đúc, du khách rất dễ bị “chặt chém”.

Một số điểm check-in mới nổi ở Đà Nẵng để bạn tham khảo như: rừng dừa 7 Mẫu, làng bích họa Đà Nẵng ở quận Hải Châu, cung văn hóa thiếu nhi, bãi biển Xuân Thiều,…

Lên lịch trình du lịch Đà Nẵng hợp lý
Lên lịch trình du lịch Đà Nẵng hợp lý

Bên cạnh đó, bạn cũng nên tìm hiểu kỹ xem địa điểm định đến có những gì thú vị, nên tới hay không để tránh lãng phí tiền vé tham quan. Nếu được, bạn hãy đan xen một số địa điểm tham quan miễn phí, lựa chọn các điểm đến trên cùng một cung đường đi để tiết kiệm tối đa chi phí.

Hy vọng với những bí quyết du lịch Đà Nẵng giá rẻ mùa cao điểm trên bạn đã có thêm nhiều thông tin hữu ích cho chuyến đi sắp tới của mình. Chúc các bạn sẽ có hành trình thật vui vẻ và đáng nhớ.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (27/11): USD tiếp tục tăng, Euro quay đầu giảm nhẹ Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (27/11): USD tiếp tục tăng, Euro quay đầu giảm nhẹ

Tỷ giá USD trong phiên sáng nay tăng tiếp 10 đồng so với hôm qua. Bên cạnh đó, đồng NDT và Euro đang quay ...

Thông tin pháp luật sáng 27/11: Truy bắt thanh niên nghi cầm lựu đạn cướp ngân hàng Agribank ở Đồng Nai Thông tin pháp luật sáng 27/11: Truy bắt thanh niên nghi cầm lựu đạn cướp ngân hàng Agribank ở Đồng Nai

Thông tin pháp luật sáng 27/11: Truy bắt thanh niên nghi cầm lựu đạn cướp ngân hàng Agribank ở Đồng Nai; 2 vụ nổ ...

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 27/11: Giải thưởng trị giá hơn 29 tỷ đồng sẽ thuộc về ai? Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 27/11: Giải thưởng trị giá hơn 29 tỷ đồng sẽ thuộc về ai?

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 27/11/2020 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 27/11/2020, giải thưởng kỳ này sẽ lên ...

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhật Bản hỗ trợ cho Đà Nẵng hơn 73 tỷ đồng về dinh dưỡng học đường

Nhật Bản hỗ trợ cho Đà Nẵng hơn 73 tỷ đồng về dinh dưỡng học đường

UBND thành phố Đà Nẵng vừa qua ban hành Quyết định 117/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận hơn 73 tỷ đồng cho dự án Nghiên cứu kiến thức sức khỏe - dinh dưỡng học đường tại thành phố do Trường Đại học Nagasaki (Nhật Bản) tài trợ.
Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 48 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ

Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 48 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ

Được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về việc xúc tiến và triển khai các chương trình hợp tác song phương cấp địa phương. Lũy kế đến nay, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 48 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với 104 thỏa thuận đã được ký kết.
Đà Nẵng trao gần 600 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng cao

Đà Nẵng trao gần 600 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng cao

Mới đây, Thành Đoàn, các chi đoàn cơ sở tại thành phố Đà Nẵng đã tặng gần 600 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Hòa Phú và Trường Tiểu học Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) và xã Dang (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam).

Các tin bài khác

Lời bài hát (Lyrics): Giá như – Bài hát mới của Soobin Hoàng Sơn

Lời bài hát (Lyrics): Giá như – Bài hát mới của Soobin Hoàng Sơn

Lời bài hát Giá như là tác phẩm mới ra mắt của Soobin Hoàng Sơn. Bài hát hiện đang đứng top 1 thịnh hành trên youtube và nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.
Điểm danh top 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh

Điểm danh top 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh

Bóng đá luôn là môn thể thao vua được người hâm mộ đặc biệt yêu thích, hãy cùng bongdaz.net điểm danh 5 giải bóng đá được yêu thích nhất thế giới hiện nay trong bài viết này nhé.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Từ những công trình biểu tượng thế giới tới kiệt tác biệt thự đóng The Miyabi (Vinhomes Royal Island), KTS hàng đầu Nhật Bản Kengo Kuma đã cho thấy thiên nhiên thuần khiết, sự xa xỉ kín đáo và tính độc bản chính là những yếu tố quyến rũ giới thượng lưu.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động