Bệnh viện Daehan Putrajaya (Malaysia) cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau điều trị COVID-19

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Theo một nghiên cứu được Tạp chí Phục hồi chức năng của Y học (the Journal of Rehabilitation of Medicine) công bố, 25% bệnh nhân đang hồi phục sau khi bị mắc COVID-19 hiện sẽ yêu cầu phục hồi chức năng tại cơ sở.
aa

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Theo một nghiên cứu được Tạp chí Phục hồi chức năng của Y học (the Journal of Rehabilitation of Medicine) công bố, 25% bệnh nhân đang hồi phục sau khi bị mắc COVID-19 hiện sẽ yêu cầu phục hồi chức năng tại cơ sở, Với việc đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường hàng ngày, những người bị nhiễm trước đó có thể gặp các triệu chứng “COVID kéo dài” đề cập đến các triệu chứng lâu dài của COVID-19 tồn tại hơn 12 tuần sau khi nhiễm lần đầu.

Bệnh nhân có thể bị rối loạn chức năng nhận thức cũng như teo cơ. Cùng với triệu chứng “Brain Fog” (Sương mù não là một dạng rối loạn chức năng nhận thức, có thể gây ra các triệu chứng khó chịu về tinh thần, chẳng hạn như mệt mỏi mãn tính, kém tập trung hoặc thiếu minh mẫn), trong đó mệt mỏi và khó thở là những phàn nàn phổ biến.

Phục hồi chức năng y tế chuyên biệt cung cấp một giải pháp. Hiện tại, các dịch vụ như vậy đang được chuyển hướng tới những bệnh nhân gặp phải các triệu chứng mắc COVID-19 kéo dài. Các nghiên cứu hiện cho rằng, các nỗ lực phục hồi đã thúc đẩy thành công quá trình phục hồi sau COVID-19. Như Tiến sĩ Fazah Akhtar Hanapiah, Chủ tịch Bệnh viện Phục hồi chức năng Daehan, nhận xét: “Có thể dự đoán và đang trở nên rõ ràng rằng, COVID kéo dài sẽ là mối quan tâm về sức khỏe cộng đồng. Nếu bạn có các triệu chứng COVID kéo dài, bất kể bệnh mãn tính như thế nào, việc phục hồi chức năng có thể hữu ích”.

Với các bác sĩ phục hồi chức năng giàu kinh nghiệm và bảo hiểm y tế 24/7, Bệnh viện Phục hồi chức năng Daehan Putrajaya là một bệnh viện chuyên biệt, duy nhất có khả năng giải quyết tình trạng suy giảm đa hệ phức tạp thường thấy ở những người sống sót sau đại dịch COVID-19. Các hoạt động xoay quanh các kết quả chức năng theo định hướng mục tiêu đang được cung cấp để cải thiện cả thể chất và tinh thần của những người sống sót sau khi mắc COVID-19.

Bệnh viện Daehan Putrajaya cung cấp một nhóm hoàn chỉnh, đa ngành để giải quyết các đặc điểm phức tạp của COVID kéo dài. Kết hợp phương pháp tiếp cận “Sinh học-tâm lý-xã hội-thể chất-công nghệ” với các phương pháp phục hồi chức năng đã có từ lâu của Hàn Quốc, các bác sĩ trị liệu được đào tạo ở Hàn Quốc tại Bệnh viện Daehan Putrajay Daehan được trang bị tốt các kỹ năng cần thiết để cải thiện các tác động có hại của nhiễm virus SARS- CoV-2 (tác nhân gây ra đại dịch COVID-19) và các biến thể.

Với các triệu chứng khác nhau sau khi mắc COVID-19, không có gì lạ khi sau đợt chăm sóc cấp tính, các bệnh nhân sẽ không rời khỏi giường trong nhiều tuần nhập viện. Các hoạt động đơn giản của cuộc sống hàng ngày như ăn uống, nói chuyện và thở có thể trở nên khó khăn hơn với họ. Bệnh viện Daehan Putrajaya áp dụng nhiều phương pháp trị liệu để giúp họ lấy lại sức mạnh đã mất, bao gồm:

Vật lý trị liệu để tiến hành phục hồi chức năng tim phổi và cơ xương khớp. Liệu pháp có thể bắt đầu tại giường bệnh, với các bài tập kéo giãn, tăng cường sức mạnh và thở. Dần dần, người bệnh sẽ được thử thách với các hoạt động có cường độ cao hơn.

Liệu pháp nghề nghiệp để phục hồi các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày. Những hoạt động này bao gồm các vận động hàng ngày được sử dụng để mặc quần áo, chải chuốt, sử dụng phòng vệ sinh… và các chức năng vận động cơ bản. Chúng cũng bao gồm các hoạt động kích thích thần kinh và liệu pháp thư giãn để giải quyết các triệu chứng nhận thức như “Sương mù não”, lo lắng và trầm cảm. Đối với những người đã đi làm, việc trở lại làm việc cũng sẽ được đưa vào chương trình phục hồi chức năng.

Liệu pháp Nói và Ngôn ngữ để hỗ trợ nuốt, nói và phát âm, thường được cung cấp cùng với các liệu pháp vật lý. Học lại cách kiểm soát và tăng cường nhịp thở ảnh hưởng đến chất lượng giọng nói.

Một số bệnh nhân cấp tính, xuất viện sau thời gian chăm sóc ở phòng điều trị tích cực (ICU) kéo dài, dựa vào việc nuôi dưỡng bằng ống. Chương trình Chứng khó nuốt (Dysphagia) của Bệnh viện Daehan Putrajaya thông qua các đánh giá lâm sàng và điều tra bằng dụng cụ, cho phép nhiều người trong số họ có thể thực hiện mà hoàn toàn không cần cho ăn bằng ống.

Tiến sĩ Fazah Akhtar Hanapiah lưu ý: “Có thể ăn lại và nếm thử thức ăn là một phần quan trọng của sự phục hồi và chất lượng cuộc sống”.

Để hỗ trợ bệnh nhân phục hồi toàn diện, Bệnh viện Daehan Putrajaya cũng cung cấp lời khuyên về chế độ ăn uống và chăm sóc điều dưỡng cũng như môi trường thuận lợi cho việc chữa bệnh, bao gồm khu vực trị liệu trong vườn, phòng khách gia đình kiểu resort và các phòng theo ý tưởng cá nhân.

Triệu chứng COVID kéo dài có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai sau khi bị nhiễm COVID-19. Ngay cả những người chỉ có biểu hiện các triệu chứng nhẹ cũng có thể bị các tác dụng phụ lâu dài. Theo một nghiên cứu của Bộ Y tế Malaysia, khoảng 15% bệnh nhân mắc COVID-19 bị các dạng nhiễm trùng nặng (Loại 4 và Loại 5). Trong số đó, 66% tiếp tục bị các triệu chứng COVID kéo dài. Bệnh viện Daehan Putrajaya đóng vai trò như một giải pháp cho những người đang tìm kiếm một phương pháp phục hồi toàn diện, sau những tổn thương do COVID-19 gây ra.

THÔNG TIN VỀ DAEHAN REHABILITATION HOSPITAL PUTRAJAYA

Được khai trương và đi vào hoạt động từ năm 2019 đến nay, Bệnh viện Phục hồi chức năng Daehan Putrajaya là một bệnh viện độc lập nằm tại IOI City Resort, Putrajaya cách Kuala Lumpur khoảng 30 km về phía nam và là một bệnh viện đại học hàng đầu có thể tiếp cận được trên toàn thế giới. Bệnh viện Daehan Putrajaya cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng tổng hợp toàn diện theo phong cách Hàn Quốc, chuyên về quản lý các trường hợp phục hồi chức năng phức tạp.

https://www.daehanrehab.com/

#DaehanRehabilitationHospitalPutrajaya

THÔNG TIN VỀ TIẾN SĨ FAZAH AKHTAR HANAPIAH

Tiến sĩ Fazah Akhtar Hanapiah là một bác sĩ tư vấn phục hồi chức năng. Bà có 14 năm phục vụ tại Bộ Y tế Malaysia và 9 năm với Bộ Giáo dục Malaysia. Bà là Phó giáo sư tại Đại học Công nghệ MARA (Universiti Teknologi MARA – UiTM), nơi bà đã thành lập và xây dựng Bộ môn Y học phục hồi chức năng tại Khoa Y và giữ chức vụ Phó trưởng khoa. Bà hiện là Phó chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ phục hồi chức năng Malaysia và Chủ tịch Bệnh viện Phục hồi chức năng Daehan Putrajaya.

Media OutReach
Nguồn:

Tin bài khác

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...