Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:48 | 12/05/2022 GMT+7

Bến Tre đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, giao thương với các nước

aa
Những tháng đầu năm 2022, tỉnh Bến Tre đã tập trung đẩy mạnh thu hút, mời gọi đầu tư vào tỉnh và mở rộng hợp tác phát triển thương mại với các nước thông qua các hình thức gặp gỡ trực tuyến hoặc trực tiếp.
Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với các nhà nhập khẩu đồ uống Trung Quốc Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với các nhà nhập khẩu đồ uống Trung Quốc
Cà Mau đẩy mạnh mời gọi đầu tư, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước Cà Mau đẩy mạnh mời gọi đầu tư, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước
Bến Tre đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, giao thương với các nước
Đại sứ các nước tham quan nhà máy chế biến dừa tại Bến Tre - Ảnh: TTXVN

Kết quả sơ kết quý I/2022 của tỉnh Bến Tre cho thấy, các lĩnh vực công nghiệp, xuất khẩu đang dần phục hồi và tăng trưởng rất khả quan.

Cụ thể, theo Sở Công Thương tỉnh Bến Tre, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có bước phục hồi tốt mặc dù còn gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Giá trị sản xuất thực hiện quý I/2022 đạt 8.800 tỷ đồng, tăng 7,32% so với cùng kỳ và đạt 22,98% kế hoạch năm.

Kết quả tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xuất khẩu trong tháng 4/2022 có dấu hiệu tốt hơn. Cụ thể, ước thực hiện tháng 4 đạt 3.160 tỷ đồng, tăng 2,27% so với tháng trước và tăng 9,34% so với tháng cùng kỳ.

Lũy kế 4 tháng đạt 12.050 tỷ đồng, tăng 7,88% so với cùng kỳ và đạt 31,46% kế hoạch năm.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước đạt 149,14 triệu USD, tăng 3,16% so với tháng trước và tăng 30,25% so với cùng kỳ.

Lũy kế 4 tháng đạt 523,68 triệu USD, tăng 20,13% so với cùng kỳ và đạt 34,91% kế hoạch năm.

Về thị trường, các nước châu Á chiếm tỉ trọng 43,86%, tương đương 65,41 triệu USD. Các nước khu vực châu Mỹ (Hoa Kỳ, Canda) chiếm 37,64%, tương đương 56,35 triệu USD. Các nước EU đạt 19,22 triệu USD, chiếm 12,89%.

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư

Những tháng đầu năm 2022, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh thu hút, mời gọi đầu tư và mở rộng hợp tác phát triển thương mại với các nước thông qua các hình thức gặp gỡ trực tuyến hoặc trực tiếp. Cụ thể, trong 4 tháng qua, tỉnh đã tiếp 133 lượt nhà đầu tư (NĐT) trong và ngoài nước đến tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư.

Chỉ riêng tháng 4, tỉnh đã tiếp 64 đoàn NĐT. Đồng thời, tỉnh còn tiếp và làm việc trực tiếp với gần 20 đại sứ các nước làm đầu mối để xúc tiến đầu tư, thương mại.

Trong những năm qua, Bến Tre luôn nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo điểm đến tin cậy để các nhà đầu tư tìm hiểu và quyết định triển khai các dự án đầu tư.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 61 dự án FDI đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký 1,62 tỷ USD, tập trung các lĩnh vực như: Năng lượng tái tạo, chế biến nông thủy sản, điện tử, công nghiệp phụ trợ, may mặc…

Một số sự kiện nổi bật đã diễn ra trong 4 tháng đầu năm 2022 như: Tổ chức lễ ký kết 10 biên bản ghi nhớ với NĐT trong lễ kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre đồng khởi; tọa đàm "Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh và đại sứ Việt Nam tại các nước"; tọa đàm với doanh nghiệp Saitama, Nhật Bản phía Nam lần thứ 8; phối hợp tổ chức tọa đàm "Tìm kiếm cơ hội đầu tư-thương mại-du lịch giữa UBND tỉnh và Ủy ban Hỗ trợ kinh tế Việt-Hàn"; tiếp và làm việc với chính quyền tỉnh Ehime (Nhật Bản); làm việc với Công ty DO Holdings và một số chuyên gia nước ngoài về vấn đề xử lý nước; kế hoạch hợp tác giữa Bến Tre và TPHCM; xét duyệt đề án chương trình "Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre lần thứ 2 năm 2022"…

Để phục hồi kinh tế sau dịch, Bến Tre đã tăng cường kết nối với các Đại sứ Việt Nam tại các nước (Đức, Pháp, Italy, Áo, Slovakia, Hungary, Bulgaria, Hy Lạp, Hà Lan, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Iran, Saudi Arabia, Qatar, Nam Phi, Ai Cập, Sri Lanka, Pakistan, Philippines, Malaysia, Australia, Kazakhstan…), với mong muốn đại sứ các nước sẽ hỗ trợ, giúp sức cho tỉnh vượt qua các khó khăn thách thức, tạo sự đột phá trong thời gian tới.

Cần Thơ mong muốn đẩy mạnh hợp tác thương mại, giáo dục với Australia Cần Thơ mong muốn đẩy mạnh hợp tác thương mại, giáo dục với Australia
Sóc Trăng thu hút trên 200.000 tỷ đồng tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2022 Sóc Trăng thu hút trên 200.000 tỷ đồng tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2022
Theo Vũ Phong/ Báo Chính phủ
Nguồn: baochinhphu.vn

Tin bài liên quan

Giáo sư Nhật Bản nhận danh hiệu “Công dân Đồng khởi danh dự” tỉnh Bến Tre

Giáo sư Nhật Bản nhận danh hiệu “Công dân Đồng khởi danh dự” tỉnh Bến Tre

Với những đóng góp tích cực và cống hiến cho việc xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre, Giáo sư tiến sĩ Y khoa Nagato đã được nhận danh hiệu “Công dân Đồng khởi danh dự” trong lễ kỷ niệm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bến Tre và Hội hở môi hàm ếch Nhật Bản (JCPF) diễn ra ngày 24/3/2024.
Đưa du lịch Bình Định thành ngành kinh tế mũi nhọn: lãnh đạo quan tâm từ bếp, bar, buồng, bàn...

Đưa du lịch Bình Định thành ngành kinh tế mũi nhọn: lãnh đạo quan tâm từ bếp, bar, buồng, bàn...

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại buổi thông tin kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh Bình Định với các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài.
Quan tâm kết nối doanh nghiệp Indonesia đến đầu tư tại Sóc Trăng

Quan tâm kết nối doanh nghiệp Indonesia đến đầu tư tại Sóc Trăng

Chiều 21/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Agustaviano Sofjan - Tổng Lãnh sự Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các thành viên đoàn.

Các tin bài khác

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, để tìm một ngành khó hơn ngành ngân hàng trong việc trụ vững, chứ chưa nói đến phát triển, thực sự là việc không dễ dàng. Vậy CEO của một ngân hàng như MB có suy nghĩ thế nào về các khía cạnh liên quan trực tiếp như chính sách điều hành, chương trình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp…Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).
Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Ngày 16/4/2024, Quỹ VinFuture chính thức công bố bắt đầu khởi động chuỗi sự kiện kết nối khoa học công nghệ InnovaConnect năm 2024. Mục tiêu là nhằm tăng cường giao lưu học thuật, trao đổi chuyên môn và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học uy tín thế giới với các Viện – Trường hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.
Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Ngày 15/4, Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên được tổ chức trong năm 2024 tại tỉnh Bình Dương.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động