Trang chủ Kinh tế
11:01 | 07/05/2022 GMT+7

Cà Mau đẩy mạnh mời gọi đầu tư, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước

aa
Với mong muốn mở rộng thị trường, thu hút các dự án đầu tư phát triển y tế, giáo dục, thương mại, chuỗi liên kết sản xuất - phân phối, Cà Mau sẽ tổ chức Chương trình Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư trong và ngoài nước năm 2022.
Cà Mau: Nhiều hoạt động ấn tượng tại sự kiện “Hương rừng U Minh” năm 2022 Cà Mau: Nhiều hoạt động ấn tượng tại sự kiện “Hương rừng U Minh” năm 2022
Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2022 - 2025 Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2022 - 2025

Chiều 6/5, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đồng chủ trì.

Cà Mau đẩy mạnh mời gọi đầu tư, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước
Quang cảnh cuộc họp.

Theo đó, trong tháng 4, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang dần được kiểm soát tốt, số ca mắc mỗi ngày đã giảm đáng kể (dưới 30 ca/ngày); các hoạt động kinh tế - xã hội của người dân và doanh nghiệp cơ bản ổn định và phát triển, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng trưởng so cùng kỳ như: Tổng sản lượng thủy sản tăng 0,8%, trong đó sản lượng tôm tăng 10,6%; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 6,5%; Kim ngạch xuất khẩu tăng 87,7%.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 35%, số vốn đăng ký tăng 7,2 lần. Đặc biệt, theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Cà Mau năm 2021 xếp hạng 32/63 tỉnh, thành; thuộc nhóm “Khá”, tăng vượt bậc (11 hạng) so với năm 2020.

Giải quyết việc làm tăng 6%; tuyển sinh đào tạo nghề tăng 19%; nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức, thu hút sự quan tâm của người dân và tạo ấn tượng đẹp cho du khách…

Cà Mau đẩy mạnh mời gọi đầu tư, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi phát biểu Kết luận phiên họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, TP Cà Mau triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các mặt công tác để quyết tâm hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

“Đặc biệt, lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022, gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong việc đảm bảo tiến độ và chất lượng. Khẩn trương trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt bản tiến độ chi tiết cho các công trình, dự án được giao làm chủ đầu tư.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai nhanh chóng công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi tăng cường cho người từ 18 tuổi trở lên, bảo đảm an toàn, hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi đề nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất, hiệu quả, bền vững; rà soát, tổng hợp thực trạng xây dựng nông thôn mới; tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng thương hiệu.

Cà Mau đẩy mạnh mời gọi đầu tư, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước

Du khách hứng thú khi trải nghiệm du lịch tại Cà Mau.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung Tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp) và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác mời gọi đầu tư, tổ chức thực hiện tốt Chương trình Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư trong và ngoài nước năm 2022; rà soát, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, mở rộng thị trường trong nước, thu hút các dự án đầu tư phát triển y tế, giáo dục, thương mại, chuỗi liên kết sản xuất - phân phối.

Cà Mau: Nhiều hoạt động ấn tượng tại sự kiện “Hương rừng U Minh” năm 2022 Cà Mau: Nhiều hoạt động ấn tượng tại sự kiện “Hương rừng U Minh” năm 2022
Nằm trong chuỗi sự kiện Cà Mau - Điểm đến năm 2022, tối 29/4, UBND huyện U Minh (Cà Mau) phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, Vườn Quốc gia U Minh hạ khai mạc sự kiện “Hương rừng U Minh” năm 2022 với chủ đề “Hành trình đến du lịch xanh”.
Cà Mau xác lập kỷ lục lẩu mắm và tổ ong lớn nhất Việt Nam Cà Mau xác lập kỷ lục lẩu mắm và tổ ong lớn nhất Việt Nam
Ngày 29/4, tại Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện U Minh (tỉnh Cà Mau), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã tiến hành xác lập kỷ lục Việt Nam đối với tổ ong mật của nghề gác kèo ong và lẩu mắm lớn nhất Việt Nam.
Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2022 - 2025 Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2022 - 2025
Ngày 27/4, tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hợp tác giữa tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình giai đoạn 2017-2021 và ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2022 - 2025.

Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hơn 920 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới 3 tháng đầu năm

Hơn 920 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới 3 tháng đầu năm

Số liệu trên được Tổng cục Thống kê cho biết tại Báo cáo Tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm 2024 vừa được công bố sáng nay.
GDP quý I/2024 tăng cao nhất 5 năm

GDP quý I/2024 tăng cao nhất 5 năm

Quý I/2024, GDP ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm 2020 - 2023.
Vị trí đắc địa siêu kết nối tạo sức hút vượt trội cho “đảo nhà giàu”

Vị trí đắc địa siêu kết nối tạo sức hút vượt trội cho “đảo nhà giàu”

Sở hữu chất sống thượng lưu có 1-0-2, lại nằm ở “tọa độ kim cương” giữa khu vực có hạ tầng giao thông hiện đại bậc nhất, Thành phố đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island đang thu hút mạnh mẽ giới nhà giàu khắp nơi khi mọi rào cản về địa lý đều đã bị xóa bỏ.
Tín dụng tăng trưởng dương trở lại trong tháng 3

Tín dụng tăng trưởng dương trở lại trong tháng 3

Dù mức tăng trưởng còn khá khiêm tốn so với con số cùng kỳ năm ngoái nhưng cũng cho thấy quy mô cho vay toàn nền kinh tế đã có cải thiện.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động