Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
22:34 | 22/08/2020 GMT+7

Bé trai 2,5 tuổi nghi bị bắt cóc ở Bắc Ninh đã được tìm thấy, chờ bố mẹ đến nhận

aa
Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã tìm thấy cháu bé Nguyễn Cao Gia Bảo (2,5 tuổi) bị mất tích trước đó.
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày:  Bắc Ninh sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cháu bé 2 tuổi mất tích Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bắc Ninh sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cháu bé 2 tuổi mất tích
Công an nhận dạng cháu bé 2,5 tuổi mất tích ở Bắc Ninh, truy tìm đối tượng nghi vấn Công an nhận dạng cháu bé 2,5 tuổi mất tích ở Bắc Ninh, truy tìm đối tượng nghi vấn
2854 tai xuong 3062
Hiện công an đang đưa bố mẹ lên nhận dạng cháu bé và cháu trong tình trạng an toàn.

Khoảng 22h tối 22/8/2020, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã tìm thấy cháu bé Nguyễn Cao Gia Bảo (2,5 tuổi) bị mất tích trước đó. Hiện công an đang đưa bố mẹ lên nhận dạng cháu bé. Bé trai này hiện tại an toàn.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, sau khi bắt cóc cháu Gia Bảo, nghi phạm đưa về phòng trọ tại P.Khắc Niệm (TP.Bắc Ninh) và thay quần áo cho bé.

Đến khoảng 3 giờ sáng 22.8, nghi phạm chở bé Gia Bảo về nhà riêng tại tỉnh Tuyên Quang thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Hiện đối tượng này đang bị tạm giữ. Cơ quan chức năng đang làm các thủ tục để bàn giao cháu Gia Bảo cho gia đình.

be trai 25 tuoi nghi bi bat coc o bac ninh da duoc tim thay cho bo me den nhan
Công an đưa cháu bé về cơ quan

Trước đó vào chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Nguyễn Song Hà cho biết, lực lượng Công an thành phố Bắc Ninh đang tích cực phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương tìm kiếm cháu bé 2 tuổi bị mất tích.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 21/8, cháu Nguyễn Gia Bảo, sinh năm 2018, trú tại phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh được bố đưa đến công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh chơi.

Sau đó ít phút, người bố không thấy con đâu liền đi tìm và báo cáo các cơ quan chức năng, đồng thời đăng tải thông tin cháu bé mất tích lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, tìm kiếm cháu bé.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị truyền thanh trên địa bàn thành phố phát thông tin tìm cháu bé và các đặc điểm nhận dạng để nhân dân chung tay tìm kiếm.

Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, ngay trong tối 21/8, lực lượng công an thành phố Bắc Ninh đã phối hợp với các lực lượng chức năng, Công an tỉnh Bắc Ninh huy động các lực lượng tham gia, trích xuất camera an ninh nhà người dân và sử dụng chó nghiệp vụ tới hiện trường tìm kiếm cháu bé.

Hàng trăm người dân có mặt tại công viên Nguyễn Văn Cừ và khu vực gần đó cùng tham gia tìm kiếm cháu bé trong suốt đêm.

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 12/7: Phát hiện thi thể nữ sinh mất tích sau lễ tổng kết năm học Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 12/7: Phát hiện thi thể nữ sinh mất tích sau lễ tổng kết năm học

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 12/7: Phát hiện thi thể nữ sinh mất tích sau lễ tổng kết năm học, thu giữ 53 ...

Truy tìm Truy tìm 'tàu cá lạ' tông ghe câu mực khiến 2 người chết và mất tích

Sau cú tông mạnh và bất ngờ của tàu cá lạ không rõ biển kiểm soát đã khiến hai người trên ghe câu mực một ...

Phát hiện thi thể thuyền viên Indonesia trong tủ đông lạnh của tàu cá Trung Quốc Phát hiện thi thể thuyền viên Indonesia trong tủ đông lạnh của tàu cá Trung Quốc

Cảnh sát Indonesia ngày 9.7 cho biết họ đã phát hiện thi thể một thuyền viên Indonesia trong tủ đông trên tàu cá Trung Quốc bị bắt ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Vụ bắt cóc bé 2,5 tuổi ở Bắc Ninh: Thủ phạm bắt cháu bé để lừa bạn trai

Vụ bắt cóc bé 2,5 tuổi ở Bắc Ninh: Thủ phạm bắt cháu bé để lừa bạn trai

Tại cơ quan công an, đối tượng bắt cóc cháu bé 2,5 tuổi ở Bắc Ninh khai rằng muốn lừa người yêu, sau đó chưa kịp trả lại cháu bé thì đã bị công an bắt giữ.

Các tin bài khác

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động