Trang chủ Truyền hình Cuộc sống muôn màu
07:28 | 23/08/2020 GMT+7

Vụ bắt cóc bé 2,5 tuổi ở Bắc Ninh: Thủ phạm bắt cháu bé để lừa bạn trai

aa
Tại cơ quan công an, đối tượng bắt cóc cháu bé 2,5 tuổi ở Bắc Ninh khai rằng muốn lừa người yêu, sau đó chưa kịp trả lại cháu bé thì đã bị công an bắt giữ.
Hai nghi phạm bắt cóc bé trai 2,5 tuổi ở Bắc Ninh khai gì? Hai nghi phạm bắt cóc bé trai 2,5 tuổi ở Bắc Ninh khai gì?
Bé trai 2,5 tuổi nghi bị bắt cóc ở Bắc Ninh đã được tìm thấy, chờ bố mẹ đến nhận Bé trai 2,5 tuổi nghi bị bắt cóc ở Bắc Ninh đã được tìm thấy, chờ bố mẹ đến nhận

Nguồn video: VTV

Như đã đưa tin, tối 22/8, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh, phối hợp với công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy bé trai Gia Bảo (2,5 tuổi) bị nghi ngờ bắt cóc.

Các đối tượng Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ở Tổ 5, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) và Đặng Văn Bằng (33 tuổi) đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Bắt cóc trẻ em". Bước đầu xác định Thu là đối tượng có hành vi bắt cóc và đưa cháu Gia Bảo lên Tuyên Quang.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, đối tượng Thu cho biết khi đang di chuyển bằng xe có thấy một em bé chơi 1 mình, người này đã tiếp cận và rủ em bé đi theo. Sau khi bắt được em bé, Thu đã đưa về phòng trọ để sáng hôm sau đưa về Tuyên Quang (nguồn video: VTV)

Đối tượng khai mục đích bắt cóc cháu Gia Bảo là vì "tình cảm cá nhân", bản thân đối tượng không có bất cứ quan hệ nào với gia đình cháu Gia Bảo.

Theo lời khai của Thu, hồi tháng 2 năm ngoái, đối tượng có yêu một người ở Tuyên Quang và mang bầu. Thu hứa sẽ giữ đứa bé nhưng không giữ được. Thu bắt cháu Gia Bảo vì muốn lừa người yêu và gia đình.

vu bat coc be 2 tuoi o bac ninh thu pham muon tra chau be ve cho gia dinh
Đối tượng Thu (phải) tại cơ quan điều tra (Ảnh: Trường Sơn/VTV Digital)

"Bây giờ người yêu hỏi nên tôi bắt buộc phải bắt một đứa bé tầm tuổi đứa con của mình để dẫn đến gặp người yêu để cho bố mẹ người yêu đồng ý để cho bọn tôi tổ chức đám cưới" - đối tượng khai nhận.

Thu cũng cho hay có ý định bắt cóc cháu bé từ 1 ngày trước. Trong khoảng thời gian này, đối tượng đã 2 lần lượn lờ ở khu vực Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh - nơi bắt cóc cháu Gia Bảo, để tìm mục tiêu.

"Bất đắc dĩ tôi mới làm như thế. Khi bị lực lượng công an bắt giữ, tôi rất ân hận vì hành vi của mình. 7h sáng ngày 22/8, tôi mới đưa cháu bé về Tuyên Quang chứ không phải lúc 3h sáng" - đối tượng Thu nói.

Đối tượng Thu khai rằng không hề hay biết thông tin về vụ bắt cóc lan truyền trên mạng Internet do điện thoại không vào mạng. Khi đã bắt được cháu bé, Thu có cho cháu ăn, tắm cho cháu, có mua quần áo cho cháu.

Đáng chú ý, Thu nói rằng đã quyết định mang cháu Gia Bảo về trả cho gia đình vì người yêu của Thu không tin đó là con của mình. "Tôi quyết định mang con về trả cho gia đình cháu. Chưa kịp mang trả thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ".

Công an nhận dạng cháu bé 2,5 tuổi mất tích ở Bắc Ninh, truy tìm đối tượng nghi vấn Công an nhận dạng cháu bé 2,5 tuổi mất tích ở Bắc Ninh, truy tìm đối tượng nghi vấn

Công an TP. Bắc Ninh đã thông báo nhận dạng cháu bé 2,5 tuổi và đối tượng nghi vấn, cùng phối hợp với các đơn ...

Tin mới nhất vụ xe ôm công nghệ nghi lừa đón học sinh ở Hà Nội: Chỉ là đón nhầm Tin mới nhất vụ xe ôm công nghệ nghi lừa đón học sinh ở Hà Nội: Chỉ là đón nhầm

Vụ xe ôm công nghệ bị nghi lừa đón học sinh ở Hà Nội gây xôn xao mạng xã hội đã có thêm thông tin ...

Sự thật chuyện gã trai lẻn vào trường tiểu học Sự thật chuyện gã trai lẻn vào trường tiểu học "bắt cóc" trẻ em

Cơ quan công an nhận được thông tin người dân báo cáo về vụ việc bắt cóc trẻ em, tuy nhiên sự thực thì lại ...

Trọng Huyền
Nguồn:

Tin bài liên quan

GNI tặng giày, quần áo, chăn cho trẻ em vùng cao Hà Giang, Hòa Bình, Tuyên Quang

GNI tặng giày, quần áo, chăn cho trẻ em vùng cao Hà Giang, Hòa Bình, Tuyên Quang

Với mong muốn mang đến một mùa đông ấm áp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong tháng 12/2023-1/2024, Tổ chức Good Neigbors International (GNI) đã tặng giày, quần áo, chăn ấm cho những học sinh tại Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình.
Ngoại giao văn hóa lan tỏa giá trị văn hóa Tuyên Quang

Ngoại giao văn hóa lan tỏa giá trị văn hóa Tuyên Quang

Các hoạt động ngoại giao văn hóa góp phần giúp Tuyên Quang thu hút khách du lịch, tìm kiếm cơ hội thúc đẩy thương mại, hợp tác đầu tư nước ngoài.
Liên hiệp hữu nghị tỉnh Tuyên Quang: thống nhất 5 trọng tâm công tác năm 2024

Liên hiệp hữu nghị tỉnh Tuyên Quang: thống nhất 5 trọng tâm công tác năm 2024

Ngày 14/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (Liên hiệp hữu nghị) tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tại Hội nghi, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất 5 trọng tâm công tác trong năm 2024.

Các tin bài khác

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá là thông điệp được Sanh chia sẻ nhằm lan tỏa đến cộng đồng nơi em sinh sống.
Vẻ đẹp hoa đào Vân Đồn, Quảng Ninh

Vẻ đẹp hoa đào Vân Đồn, Quảng Ninh

Hoa đào là biểu tượng mùa xuân của miền Bắc, mỗi khi tết đến xuân về mỗi gia đình đều dành thời gian chọn cho mình một cành đào, hay một cây đào ưng ý để chơi tết. Đáp ứng nhu cầu đó, nghề trồng đào đã ngày một phát triển. Không chỉ làm đẹp cho đất, cho người, cây đào đã giúp nhiều người ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu.
Vietnam Kun - Chàng trai Nhật mong muốn trở thành cầu nối văn hóa Nhật Bản - Việt Nam

Vietnam Kun - Chàng trai Nhật mong muốn trở thành cầu nối văn hóa Nhật Bản - Việt Nam

Chàng trai Nhật Bản có tên Inoue Keiichi phải lòng dải đất hình chữ S. Anh chàng xây dựng nhiều kênh mạng xã hội như Tiktok, Youtube, Facebook có tên Vietnam Kun để ghi lại nhiều trải nghiệm của mình tại Việt Nam.
9x Sài Gòn đem áo bà ba trở thành hot trend khi du lịch nước ngoài

9x Sài Gòn đem áo bà ba trở thành hot trend khi du lịch nước ngoài

Những ngày gần đây, mạng xã hội Tiktok xôn xao trước hình ảnh hai cô gái trẻ Việt Nam trong trang phục áo bà ba, đi guốc mộc dạo phố Paris, Sydney.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động