Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế: Sôi nổi, minh bạch và ngày càng hiện đại

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên nhiều tuyến phố, pano cổ động xuất hiện khắp khu dân cư, các hình thức tuyên truyền trên nền tảng số được triển khai rộng rãi… là những hình ảnh quen thuộc trong những ngày chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại Việt Nam qua cảm nhận của nhiều bạn bè quốc tế.
aa
Truyền thông quốc tế đưa tin về bầu cử ở Việt Nam
4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

Không khí ngày hội

Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế: Sôi nổi, minh bạch và ngày càng hiện đại
Chị Đường Bình (người Trung Quốc, giảng viên Khoa Trung - Nhật, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội). (Ảnh: NVCC)

Chị Đường Bình (người Trung Quốc, giảng viên Khoa Trung - Nhật, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) cho biết có thể cảm nhận rõ không khí chuẩn bị bầu cử tại nhiều khu vực của Thủ đô như quanh Hồ Hoàn Kiếm hay Quảng trường Ba Đình. Đường phố được trang trí cờ hoa rực rỡ, băng rôn và các bảng tuyên truyền với gam màu đỏ chủ đạo, tạo nên khung cảnh vừa trang trọng vừa rộn ràng.

Theo chị, nhiều người dân quan tâm đến kỳ bầu cử, chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu thực sự đại diện cho nguyện vọng của nhân dân.

"Công tác chuẩn bị cho bầu cử được thực hiện khá đầy đủ và bầu không khí xã hội rất tích cực", chị nói.

Chị Bình nhận xét bầu cử đại biểu Quốc hội ở Việt Nam có một số đặc điểm đáng chú ý như hình thức bầu cử trực tiếp, số lượng ứng cử viên thường nhiều hơn số đại biểu được bầu, tạo nên yếu tố cạnh tranh nhất định. Thể chế cũng cho phép người tự ứng cử tham gia. Quốc hội Việt Nam còn có các cơ chế như chất vấn và bỏ phiếu tín nhiệm, góp phần tăng cường vai trò giám sát của các đại biểu.

Lattanaphone Phetphilanon (người Lào, thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao) ấn tượng với sự kết hợp giữa bầu không khí rực rỡ và tính kỷ luật trong công tác tổ chức.

Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế: Sôi nổi, minh bạch và ngày càng hiện đại
Lattanaphone Phetphilanon bày tỏ: "Ngày bầu cử ở Việt Nam là dịp người dân thực hiện quyền dân chủ một cách trực tiếp và thể hiện tinh thần đoàn kết của xã hội". (Ảnh: NVCC)

"Đi đến đâu tôi cũng thấy lá cờ đỏ sao vàng và các tấm pano, áp phích lớn cổ động cho ngày bầu cử năm 2026. Điều khiến tôi bất ngờ là không khí ở đây rất khác với những gì tôi tưởng tượng về một sự kiện chính trị. Nó không hề căng thẳng mà lại mang lại cảm giác phấn khởi", chị nói.

Qua trò chuyện với các sinh viên Việt Nam, chị nhận thấy nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những sinh viên lần đầu được đi bỏ phiếu, hào hứng thảo luận về việc lựa chọn những người đại diện cho tiếng nói của mình. Theo chị, ngày bầu cử ở Việt Nam là dịp người dân thực hiện quyền dân chủ một cách trực tiếp và thể hiện tinh thần đoàn kết của xã hội.

"Tôi tin rằng cuộc bầu cử của Việt Nam sẽ thành công. Một bộ máy lãnh đạo mới được sự đồng thuận của nhân dân chắc chắn sẽ giúp kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng và vị thế của các bạn trên trường quốc tế sẽ còn cao hơn nữa", chị Phetphilanon cho biết.

Anh Souphalak Soukpanya, Bí thư thứ hai, Trợ lý Đại sứ, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, cho biết có thể cảm nhận rõ không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại Việt Nam trong những ngày gần đây. Nhiều cơ quan, đơn vị đang triển khai công tác chuẩn bị khẩn trương, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế: Sôi nổi, minh bạch và ngày càng hiện đại
Anh Souphalak Soukpanya, Bí thư thứ hai, Trợ lý Đại sứ, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Anh cho rằng nếu so sánh với quá trình tổ chức bầu cử ở Lào có thể thấy nhiều điểm tương đồng trong cách thức chuẩn bị và triển khai. Các hoạt động đều được tiến hành theo quy trình chặt chẽ và có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành. Tuy nhiên, do quy mô dân số và phạm vi tổ chức lớn hơn nên không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử ở Việt Nam cũng sôi nổi và rộng khắp hơn.

Anh bày tỏ tin tưởng cuộc bầu cử năm 2026 của Việt Nam sẽ diễn ra thành công nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và sự quan tâm của nhiều tầng lớp trong xã hội.

Minh bạch thông tin, ứng dụng công nghệ

Nhiều bạn bè quốc tế bày tỏ ấn tượng với việc ứng dụng công nghệ số trong công tác tổ chức và tuyên truyền bầu cử tại Việt Nam.

Chị Phetphilanon cho biết trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, các thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được cập nhật minh bạch.

"Tôi thấy thú vị khi cử tri chỉ cần quét mã QR tại khu dân cư là có thể xem đầy đủ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên. Sự kết hợp giữa công nghệ và hoạt động chính trị này cho thấy một Việt Nam hiện đại và cởi mở".

Ông Trình Nghị, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kinh doanh quốc tế Văn Phương (Việt Nam), Giáo sư thỉnh giảng của Học viện Trí tuệ Nhân tạo - Đại học Dân tộc Quảng Tây (Trung Quốc) đánh giá cao việc Việt Nam kết hợp công nghệ với hoạt động chính trị - xã hội.

Ông cho rằng những giải pháp này giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả trong tổ chức bầu cử. (Ảnh: NVCC)
Ông Trình Nghị cho rằng những giải pháp chuyển đổi số giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả trong tổ chức bầu cử tại Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Theo ông, việc sử dụng mã QR để tra cứu thông tin bầu cử, các nền tảng số như VNeID hỗ trợ cử tri cập nhật dữ liệu hay việc kết nối thông tin cử tri với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho thấy Việt Nam đang từng bước hiện đại hóa quy trình quản lý nhà nước. Những hình thức truyền thông mới như video ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay các trạm hỗ trợ bầu cử số do đoàn viên thanh niên triển khai thể hiện tư duy cởi mở trong việc đưa công nghệ vào phục vụ đời sống chính trị - xã hội.

Ông cho rằng những giải pháp này giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả trong tổ chức bầu cử, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin thuận tiện, nhanh chóng hơn. Môi trường phát triển ngày càng minh bạch và ổn định của Việt Nam cũng góp phần củng cố niềm tin của các đối tác quốc tế đang hợp tác và đầu tư tại Việt Nam.

Trách nhiệm công dân và kỳ vọng phát triển

Xaisomphone Sychanthavong (người Lào, cựu sinh viên khoa Việt Nam học, Trường Đại học Hà Nội) cho biết dù đã về nước công tác nhưng vẫn thường xuyên theo dõi thông tin về Việt Nam, trong đó có cuộc bầu cử năm 2026.

Theo chị, tinh thần trách nhiệm và ý thức tham gia bầu cử của người dân Việt Nam rất rõ nét. Không khí chuẩn bị bầu cử trang trọng, sôi nổi, thể hiện sự quan tâm của người dân đối với việc xây dựng và phát triển đất nước. Thông tin về ứng cử viên, thời gian và địa điểm bỏ phiếu được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và tại khu dân cư, cơ quan, trường học, giúp người dân dễ dàng nắm bắt và hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế: Sôi nổi, minh bạch và ngày càng hiện đại
Xaisomphone Sychanthavong (bên phải) kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế. (Ảnh: NVCC)

Chị cho rằng việc lựa chọn những đại biểu có năng lực, trách nhiệm và gần gũi với người dân rất quan trọng, bởi các đại biểu không chỉ tham gia xây dựng chính sách mà còn là cầu nối giữa người dân với cơ quan nhà nước.

Nhìn về công tác bầu cử của Lào và Việt Nam, chị nhận thấy hai nước có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt đều coi trọng vai trò của người dân trong việc lựa chọn những người đại diện cho mình. Các hoạt động tuyên truyền, vận động bầu cử cũng được tổ chức khá bài bản, dù mỗi quốc gia có những đặc điểm riêng về hệ thống chính trị và cách thức tổ chức.

Chị kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế. Quốc hội mới của Việt Nam, theo chị, sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển bền vững. Hai nước cũng còn nhiều tiềm năng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như giáo dục, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Rin Ratana (người Campuchia, sinh viên Học viện Ngoại giao) cho biết theo dõi thông tin về cuộc bầu cử năm 2026 qua báo chí và mạng xã hội. Anh nhận xét công tác chuẩn bị bầu cử ở Việt Nam được triển khai khá bài bản, từ tuyên truyền đến các hoạt động vận động bầu cử. Thông tin được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và tại khu dân cư, cho thấy người dân rất quan tâm đến sự kiện chính trị quan trọng này.

Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế: Sôi nổi, minh bạch và ngày càng hiện đại
Rin Ratana (người Campuchia, sinh viên Học viện Ngoại giao). (Ảnh: NVCC)

Theo anh, việc lựa chọn những đại biểu có năng lực và trách nhiệm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, bởi những người được bầu sẽ đại diện cho người dân tham gia xây dựng chính sách và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Vai trò của Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới

Anh Rin Keo (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng gia đình. (Ảnh: NVCC)
Anh Rin Keo (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng gia đình. (Ảnh: NVCC)

Anh Rin Keo (hiệu đính viên người Campuchia tại VOV5) cho rằng cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo anh, sau hơn 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đề ra nhiều định hướng phát triển mới cho giai đoạn tiếp theo. Trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị định kỳ mà còn là cơ hội lựa chọn những đại diện có năng lực và tầm nhìn để tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy các chính sách phát triển phù hợp với giai đoạn mới của đất nước.

Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị trong năm 2025 cho thấy quyết tâm xây dựng một bộ máy tinh gọn và hiệu quả hơn. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong việc tăng cường vai trò giám sát, hoàn thiện hệ thống pháp luật và bảo đảm các chính sách được triển khai hiệu quả.

Anh cho rằng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và môi trường khu vực có nhiều biến động, việc lựa chọn các đại biểu có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và tinh thần phụng sự nhân dân là rất quan trọng.

Anh kỳ vọng Quốc hội khóa XVI của Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các chính sách tăng cường hợp tác với các nước ASEAN, trong đó có Campuchia, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.

Đại sứ Belarus tại Việt Nam: Tôi nhận thấy sự thân quen trong ngày bầu cử ở Việt Nam Đại sứ Belarus tại Việt Nam: Tôi nhận thấy sự thân quen trong ngày bầu cử ở Việt Nam
Cũng là một người con được sinh ra trong chế độ của Liên bang Xô Viết, Ngài Vladimir Goshin, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam đã tìm thấy cảm xúc của mình như ở quê nhà.
Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế (bài 3): Các bạn cho chúng tôi niềm tin tươi sáng Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế (bài 3): Các bạn cho chúng tôi niềm tin tươi sáng
Thành quả phòng chống dịch COVID- 19, ổn định kinh tế, đồng thuận xã hội, vị thế quốc tế và đặc biệt là cảm hứng của dân chúng… là những yếu tố cơ bản tạo nên niềm tin ở bạn bè quốc tế về một kỳ bầu cử thành công rực rỡ sẽ diễn ra vào bình minh của ngày mai (23/5) tại Việt Nam.
Nhóm PV
Nguồn:

Tin bài khác

Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam vừa phối hợp tổ chức lễ trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập tại Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk với tổng giá trị học bổng được trao hơn 10,9 tỷ đồng.
Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ

Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ

Trong hai ngày 01-02/9, quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã phát hiện nhiều di vật quan trọng, trong đó có một cuốn album mang tên Nguyễn Văn Thuận hoặc Nguyễn Văn Tuấn, ảnh chân dung một người phụ nữ và chiếc ví da có tên Đinh Xuân Mễ.
Phát hiện di vật có tên, quê quán trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Phát hiện di vật có tên, quê quán trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Trong quá trình lấy mẫu giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Đông (tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ví cùng giấy tờ mang tên Trần Văn Thanh, sinh năm 1948, quê Quảng Nam. Đây được xem là manh mối quan trọng phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ.
208 học sinh, sinh viên Quảng Trị và Hà Tĩnh được trao học bổng Vallet năm 2026

208 học sinh, sinh viên Quảng Trị và Hà Tĩnh được trao học bổng Vallet năm 2026

Hội Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao học bổng Vallet năm 2026 cho 208 học sinh, sinh viên ưu tú đang theo học tại các trường phổ thông và đại học trên địa bàn hai tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...