Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
15:13 | 06/03/2022 GMT+7

Bắt giữ tàu chở 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

aa
Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 phát hiện tàu cá có nhiều dấu hiệu nghi vấn và đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính.
Cao Bằng thu giữ 800 bộ kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc Cao Bằng thu giữ 800 bộ kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc
800 bộ kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, BĐBP Cao Bằng thu giữ.
Giá xăng tăng gần 1.000 đồng/lít Giá xăng tăng gần 1.000 đồng/lít
Từ 15h ngày 21/2, giá xăng E5 RON 92 là 25.530 đồng/lít (tăng 960 đồng); RON 95 là 26.280 đồng/lít (tăng 960 đồng).

Trưa 6/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết lực lượng đã dẫn giải phương tiện vận chuyển dầu không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 421 tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 4/3, tại vùng biển cách Nam Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau khoảng 100 hải lý, tổ công tác của Hải đoàn 42/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu cá mang số hiệu BL 93903 TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính.

Bắt giữ tàu chở 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc
Kiểm tra hàng hóa vi phạm và lập biên bản. Ảnh: Báo NLĐ

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 3 thuyền viên, do ông Trương Văn Mười (SN 1977; ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Theo lời khai từ ông Mười, tàu đang vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm.

Trước đó, ngày 19/2, tại khu vực biển cách Đông Nam Hòn Ông (tỉnh Kiên Giang) khoảng 35 hải lý, tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2, Cảnh sát biển phát hiện tàu vỏ gỗ số hiệu KG 30107TS có dấu hiệu khả nghi nên đã yêu cầu dừng tàu và tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra ban đầu, trên tàu đang chở khoảng 27.000 lít dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, tàu KG 30107TS có 03 thuyền viên do ông Đông Tuấn Khải (Sinh năm 1989, thường trú tại Hòn Đất, Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Thuyền trưởng và các thuyền viên không xuất trình được chứng từ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa trên tàu.

Bắt vụ vận chuyển 170.000 lít xăng, dầu lậu trên biển Bắt vụ vận chuyển 170.000 lít xăng, dầu lậu trên biển
Cơ quan chức năng đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, ra quyết định tạm giữ hàng hóa, phương tiện và dẫn giải tàu chở xăng, dầu vi phạm về Hải Phòng để điều tra, làm rõ.
An Giang: Bắt số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc An Giang: Bắt số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc
Ngày 15/12, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết vừa ra quân chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, phát hiện bắt quả tang 1 xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn rượu ngoại, túi xách, giầy, dép, vải cuộn… không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Vĩnh Bảo
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phối hợp xử lý tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh khu vực biên giới

Phối hợp xử lý tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh khu vực biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang và 10 Huyện ủy, Thành ủy biên giới, biển đảo tỉnh phối hợp xử lý tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh chính trị khu vực biên giới.
TP.HCM bắt giữ tàu nước ngoài sang mạn 900 tấn than không rõ nguồn gốc

TP.HCM bắt giữ tàu nước ngoài sang mạn 900 tấn than không rõ nguồn gốc

900 tấn than không rõ nguồn gốc đang được chuyển từ tàu mang quốc tịch Hồng Kông sang sà lan thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện.
Bắt giữ vụ vận chuyển 3 xe máy không rõ nguồn gốc đưa sang biên giới tiêu thụ

Bắt giữ vụ vận chuyển 3 xe máy không rõ nguồn gốc đưa sang biên giới tiêu thụ

Đồn Biên Phòng cửa khẩu Chiềng Khương, BĐBP Sơn La cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 3 xe máy không rõ nguồn gốc đưa sang Lào tiêu thụ.

Các tin bài khác

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động