Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
18:09 | 21/03/2023 GMT+7

Phối hợp xử lý tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh khu vực biên giới

aa
Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang và 10 Huyện ủy, Thành ủy biên giới, biển đảo tỉnh phối hợp xử lý tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh chính trị khu vực biên giới.
An Giang: Bắt điểm tập kết gỗ nghi vấn nhập lậu trên khu vực biên giới An Giang: Bắt điểm tập kết gỗ nghi vấn nhập lậu trên khu vực biên giới
Pháp sẵn sàng hợp tác với TP.HCM trong lĩnh vực xử lý nguồn nước, xây dựng đô thị thông minh Pháp sẵn sàng hợp tác với TP.HCM trong lĩnh vực xử lý nguồn nước, xây dựng đô thị thông minh
Phối hợp xử lý tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh khu vực biên giới
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 10 Huyện, Thành ủy biên giới, biển đảo phối hợp quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các đơn vị chủ động trao đổi tình hình; phối hợp xây dựng khu vực biên giới, biển đảo, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Theo đó, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, lực lượng trên địa bàn xử lý các tình huống bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, đấu tranh có hiệu quả những vi phạm chủ quyền biên giới, ngăn chặn tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển của Việt Nam, đảm bảo an ninh, an toàn cho ngư dân và các hoạt động kinh tế trên biển.

Các đồn Biên phòng phối hợp với các cấp, ngành, lực lượng xử lý những tình huống phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, nhất là các vụ việc có liên quan đến yếu tố nước ngoài, dân tộc, tôn giáo, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối, pháp luật, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tạo thành “điểm nóng”.

Đồng thời, phối hợp tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ huyện, thành phố và quản lý, tham mưu, huy động nhân lực, tàu thuyền tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án sẵn sàng phối hợp tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; tuyên truyền, vận động ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác đánh bắt hải sản trái phép, khôi phục và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên ngư trường tỉnh phát triển bền vững…

Phối hợp xử lý tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh khu vực biên giới
Chiến sĩ mới chạy theo tinh thần toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ảnh: TTXVN phát

Bí thư Huyện ủy Giang Thành Ong Văn Ngay nhấn mạnh, các địa phương biên giới, biển đảo cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phát hiện từ sớm, từ xa âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng; tham mưu chủ trương, đối sách đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, hoạt động xâm nhập, móc nối, tập hợp lực lượng, lợi dụng dân tộc, tôn giáo, các vụ việc có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đúng chủ trương, đối sách, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển đảo.

Đồng thời, phát huy sức mạnh toàn dân và cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, xuất nhập cảnh trái phép; tập trung triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội, tội phạm hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, không để hình thành điểm nóng, phức tạp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, biển đảo.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang và 10 Huyện, Thành ủy biên giới, biển đảo triển khai, duy trì thực hiện có hiệu quả các chương trình, phong trào, mô hình phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tích cực xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới, vùng biển vững mạnh, tổ chức tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Các đơn vị đẩy mạnh thực hiện hoạt động “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, hướng về biên giới, biển đảo và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Phối hợp xử lý tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh khu vực biên giới
Cán bộ Biên phòng trình diễn bài đánh bắt đối tượng buôn lậu có hung khí. Ảnh: TTXVN phát

Năm 2022, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang và 10 Huyện, Thành ủy biên giới, biển đảo phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Theo đó, 179 tổ tự quản đã được thành lập cùng với 100 tổ tàu thuyền, 18 bến bãi với hơn 10.480 thành viên thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; phát động phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc (có 13 tập thể, hơn 200 hộ gia đình, trên 350 cá nhân tự nguyện đăng ký tự quản hơn 49 km đường biên giới và 23 cột mốc chính, 80 mốc phụ).

Các đơn vị biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng tích cực triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới, biển đảo như: xây dựng và bàn giao 12 “Nhà đồng đội”, nhà chính sách, nhà Tết Quân - Dân 2023 trị giá hàng trăm triệu đồng; xây dựng cầu giao thông nông thôn ở ấp Thứ Nhất (xã Tây Yên, An Biên); phối hợp Hội Phụ nữ thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Phối hợp xử lý tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh khu vực biên giới
Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tuần tra trên vùng biển Hà Tiên. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các chương trình, mô hình “Dân vận khéo” như: Chương trình “Nâng bước các em đến trường” (Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu 93 em có hoàn cảnh khó khăn với mức 500.000 đồng/tháng/em), “Con nuôi Đồn Biên phòng” (đỡ đầu 4 cháu với mức 2 triệu đồng/tháng/cháu; đỡ đầu 147 học sinh với mức 1,1 triệu đồng/tháng/học sinh). Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hỗ trợ, phụng dưỡng 30 đối tượng chính sách là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ và thương binh với mức 1 triệu đồng/tháng/người; thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội khác như: Khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân khó khăn; tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” trao tặng quà, tiền mặt cho gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo khu vực biên giới...

Theo Lê Huy Hải (TTXVN)

https://baotintuc.vn/bien-dao-viet-nam/phoi-hop-xu-ly-tinh-huong-phuc-tap-bao-dam-an-ninh-khu-vuc-bien-gioi-20230321093835220.htm

Sôi nổi ngày hội biên phòng toàn dân khu vực biên giới biển Sóc Trăng Sôi nổi ngày hội biên phòng toàn dân khu vực biên giới biển Sóc Trăng
Đà Nẵng: Gắn kết tình cảm quân dân tại khu vực biên giới biển Đà Nẵng: Gắn kết tình cảm quân dân tại khu vực biên giới biển
Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Quảng Nam: Hỗ trợ nạn nhân mua bán người dựa trên đặc điểm, nhu cầu của nạn nhân

Quảng Nam: Hỗ trợ nạn nhân mua bán người dựa trên đặc điểm, nhu cầu của nạn nhân

Đó là một trong các mục tiêu trọng tâm của kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2024 do UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành.
An Giang xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

An Giang xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Đó làm một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng BĐBP - chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024 và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cán bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức tại thành phố Châu Đốc ngày 22/2.
Bắc Giang: truyền thông phòng, chống mua bán người cho hơn 700 hội viên phụ nữ, học sinh

Bắc Giang: truyền thông phòng, chống mua bán người cho hơn 700 hội viên phụ nữ, học sinh

Ngày 21/12, tại TP Bắc Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức truyền thông phòng, chống mua bán người cho hơn 700 hội viên phụ nữ, học sinh.

Các tin bài khác

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Đối với nhân dân sống hai bên biên giới xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) và cụm bản La Cồ (huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Lào), thì cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, BĐBP Quảng Trị là sứ giả của tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Những nỗ lực không mệt mỏi của những người lính quân hàm xanh trong công cuộc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển chính là cách tô thắm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động