Báo Đức ca ngợi cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của Việt Nam
![]() |
Chiếc xe tăng số hiệu 390 (giữa) thuộc Đại đội 4, Lữ đoàn tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2 - chiếc xe đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 do nữ phóng viên ảnh chiến trường người Pháp Francoise Demulder chụp. (Ảnh: Francoise Demulder/TTXVN phát) |
Theo TTXVN, ngày 2/5 báo Jungewelt (Thế giới trẻ) của Đức đã có bài viết nhân dịp Việt Nam kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bài viết đăng trên trang 7 báo Thế giới trẻ cho biết Việt Nam tiến hành lễ kỷ niệm chủ yếu theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
Nội dung của bài viết viết về những hoạt động của người dân Việt Nam trong dịp kỷ niệm này: bao gồm: triển lãm trưng bày các tài liệu về chiến tranh, giới thiệu bộ phim tài liệu 22 tập phản ánh toàn diện cuộc đấu tranh giành độc lập, bắt đầu từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước cho đến tháng 4/1975 (phim "Con đường đã chọn").
Hà Nội và các TP khác trên cả nước đều treo cờ hoa, băng rôn khổ lớn mừng ngày thống nhất đất nước.
Bài báo viết rõ, vào ngày 30/4/1975, xe tăng của quân giải phóng Việt Nam đã tiến vào Dinh Độc lập, chế độ bù nhìn của Mỹ tuyên bố đầu hàng và quân đội Mỹ cuối cùng đã phải trốn chạy bằng trực thăng để tới các tàu chiến neo đậu ngoài khơi. Một cuộc chiến kéo dài hơn 10 năm đã kết thúc.
Bài báo nhấn mạnh, quân xâm lược Mỹ vốn tuyên bố muốn đưa đất nước Đông Nam Á trở lại thời kỳ đồ đá đã bị đánh bại.
Được sự ủng hộ của tinh thần đoàn kết trên toàn thế giới, phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam đã cho thấy rằng lịch sử có thể được tạo lập và định hình theo tinh thần hòa bình và độc lập dân tộc.
Bài báo cũng nhấn mạnh, do ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến tranh nên các nước Xã hội chủ nghĩa, trong đó có Cộng hòa Dân chủ Đức, đã hỗ trợ Việt Nam tái thiết đất nước cũng như tham gia Hội đồng Tương trợ kinh tế (CMEA), trong khi phương Tây cấm vận Việt Nam cho đến những năm 1990.
Tuy nhiên, quốc gia Đông Nam Á đã trải qua bước phát triển to lớn trong những năm gần đây.
Việt Nam đã tự chế tạo được ôtô, trong khi người Việt trẻ được đào tạo tốt làm việc trong các công ty riêng phát triển phần cứng và phần mềm cho ngành công nghệ thông tin, hoặc làm việc trong ngành may mặc và giày dép hay sản xuất điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác.
Bài viết trên báo Jungewelt cũng đề cập cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, cho biết Việt Nam đang cẩn trọng dỡ bỏ các hạn chế sau khi khống chế thành công sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Việt Nam chưa có người tử vong vì đại dịch, trong khi số người nhiễm bệnh chỉ dưới 500 trường hợp.
Dẫn lời các chuyên gia, tờ Washington Post (Mỹ) cho rằng Việt Nam đã vận dụng rất thông minh 3 chiến thuật là đo thân ... |
Cơ quan ngoại giao Việt Nam ở Sydney hỗ trợ cộng đồng người Việt ở Australia trong mùa dịch COVID-19 và sẽ thông báo về ... |
Báo “Luận chứng và sự kiện” của Nga hôm 30/4 đã đăng tải bài phân tích với nhan đề “Nguyên nhân Việt Nam có thể xử lý ... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Nghệ An an táng 80 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch





