Báo chí Nga ca ngợi thành công của của Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19
![]() |
| Bài phân tích về thành công của Việt Nam trong chống dịch Covid-19 trên báo điện tử "Luận chứng và sự kiện". (Ảnh: Vov.vn) |
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, báo “Luận chứng và Sự kiện” của Nga ngày 30/4 đăng bài viết với nhan đề “Nguyên nhân Việt Nam có thể xử lý đại dịch COVID-19 ngay từ trong trứng nước”, trong đó đặt câu hỏi liệu Nga có thể vận dụng bài học thành công của Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 hay không.
Bài báo nhấn mạnh với 96 triệu người trên diện tích chỉ 331.700 m2, Việt Nam có mật độ dân cư rất đông và hoàn toàn không phải là một quốc gia nhỏ bé như Singapore. Nếu xét về nguyên tắc, giống như Italy, đại dịch COVID-19 sẽ buộc hàng chục nghìn người Việt Nam phải nhập viện, song điều này đã không xảy ra.
Báo Vov.vn cho hay, bài viết đã kể lại toàn bộ diễn biến từ những ngày đầu chống dịch của Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh về cách hành động sớm, quyết liệt của chính phủ Việt Nam và sự chấp hành của người dân.
Theo tác giả, ngay khi Trung Quốc công bố trường hợp nhiễm virus SARS CoV-2 đầu tiên vào ngày 31/12/2019, chính phủ Việt Nam trong cùng ngày đã tuyên bố: các cơ quan nhà nước, quân đội và cảnh sát cần sẵn sàng cho một dịch bệnh quy mô lớn và kế hoạch cần được nghĩ ra ngay từ lúc này. Tại EU và Mỹ, chính quyền chỉ nhận ra khi đại dịch đã vào lúc khốc liệt.
Bài viết nêu rõ, đến ngày 23/04, Việt Nam đã tuyên bố dỡ bỏ nhiều hạn chế. Ở các thành phố lớn, thương nhân được phép nối lại hoạt động kinh doanh trên phố, các nhà hàng và quán cà phê mở cửa trở lại và nhiều trường học đã tiếp tục công tác giảng dạy. Mặc dù vậy, các quán karaoke, trung tâm mua sắm lớn, vườn bách thú và sân vận động vẫn đóng cửa. Người dân vẫn được yêu cầu đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách xã hội tối thiểu 2m. Một số khu vực tại Hà Nội được xác định là những nơi “có nguy cơ cao” tiếp tục áp dụng cách ly đến ngày 30/4. Thủ tướng Việt Nam luôn nhắc nhở người dân không chủ quan trong công tác phòng dịch.
Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam - ông Kidun Park đánh giá Việt Nam đã thành công trong cuộc chiến chống COVID-19, đồng thời cho rằng phản ứng sớm với đại dịch là yếu tố chính dẫn đến thành công.
Tính đến sáng 1/5, số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam vẫn là 270 ca, đánh dấu 15 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, 7 ngày không thêm ca nhiễm mới. 219 người đã khỏi bệnh, 51 bệnh nhân đang điều trị, 12 người tái dương tính. Các bệnh nhân đang điều trị đa số sức khỏe ổn định. 10 ca âm tính lần một, 5 ca âm tính lần hai.
Trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5, người dân và du khách ùn ùn kéo đến các bãi biển, điểm du lịch trong thời điểm vừa ... |
Theo chuyên gia y tế Mỹ, thuốc Remdesivir có khả năng rút ngắn thời gian phục hồi của bệnh nhân COVID-19 đến 31%, do đó ngành ... |
Sau thời gian tạm dừng đón khách du lịch tham quan do dịch Covid-19, vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long sẽ tổ chức đón ... |
Tin cùng chủ đề: Cập nhật tin tức Covid-19 mới nhất hôm nay tại Việt Nam
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Liên hợp quốc thông qua nghị quyết tăng cường bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình
Liên hợp quốc khẩn trương điều phối cứu trợ sau động đất tại Venezuela
Động đất tại Venezuela: LHQ kêu gọi chung tay hỗ trợ các nạn nhân
Động đất tại Venezuela: Ít nhất 32 người thiệt mạng, khoảng 700 người bị thương
Đọc nhiều
Nghị quyết 06-NQ/TW: Thúc đẩy đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất
Nguồn thông tin ngày càng ít, Quảng Trị mở rộng giải pháp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
Saint Petersburg mong mở rộng hợp tác pháp lý, giáo dục và giao lưu nhân dân với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương





