Ban lãnh đạo "lạ" của ông Tập Cận Bình và thông điệp đanh thép gửi giới hậu duệ cách mạng TQ
Thế hệ hậu duệ thứ hai của các nhà cách mạng Trung Quốc, gọi chung là Hồng nhị đại, là một nhóm nhỏ gồm con cháu của những người tham gia cuộc cách mạng Cộng sản trước năm 1949, dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông, để thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, con trai cố phó thủ tướng Trung Quốc Tập Trọng Huân, là một hậu duệ như vậy.
Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của ĐCSTQ (18-24/10/2017), ông Tập hiện là "Hồng nhị đại" duy nhất trong 7 ủy viên Ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19, sau khi một cộng sự của ông trong Ban thường vụ khóa 18 là Vương Kỳ Sơn về hưu.
Ngoài ông Tập Cận Bình, chỉ còn tướng Trương Hựu Hiệp, Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc, là "Hồng nhị đại" trong 25 thành viên Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19.
Sự thăng tiến của những quan chức "bình dân"
Tờ Nikkei Asian Review cho biết, thay vì hậu duệ của những thế hệ tinh hoa đi trước, đội ngũ lãnh đạo Trung Quốc do ông Tập đứng đầu hiện nay có rất nhiều quan chức xuất thân bình dân, bao gồm nhiều cộng sự thân cận từng làm việc cùng ông trong quá khứ ở các địa phương, các vùng nông thôn.
Ví dụ, ông Trần Mẫn Nhĩ, 57 tuổi, người thay thế Tôn Chính Tài (bị điều tra tham nhũng) làm Bí thư thành ủy Trùng Khánh từ tháng 7/2017, đã được bầu vào Bộ chính trị tại Đại hội 19.
Ông Trần trưởng thành giữa vùng quê nghèo ở Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, và làm việc dưới quyền ông Tập Cận Bình khi ông Tập nhậm chức tại tỉnh này trong giai đoạn 2002-2007. Dù không xuất thân từ gia tộc cách mạng, Trần Mẫn Nhĩ được đánh giá là tận tụy, có năng lực và trung thành với ông Tập.
Trường hợp khác là Lý Hy, 61 tuổi, vừa được trung ương ĐCSTQ bổ nhiệm làm Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông. Trong sự nghiệp, ông Lý từng là cấp dưới của ông Tập ở tỉnh Thiểm Tây.
|
Tân Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ông Lý Hy (Ảnh: Akira Kodaka/Nikkei)
Quảng Đông, trung tâm sản xuất của Trung Quốc, nổi tiếng là quê nhà của nguyên soái "khai quốc công thần" Diệp Kiếm Anh. Gia tộc họ Diệp được cho là có tiếng nói lớn trong việc Hồng nhị đại ủng hộ chủ tịch Tập Cận Bình lãnh đạo đất nước.
Ngày 14/11 vừa qua, ông Lý đã tới thăm khu tưởng niệm Diệp Kiếm Anh. Tờ Nhật báo phương Nam của Tỉnh ủy Quảng Đông viết, "tại khu tưởng niệm Diệp Kiếm Anh, ông Lý Hy mang tâm trạng sùng kính ngắm nhìn tượng đồng Diệp Kiếm Anh, và tham quan khu nhà ở cũ".
Thay đổi trong quân đội
Theo Nikkei, việc hai tướng lĩnh nổi tiếng ở Trung Quốc là các ông Lưu Nguyên và Lưu Á Châu nghỉ hưu đã khiến tướng Trương Hựu Hiệp trở thành cái tên "Hồng nhị đại" duy nhất còn lại trong nhóm tướng lĩnh lãnh đạo của Quân giải phóng nhân dân (PLA).
Tướng Lưu Nguyên, con trai cố chủ tịch nước Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ, nghỉ hưu và rời quân đội vào tháng 12/2015. Tướng Lưu Á Châu, con rể cố chủ tịch nước Trung Quốc Lý Tiên Niệm, cũng rời chức vụ Chính ủy Đại học quốc phòng PLA vào đầu năm nay.
Thiếu tướng Mao Tân Vũ, 47 tuổi, cháu nội nhà lập quốc Mao Trạch Đông, không được bầu làm đại biểu dự Đại hội 19 vừa qua.
Thượng tướng Trương Hựu Hiệp là con trai Trương Tông Tốn - một chỉ huy quân sự trong cách mạng Cộng sản của Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình và ông Trương kế thừa mối quan hệ thân cận từ hai người cha của mình. Ông Tập Trọng Huân và ông Trương Tông Tốn đều sinh ra ở tỉnh Thiểm Tây và phục vụ trong cùng đơn vị quân đội.
Tướng Trương Hựu Hiệp ngồi cạnh ông Tập Cận Bình trong buổi lễ thăng hàm của PLA, diễn ra không lâu sau Đại hội 19. Ông Trương hiện nay, cùng với Thượng tướng Không quân Hứa Kỳ Lượng, là hai nhân vật quyền lực hàng đầu trong PLA.
|
Ông Tập Cận Bình (giữa) cùng tướng Trương Hựu Hiệp đứng cạnh bên phải trong bức ảnh chụp lễ thăng hàm cho tướng Trương Thăng Dân - Chủ nhiệm Ủy ban giám sát kỷ luật Quân ủy trung ương Trung Quốc, tháng 11/2017 (Ảnh: Xinhua)
"Hồng nhị đại" không còn hợp thời?
Giới quan sát cho rằng, không có gì ngạc nhiên nếu nhiều vị trí trong ban lãnh đạo mới của Trung Quốc được trao cho các hậu duệ cách mạng. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra, với sự nổi lên của các quan chức gốc gác không quá nổi bật.
Nikkei cho rằng, xuất thân là con trai một lãnh đạo cách mạng Trung Quốc, ông Tập Cận Bình có thể nhận thấy rủi ro mất đoàn kết trong bộ máy nếu có nhiều chức vụ quan trọng được trao cho Hồng nhị đại.
Theo Nikkei, các hậu duệ gia đình cách mạng Trung Quốc có lòng kiêu hãnh lớn và khó có thể cam kết phục tùng sự lãnh đạo của ông Tập - người lúc này đã là "lãnh đạo hạt nhân" của ĐCSTQ, với "Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới" được ghi vào Điều lệ ĐCSTQ.
Trong "thời đại mới Tập Cận Bình", điều quan trọng là khả năng làm việc và tuân thủ nghiêm ngặt lãnh đạo tối cao, chứ không phải vấn đề huyết thống. Điều này cũng tạo tiền lệ tốt và mở ra không gian phát triển mới cho các quan chức Trung Quốc có xuất thân phổ thông.
Các tướng lĩnh cấp cao của PLA mới được thăng cấp như Miêu Hoa, Hàn Vệ Quốc hay Đinh Lai Hàng... đều được ông Tập kiểm nghiệm năng lực trong gần 17 năm làm cộng sự ở nhiều vị trí trong đảng và chính quyền các địa phương Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc từ sau Mao Trạch Đông
Hải Võ
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (ngày 15/6): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông
Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Đọc nhiều
Học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du thăm, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt
Tập huấn STEM Robotics cho 30 giáo viên và học sinh trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy: Myanmar tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy
Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




