Bạn bè quốc tế đánh giá cao vai trò của Công đoàn Việt Nam
Ông Ismael Drullet Perez, Trung tâm Những người Lao động Cuba: “Xin chúc mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII”.
Chia sẻ với báo giới bên lề Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, ông Ismael Drullet Perez - Ủy viên Thường trực Ban Thư ký Quốc gia Trung tâm Những người Lao động Cuba (CTC) - nhận định, báo cáo tại Đại hội cho thấy những kết quả đạt được của Công đoàn Việt Nam trong khóa vừa qua. Những kết quả này có vai trò quan trọng đối với phong trào công nhân và Công đoàn thế giới, đơn cử như Thoả ước lao động tập thể, phát triển đoàn viên, phúc lợi cho người lao động…
Ông Ismael Drullet Perez khẳng định: “Trung tâm CTC xin chúc mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. CTC và Tổng LĐLĐ Việt Nam có tài sản vô giá quý báu đã, đang và sẽ mãi mãi được vun đắp, đó là tình hữu nghị giữa Việt Nam - Cuba được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro xây dựng và vun đắp”.
![]() |
| Ông Pambis Kyritsis - Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) tặng hoa chúc mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. |
Ông Trâu Chấn - Thư ký, Ban Thư ký Tổng Công hội Trung Quốc: “Hoạt động của Công đoàn Việt Nam thực sự có tính gắn kết và tương lai rất tốt”.
Bày tỏ sự vui mừng và vinh hạnh được tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, ông Trâu Chấn nói: “Tôi đã được nghe bài báo cáo tóm tắt của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, tham luận của các đại biểu. Đặc biệt là bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy hoạt động của Công đoàn Việt Nam thực sự có tính gắn kết và tương lai rất tốt”.
Ông Trâu Chấn đánh giá cao vai trò tích cực của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang phải đối mặt với hệ lụy của đại dịch Covid-19. Sự gắn kết giữa cán bộ Công đoàn với quần chúng lao động rất chặt chẽ và gắn bó. Những thành tích của công đoàn đã được lãnh đạo Đảng, nhà nước đánh giá cao và được sự công nhận của người lao động.
Ông Pambis Kyritsis - Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU): Công đoàn Việt Nam luôn đứng tuyến đầu trong hoạt động của công đoàn thế giới.
Chia sẻ với báo giới, ông Pambis Kyritsis cho biết: Công đoàn Việt Nam là một trong những Công đoàn đầu tiên tham gia thành lập WFTU và tham gia tích cực vào việc bảo vệ, duy trì sự phát triển của WFTU; luôn đứng ở tuyến đầu trong mọi hoạt động của WFTU.
“Đó cũng là lý do để tôi thay mặt 110 triệu đoàn viên của 123 Công đoàn quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới bày tỏ sự trân trọng đối với Công đoàn Việt Nam, đồng thời khẳng định tình đoàn kết với Công đoàn Việt Nam trong thực hiện sứ mệnh vì người lao động và vì nền hoà bình, dân chủ, thịnh vượng”, ông Pambis Kyritsis nói.
Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới cũng bày tỏ tin tưởng sau Đại hội XIII, Công đoàn Việt Nam tiếp tục thảo luận và có những quyết sách có những nhiệm vụ đề ra, đồng thời tiếp tục ủng hộ phong trào công nhân, bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Ông Leth Xayyaphone - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào: “Công đoàn Việt Nam đã thể hiện hiệu quả được vai trò và chức năng của mình”.
Theo ông Leth Xayyaphone, qua việc theo dõi diễn biến của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, điều được thể hiện rõ nét nhất là sự thành công của việc chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
“Công đoàn Việt Nam đã thể hiện rõ được vai trò và chức năng của mình một cách rộng rãi, sâu sắc. Những người lao động, công nhân Việt Nam luôn được Công đoàn đồng hành trong việc thực hiện nhiệm vụ, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ”, ông Leth Xayyaphone nói.
Đồng thời, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào cũng hy vọng, trên cơ sở thấm nhuần tinh thần quan hệ đặc biệt bền vững Việt - Lào, Công đoàn Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục thực hiện tốt những mục tiêu đề ra trong việc giúp đỡ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực.
Bà Ingrid Christensen, Giám đốc của Tổ chức lao động quốc tế ILO tại Việt Nam: “Vai trò to lớn của công đoàn trong việc xây dựng một hệ thống an sinh xã hội”.
Bày tỏ quan điểm với báo giới, bà Ingrid Christensen nói: “Tôi xin được chúc mừng Đại hội XIII của Công đoàn Việt Nam và hết sức ấn tượng với cách thức tổ chức sự kiện này. Đặc biệt trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh đến vai trò và tiềm năng của tổ chức công đoàn trong việc hỗ trợ cho người lao động cũng như là gia đình họ. Bài phát biểu cũng nói đến vai trò của công đoàn trong việc đưa tiếng nói của người lao động đến Chính phủ, đóng góp cho sự phát triển đất nước bền vững. Tổng Bí thư cũng nhắc đến vai trò của công đoàn trong việc xây dựng một hệ thống an sinh xã hội lâu dài cho người lao động”.
Theo bà Ingrid Christensen, ILO và Công đoàn Việt Nam trải qua hợp tác lâu dài về Thỏa ước lao động tập thể, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn, cho đoàn viên, lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, lĩnh vực về an sinh xã hội, đào tạo.
“ILO mong muốn tiếp tục được phối hợp với Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn tới, ở những lĩnh vực tiềm năng, ví dụ về thương lượng tập thể, quan hệ lao động, đối thoại xã hội, thúc đẩy tôn trọng quyền và nguyên tắc cơ bản nơi làm việc. Từ đó thúc đẩy công bằng xã hội, việc làm bền vững”, bà Ingrid Christensen khẳng định.
Tin bài liên quan
Việt Nam trong tấm lòng bạn bè
Việt Nam luôn đồng hành cùng các đối tác bạn bè quốc tế
Lan tỏa thông điệp khát vọng độc lập, hòa bình, hữu nghị qua các sự kiện A80
Các tin bài khác
Tổng LĐLĐ Việt Nam: Hội nghị lần thứ 15 thảo luận nhiệm vụ công đoàn năm 2025 - 2026
Công đoàn Đồng Nai hỗ trợ 12 cặp công nhân tổ chức lễ cưới văn minh, tiết kiệm
Cà Mau và Ninh Bình kiến tạo động lực tăng trưởng mới giai đoạn 2025-2030
Phú Thọ mở rộng cánh cửa chào đón doanh nghiệp Nhật Bản
Đọc nhiều
TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê
“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)
Ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc)
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên
Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước







