Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
21:59 | 30/12/2021 GMT+7

Bạc Liêu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới

aa
Đây là thông tin đáng chú ý được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết tại buổi họp mặt kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (1/1/1997 - 1/1/2022), chiều 30/12.
Bà Rịa – Vũng Tàu đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Bà Rịa – Vũng Tàu đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập
Điện mừng kỷ niệm 61 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba Điện mừng kỷ niệm 61 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba

Cách đây 25 năm, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa 9 về việc chia tỉnh Minh Hải thành tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, kể từ ngày 1/1/1997 tỉnh Bạc Liêu chính thức được tái lập. Trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh, tỉnh đã tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp, trong đó nuôi trồng thủy, hải sản được coi là ngành kinh tế mũi nhọn, được thực hiện đồng thời với việc chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản.

Bạc Liêu họp mặt kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh.

Nhờ đó, các chỉ số trong sản xuất nông nghiệp liên tục tăng cao. So với năm 1997 đến nay sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ, hải sản tăng gấp 8,3 lần; diện tích sản xuất lúa, mặc dù được thu hẹp nhưng sản lượng vẫn đạt trên 1,15 triệu tấn/năm, tăng gấp 2,2 lần. Hiện toàn tỉnh đã có 100% xã chuẩn nông thôn mới, 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trải qua 25 năm, nhất là những năm gần đây, tỉnh đã có nhiều chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực này. Nhiều dự án công nghiệp mang tính động lực được hình thành và phát huy hiệu quả, điển hình như hệ thống 8 dự án điện gió ven biển và trên biển với tổng công suất gần 470MW đang vận hành rất hiệu quả.

Đặc biệt, Bạc Liêu đã kêu gọi thành công và được Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch Điện lực quốc gia đối với dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG 3.200 MW. Đây là dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất ĐBSCL.

Cùng với đó là hệ thống các nhà máy chế biến nông, thủy, hải sản hoạt động khá hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động và giúp cho kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng 13,5 lần so với năm 1997.

Đến nay, tổng sản phẩm GRDP của tỉnh đạt 54.000 tỷ đồng, tăng 27 lần so với năm 1997. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 58,67 triệu đồng/người/năm, tăng 21 lần so với năm 1997. Tổng thu ngân sách năm 2021 đạt 3.450 tỷ đồng, tăng 27,6 lần so với năm 1997.

Hiện toàn tỉnh chỉ còn 0,38% hộ nghèo, không còn gia đình nào ở nhà tạm bợ. Đời sống các đối tượng chính sách được đảm bảo, không còn gia đình chính sách nghèo, 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của khu dân cư.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng chia sẻ: Năm qua là tiền đề hết sức quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong chặng đường kế tiếp. Tuy nhiên, từ đây đến năm 2025 và những năm tiếp theo, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Bạc Liêu cũng còn nhiều khó khăn, thách thức.

Từ đó, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cho rằng cần phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả 2 nhiệm vụ trọng tâm 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội và 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã đề ra. Xây dựng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực. Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động; công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng, phát triển các mô hình y tế chất lượng cao… Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có năng lực, trình độ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.

Bạc Liêu họp mặt kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh.

Nhân kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu, với mục tiêu phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu kêu gọi cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, bám sát các chủ đề, nội dung, các phong trào thi đua: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện Văn hóa công sở” và các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động để cụ thể hóa thành các phong trào thi đua sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Theo đó, Bạc Liêu tiếp tục tập trung thi đua thực hiện “mục tiêu kép” trong tình hình mới, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, tạo sức hấp dẫn mới và phát huy tiềm năng, thế mạnh; quan tâm, ưu tiên xúc tiến đầu tư vào 5 lĩnh vực trụ cột phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đã xác định; từng ngành, từng địa phương thi đua đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư vào ngành mình, địa phương mình. Tập trung cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và công dân theo hướng tinh gọn, minh bạch, công khai; kiên quyết các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hệ thống chính trị, nhất là trong các cơ quan Nhà nước. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”...

Dịp này, có 5 tập thể và 10 cá nhân đã được UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích đóng góp cho quê hương Bạc Liêu trên các lĩnh vực qua 25 năm tái lập tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân khác cũng được UBND tỉnh tặng Bằng khen do có nhiều cống hiến trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban bầu cử tỉnh Bạc Liêu vừa có Nghị quyết số 159/ NQ- UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách 50 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cần Thơ: Sẽ tổ chức nhiều hoạt động dịp Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan Cần Thơ: Sẽ tổ chức nhiều hoạt động dịp Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Chiều 19/3, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ Lê Thị Thanh Giang và Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ đã đến thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh Apirat Sugondhabhirom trao đổi thông tin chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2021) tại TP Cần Thơ.
Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba
Chiều 21/12, tại TP Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2020).
Thượng Tâm
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro thăm Quảng Trị

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro thăm Quảng Trị

Chiều 3/8, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Cuba, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén.
Mười quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2023

Mười quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2023

Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2023 do Liên hiệp quốc thực hiện vừa được công bố đã điểm danh 10 quốc gia xếp vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng Những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.
Argentina sắp khai trương nhà máy da thuộc đầu tiên tại Việt Nam

Argentina sắp khai trương nhà máy da thuộc đầu tiên tại Việt Nam

Kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ song phương Argentina-Việt Nam (1973-2023), Argentina sẽ khai trương nhà máy da thuộc đầu tiên tại Việt Nam.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động