Bắc Giang và TP.Nam Ninh (Trung Quốc) ký Ý định thư thiết lập quan hệ quan hệ hữu nghị
| Ngày 22/8, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã có buổi đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại đây, hai bên tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2026 nhằm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực: xúc tiến đầu tư, thương mại, giáo dục, nông nghiệp, y tế, du lịch. |
| Ngày 23/8, tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Ninh Thành Công đã hội kiến Phó Tỉnh trưởng tỉnh Chiết Giang Lư Sơn nhân dịp chào kết thúc nhiệm kỳ. |
Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang Đặng Đình Hoan, Thị trưởng thành phố Nam Ninh Liêu Lập Dũng đồng chủ trì Hội nghị với sự tham gia của lãnh đạo các sở ngành chủ chốt của hai thành phố.
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Đỗ Nam Trung đã tham dự và phát biểu tại sự kiện.
![]() |
| Toàn cảnh buổi gặp gỡ trực tuyến. |
Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai thành phố thời gian tới như khuyến khích các doanh nghiệp có thực lực của Nam Ninh đến Bắc Giang đầu tư, kinh doanh trên các lĩnh vực Nam Ninh có thế mạnh và Bắc Giang có nhu cầu, tận dụng hơn nữa lợi thế của tuyến đường sắt Nam Ninh-Việt Nam đi qua Bắc Giang để nhập khẩu nông sản và các sản phẩm khác từ Bắc Giang vào Nam Ninh và từ đó lan tỏa đi các địa phương khác của Trung Quốc.
Hai bên thúc đẩy sớm chính thức ký kết thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị giữa hai thành phố, tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, phát triển chuỗi ngành nghề, giao lưu nhân văn...
Tổng lãnh sự Đỗ Nam Trung khẳng định, giao lưu, hợp tác giữa các địa phương hai nước luôn là điểm sáng trong hợp tác toàn diện giữa hai nước. Các địa phương Việt Nam coi trọng hợp tác giữa các địa phương với Quảng Tây nói chung và Nam Ninh nói riêng.
![]() |
| Tổng lãnh sự Đỗ Nam Trung phát biểu. |
Để thấu hiểu lẫn nhau, củng cố cơ sở dân ý, làm nền tảng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước, hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương gần gũi về mặt địa lý, hội tụ đầy đủ các điều kiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” như Nam Ninh và Bắc Giang có vai trò rất quan trọng. Tổng lãnh sự quán rất vui mừng và vinh dự làm cầu nối và chứng kiến sự hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố.
Chủ tịch UBND Đặng Đình Hoan cho biết, tính đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang có hơn 160 dự án đầu tư FDI của các doanh nghiệp Trung Quốc, với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 3,370 tỷ USD (tương đương 50% tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài), là quốc gia đứng thứ nhất về tổng vốn đăng ký, đứng thứ hai về số dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh.
![]() |
| Chủ tịch UBND TP. Bắc Giang Đặng Đình Hoan phát biểu. |
Các dự án của các doanh nghiệp Trung Quốc khi đi vào hoạt động đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động, chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý hiện đại.
Thị trường Trung Quốc được xác định là thị trường truyền thống, quan trọng, chiếm tỉ trọng chủ yếu trong cơ cấu xuất khẩu sản phẩm công nghiệp, nông sản và vải thiều; sản lượng vải thiều xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 40% tổng sản lượng vải thiều của tỉnh.
Thành phố Bắc Giang mong muốn và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư từ Nam Ninh vào đầu tư tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại địa bàn thành phố.
![]() |
| Thị trưởng thành phố Nam Ninh Liêu Lập Dũng phát biểu. |
Thị trưởng Liêu Lập Dũng cho biết, năm 2021, bất chấp dịch bệnh, thành phố Nam Ninh vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 8,3%, GDP năm 2021 vượt mốc 75 tỷ USD.
Thời gian tới, Nam Ninh sẵn sàng phát huy lợi thế “thủ phủ mạnh”, với diện tích 22.700 km², dân số gần 10 triệu dân, là cửa ngõ hướng ra ASEAN, địa điểm tổ chức Hội chợ Trung Quốc-ASEAN, đầu mối quan trọng trong tuyến đường sắt Trung Quốc-ASEAN... để tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam trong đó có Bắc Giang về đầu tư, thương mại, phát triển chuỗi ngành nghề, giao lưu giáo dục, nhân văn..., đóng góp cho hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Tại buổi gặp gỡ trực tuyến, lãnh đạo hai thành phố đã ký Ý định thư thiết lập quan hệ quan hệ hữu nghị giữa Nam Ninh và Bắc Giang, tạo nền tảng cho việc tăng cường hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.
| Ngày 15/8, đại diện Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có buổi tiếp xã giao Ngài Nikorndej Balankura - Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại tỉnh. Lãnh đạo tỉnh mong muốn Ngài đại sứ là cầu nối trên lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các địa phương của Thái Lan. |
| Nhận lời mời của Cơ quan Vệ binh quốc gia Nga và Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an dẫn đầu, có chuyến thăm làm việc tại Nga, từ ngày 12 đến 18/8. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt Nam - Tây Ban Nha: Mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối con người, tri thức, địa phương
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chia buồn về việc Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane từ trần
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ
Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo
Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia
Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác báo chí và thương mại số
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang








