Tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và Champasak (Lào)

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 22/8, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã có buổi đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại đây, hai bên tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2026 nhằm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực: xúc tiến đầu tư, thương mại, giáo dục, nông nghiệp, y tế, du lịch.
aa
Tỉnh Sơn La và Xay Sổm Bun (Lào) tăng cường quan hệ hợp tác Tỉnh Sơn La và Xay Sổm Bun (Lào) tăng cường quan hệ hợp tác
Ngày 20/8, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La đã đến thăm và Hội đàm với lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun, nước CHDCND Lào. Tại đây, hai bên ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 – 2024 nhằm tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: đầu tư, thương mại, đối ngoại, quốc phòng, an ninh,…
Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tăng cường phối hợp trong công tác xét xử và hoạt động tư pháp Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tăng cường phối hợp trong công tác xét xử và hoạt động tư pháp
Nằm trong chuỗi sự kiện “Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào, ngành Tư pháp và Toà án hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) vừa tiến hành hội đàm và ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường phối hợp trong công tác xét xử và hoạt động tư pháp.

Đây là một trong những sự kiện quan trọng thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo 2 tỉnh trong tổ chức các hoạt động chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Báo Bình Phước Online).
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Bình Phước Online).

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá kết quả thực hiện biên bản ghi nhớ giữa 2 tỉnh Bình Phước - Champasak giai đoạn 2017-2022. Trên cơ sở những kết quả đạt được, hai bên cùng nhau thảo luận, đặt ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới, mở ra những hướng đi mới, khẳng định thêm nữa triển vọng, khả năng hợp tác, đoàn kết hòa bình hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Bình Phước với nhân dân tỉnh Champasak.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường, trong 2 năm qua, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, Lào và các nước trên thế giới nhưng 2 tỉnh đã luôn nỗ lực để duy trì, phát triển và ngày càng mở rộng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh.

Theo đó, hai bên đã cùng nhau thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết trong Biên bản ghi nhớ hợp tác. Qua đó, bày tỏ hy vọng 2 tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị thông qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022 - 2026. Đây sẽ là cơ sở để hai bên triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác trong thời gian tới, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh.

Trong 5 năm qua, tình hình hợp tác giữa 2 tỉnh Bình Phước và Champasak đã đạt được kết quả rất tích cực như: tỉnh Bình Phước thường xuyên tổ chức các đoàn đại biểu sang thăm và dự các ngày lễ, tết theo lời mời của tỉnh Champasak; cũng như cử các đoàn cán bộ tỉnh đi công tác theo tinh thần hợp tác, giúp đỡ, giao lưu văn hóa, thể thao giữa Bình Phước và Champasak; Hội hữu nghị Việt Nam - Lào của tỉnh đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị của tỉnh tổ chức 3 đoàn sang thăm, khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân trên địa bàn tỉnh Champasak; tổ chức giải đua xe đạp quốc tế “Nam Kỳ khởi nghĩa” lần thứ 21, 3 nước Đông Dương Campuchia - Lào - Việt Nam; tổ chức Đoàn Famtrip khảo sát tuyến du lịch qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh...

Ngoài ra, hằng năm, tỉnh Champasak luôn hỗ trợ tỉnh Bình Phước 2 suất học bổng toàn phần tiếng Lào cho cán bộ, công chức tỉnh học tại Champasak theo biên bản ghi nhớ đã ký kết giữa 2 tỉnh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak - Vilayvong Butdakham bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, 2 tỉnh sẽ tiếp tục chủ động phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung trong biên bản ghi nhớ hợp tác đạt hiệu quả cao. Trong đó, tiếp tục tạo điều kiện cho các ngành bao gồm ngành địa phương cấp huyện phát triển; tiếp tục trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ nhau về công tác truyền thông; tiếp tục tạo cơ hội cho những chuyến tham quan, học tập và trao đổi những bài học kinh nghiệm về nông nghiệp; lãnh đạo các đơn vị kinh doanh của 2 tỉnh tham dự triển lãm sản phẩm để trao đổi, rút kinh nghiệm về sản xuất hàng hóa…

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền và đồng chí Vilayvong Butdakham, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh giai đoạn 2022-2026 (Ảnh: Bình Phước online).
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền vàBí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Vilayvong Butdakham ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh giai đoạn 2022-2026 (Ảnh: Bình Phước online).

Tại buổi làm việc, hai tỉnh đã thảo luận, thống nhất, ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022-2026. Theo đó, hai bên cùng nỗ lực xây dựng mối quan hệ bền vững, thiết thực trên các lĩnh vực khác nhau tương thích với chính sách và cam kết quốc tế của mỗi nước, chung tay góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả hai bên. Đặc biệt là trên các lĩnh vực: hợp tác trao đổi đoàn; xúc tiến đầu tư, thương mại; giáo dục; nông nghiệp; y tế; du lịch.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh giai đoạn 2022-2026 không chỉ mở ra những hướng đi mới, khẳng định thêm nữa triển vọng, khả năng hợp tác, đoàn kết, hòa bình hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Bình Phước và nhân dân tỉnh Champasak, mà còn góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác cùng có lợi giữa Chính phủ, nhân dân 2 nước Việt Nam và Lào.

Quảng Ngãi và Champasak (Lào) tăng cường hợp tác trong công tác Mặt trậnQuảng Ngãi và Champasak (Lào) tăng cường hợp tác trong công tác Mặt trận
Tăng cường hợp tác biên giới giữa Quảng Trị - Quảng Bình - Savanakhet (Lào)Tăng cường hợp tác biên giới giữa Quảng Trị - Quảng Bình - Savanakhet (Lào)
Hạnh Trần (t/h)
Nguồn:

Tin bài khác

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...