Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
21:44 | 27/07/2022 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh lần thứ hai

aa
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định đây là phần thưởng cao quý và mang ý nghĩa sâu sắc, đầy tính nhân văn mà Nhà nước Pháp dành cho bà, cho những cán bộ ngành y tế Việt Nam qua nhiều thế hệ và cho tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp.
Trao Huân chương Hữu nghị và Kỷ niệm chương Vì hòa bình cho cựu Đại sứ Singapore tại Việt Nam Trao Huân chương Hữu nghị và Kỷ niệm chương Vì hòa bình cho cựu Đại sứ Singapore tại Việt Nam
Trao Huân chương Hữu nghị cho nguyên Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Trao Huân chương Hữu nghị cho nguyên Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới

Ngày 27/7, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Tổng thống Cộng hòa Pháp, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery đã trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan cho PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Pháp (AACVF), nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế. Đây là lần thứ hai bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhận huân chương cao quý nhất của Cộng hòa Pháp.

Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery đã trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh bậc sĩ quan cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến
Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng Huân chương, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery cho biết, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến đã tham gia rất nhiều các chương trình, chính sách để nâng cao chất lượng y tế công cộng Việt Nam như phân cấp dịch vụ y tế, gia tăng mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh, cải thiện chất lượng khám chữa bệnh ở cơ sở.

"Những gì bà cống hiến cho ngành y tế đã giúp những người dân nghèo được tiếp cận với dịch vụ y tế", Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery nói.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nicolas Warnery đánh giá cao những đóng góp của PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến cho tình hữu nghị hợp tác giữa Cộng hòa Pháp và Việt Nam.

Vinh dự và hạnh phúc được trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh lần thứ hai, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định đây là phần thưởng cao quý và mang ý nghĩa sâu sắc, đầy tính nhân văn mà Nhà nước Pháp dành cho bà, cho những cán bộ ngành y tế Việt Nam qua nhiều thế hệ và cho tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp.

Sáng 22/4, đoàn Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp do Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã tới Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam trao tặng 51.000 khẩu trang y tế để ủng hộ nước bạn chống dịch COVID-19.
Đoàn Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp do bà Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu tới Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam trao tặng 51.000 khẩu trang y tế để ủng hộ nước bạn chống dịch Covid-19 hồi tháng 4/2022.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Pháp là mối quan hệ lâu đời giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã chỉ đạo thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp cách nay hơn 65 năm. Nước Pháp là đất nước đầu tiên mà Bác Hồ đến để đi tìm đường cứu nước. Nhân dân Pháp yêu chuộng hòa bình đã ủng nhân dân Việt Nam trong suốt hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và giúp chính phủ Việt Nam đàm phán thành công Hội nghị Paris lịch sử năm 1973, chấm dứt chiến tranh xâm lược tại Việt Nam...

Quan hệ hợp tác y tế giữa Việt Nam và Pháp là mối quan hệ lịch sử đặc biệt và lâu đời. Nhiều bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu và nhiều cán bộ y tế được Chính phủ Pháp xây dựng và đào tạo hơn một thế kỷ qua như: Viện Pasteur TP.HCM, Viện Pasteur Nha Trang, Đà Lạt; trường Đại học Y Hà Nội, bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Hữu nghị Việt Xô, Nhi đồng 2, Nhiệt đới TP.HCM...

Nhiều thế hệ cán bộ y tế Việt Nam được đào tạo tại Pháp trong nhiều thập kỷ qua trên nhiều chuyên khoa y học và quản lý. Rất nhiều trong số họ đã, đang làm việc, cống hiến hết mình cho y học nước nhà.

Từ đầu thập niên 80 của thế kỷ XX đến nay, chính phủ Pháp đã tài trợ để đào tạo gần 4.000 cán bộ y tế Việt Nam tại các bệnh viện của Pháp theo mô hình kinh điển bác sĩ nội trú bệnh viện về các chuyên khoa như nội, ngoại, sản, nhi, tim mạch, lão khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, gây mê hồi sức; đào tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu về vi sinh, miễn dịch, sinh học phân tử, y tế công cộng, dịch tễ, thống kê y học, quản lý bệnh viện, hệ thống y tế, bảo hiểm y tế toàn dân, y học gia đình, tài chính y tế, kinh tế y tế và chuyển giao nhiều kỹ thuật y học tiên tiến giúp Việt Nam làm chủ nhiều kỹ thuật hiện y học đại, quản lý hệ thống y tế Việt Nam hội nhập với thế giới.

Nhân dịp này, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến gửi lời cảm ơn trân trọng tới Nhà nước Pháp, Đại sứ quán Pháp và Đại sứ Pháp tại Việt Nam. Bà cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chính phủ Pháp đã tạo điều kiện cho bà được học tập, rèn luyện để bà cùng với các đồng nghiệp phục vụ hết mình cho ngành y tế trong suốt 39 năm qua.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao việc Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan cho PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến. Điều này có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước đang trên đường tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ chiến lược và 30 năm ngày ký hiệp định chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Việt Nam và Pháp, hứa hẹn nhiều triển vọng hợp tác hơn nữa trong quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, việc nhận Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Pháp ở bậc cao hơn lần này không chỉ là vinh dự đối với cá nhân PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến mà còn là vinh dự của ngành y tế Việt Nam. Đây là sự ghi nhận của Nhà nước Pháp đối với những đóng góp to lớn của bà Tiến trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác y tế giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp trong thời gian qua.

Trước đó, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến đã được trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cấp Hiệp sĩ vào ngày 20/3/2009 trên cương vị Thứ trưởng Bộ Y tế với những đóng góp to lớn trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học ở trình độ cao, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.

Người Việt Nam đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ nhận Huân chương Bắc đẩu bội tinh Người Việt Nam đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ nhận Huân chương Bắc đẩu bội tinh
Tổng Giám đốc Vietjet là nữ doanh nhân Việt đầu tiên được trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Pháp Tổng Giám đốc Vietjet là nữ doanh nhân Việt đầu tiên được trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Pháp
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh của Pháp

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh của Pháp

Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh của Cộng hoà Pháp là sự ghi nhận, đánh giá cao đối với các nhà ngoại giao đã đóng góp để làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị giữa Pháp và Việt Nam, cũng như phong trào Pháp ngữ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính về tới Hà Nội, kết thúc chuyến công tác châu Âu

Thủ tướng Phạm Minh Chính về tới Hà Nội, kết thúc chuyến công tác châu Âu

Trưa 6/11/2021, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đối khí hậu (COP26), thăm làm việc tại Vương quốc Anh và thăm chính thức Cộng hòa Pháp, từ ngày 31/10 đến 5/11 theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson và Thủ tướng Cộng hòa Pháp Jean Castex.
Tổng Giám đốc Vietjet là nữ doanh nhân Việt đầu tiên được trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Pháp

Tổng Giám đốc Vietjet là nữ doanh nhân Việt đầu tiên được trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Pháp

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tổ chức lễ trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Nhà nước Cộng hòa Pháp tặng Chủ tịch Tập đoàn Sovico, Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo.

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động