Giữ gìn lịch sử, làm sâu sắc thêm quan hệ nhân dân Việt Nam - Lào
Dự Hội nghị có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thường vụ Quân ủy Trung ương; nguyên Tổng tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đại biểu Quốc hội, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; bà Lattana Sihalat, Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam; đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào các tỉnh thành; các cựu quân tình nguyện, cựu cán bộ cơ quan Bộ Quốc phòng...
![]() |
| Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Phó Ban liên lạc truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào cơ quan Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Minh Anh) |
Báo cáo tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Phó Ban liên lạc truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào cơ quan Bộ Quốc phòng đã điểm lại những hoạt động của Ban liên lạc từ khi thành lập đến nay và một số phương hướng nhiệm kỳ tới.
Cách đây 5 năm, ngày 17/10/2019, Ban liên lạc truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào cơ quan Bộ Quốc phòng được thành lập theo nguyện vọng của các cựu chiến binh từng công tác tại các cơ quan Bộ Quốc phòng có công đóng góp trí tuệ, công sức và xương máu cho cách mạng Lào trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong giai đoạn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Mục đích của Ban liên lạc nhằm duy trì truyền thống, giữ gìn lịch sử, đóng góp kinh nghiệm, tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân. Từ 115 hội viên cựu chiến binh lúc thành lập, đến nay Ban liên lạc có gần 200 hội viên.
5 năm qua, Ban liên lạc đã tích cực giới thiệu, thông tin tới nhân dân, thanh thiếu niên nơi hội viên cư trú về lịch sử, đất nước, con người, nền văn hóa và những thành tựu xây dựng và bảo vệ đất nước của Đảng, quân đội và nhân dân Lào; về quan hệ gắn bó truyền thống đặc biệt, thủy chung giữa hai Đảng, hai quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.
Ban liên lạc đã lập kế hoạch tìm hiểu, nghiên cứu công tác đối ngoại nhân dân ở các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân 10 tỉnh biên giới Việt Nam và 10 tỉnh biên giới nước bạn Lào.
Công tác chăm lo cho lưu học sinh Lào, nhất là con em của các cán bộ, quân nhân Lào đang học tập tại các học viện, nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng được Ban liên lạc chú trọng. Ban liên lạc đã phối hợp với các học viện, nhà trường hỗ trợ con em các bộ tộc Lào trong quá trình học tập tại trường, tổ chức giao lưu nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của hai đất nước.
![]() |
| Trao quyết định công nhận Ban Liên lạc truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào cơ quan Bộ Quốc phòng là thành viên tập thể của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào. (Ảnh: Minh Anh) |
Thời gian tới, Ban liên lạc tiếp tục phát triển tổ chức, hội viên. Tăng cường giới thiệu, thông tin tới nhân dân, thanh thiếu niên, lực lượng vũ trang về lịch sử, đất nước, con người, nền văn hóa và những thành tựu xây dựng và bảo vệ đất nước của Đảng, quân đội và nhân dân Lào cũng như quan hệ gắn bó truyền thống đặc biệt, thủy chung giữa hai Đảng, hai quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.
Triển khai kế hoạch nghiên cứu, tìm hiểu về công tác đối ngoại nhân dân ở 10 tỉnh biên giới Việt Nam và 10 tỉnh biên giới nước bạn; các quân khu, binh đoàn, đơn vị đóng quân trên địa bàn biên giới.
Đồng thời phối hợp với cơ quan quân sự địa phương các cấp đề nghị Đảng, Nhà nước Lào tiếp tục khen thưởng các cựu chuyên gia quân sự, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào; làm tốt hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi động viên gia đình thương binh, liệt sĩ và đồng đội những lúc khó khăn.
![]() |
| Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam Lattana Sihalat phaát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Anh) |
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam Lattana Sihalat đánh giá cao những hoạt động đối ngoại nhân dân mà Ban liên lạc đã thực hiện trong thời gian qua. Những hoạt động này góp phần tích cực vun đắp quan hệ hữu nghị Lào - Việt Nam, xây dựng biên giới hai nước thành biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.
"Dù tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều mối đe dọa về an ninh, song tình cảm yêu thương của nhân dân Lào - Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, đơm hoa kết trái đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước", bà Lattana Sihalat nói.
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam mong muốn Ban liên lạc sẽ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Lào bằng các hoạt động thiết thực. Đại sứ quán sẽ tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.
![]() |
| Các đại biểu và khách mời chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Minh Anh) |
Hội nghị đã công bố Quyết định công nhận Ban Liên lạc truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào cơ quan Bộ Quốc phòng là thành viên tập thể của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào.
Tin bài liên quan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao vai trò của Mặt trận trong quan hệ Việt Nam - Lào
10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80
Đối ngoại nhân dân phải trực tiếp vun đắp "gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Thay đổi để vươn xa
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới
Đọc nhiều
Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU
Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất










