Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
21:53 | 11/04/2023 GMT+7

Ba lĩnh vực Aide et Action ưu tiên hỗ trợ Việt Nam

aa
Giáo dục và chăm sóc trẻ thơ, chú trọng các hoạt động giáo dục chất lượng hướng tới sự phát triển toàn diện cho trẻ tiểu học và trung học cơ sở, phát triển sinh kế... đó là 3 lĩnh vực tổ chức Aide et Action Việt Nam sẽ tập trung hỗ trợ Việt Nam được bà Nguyễn Thị Tú - Trưởng đại diện tổ chức này chia sẻ với phóng viên tạp chí Thời Đại nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (12/4/1973 - 12/4/2023).
Dấu ấn Pháp - Việt qua cuốn sách về những con đường Dấu ấn Pháp - Việt qua cuốn sách về những con đường
Nhiếp ảnh gia Réhahn mang vẻ đẹp Việt Nam đến với công chúng Pháp Nhiếp ảnh gia Réhahn mang vẻ đẹp Việt Nam đến với công chúng Pháp

Bà nói:

Trong thời gian tới, AEA Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác triển khai các hoạt động trong dự án Giáo dục và Chăm sóc trẻ thơ hướng tới trẻ mầm non và tiểu học. AEA cũng sẽ tiếp tục chú trọng các hoạt động giáo dục chất lượng hướng tới sự phát triển toàn diện cho trẻ tiểu học và trung học cơ sở.

Aide et Action Việt Nam: Nỗ lực thay đổi thế giới thông qua giáo dục
Kết quả Dự án “Tăng cường tiếp cận các cơ hội sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số thông qua thúc đẩy sáng kiến phát triển nghề nghiệp và khởi nghiệp” do tổ chức Aide et Action Việt Nam cùng đối tác thực hiện tại hai tỉnh Lào Cai và Hòa Bình năm 2022.

Về lĩnh vực phát triển sinh kế, AEA sẽ tập trung mở rộng địa bàn và triển khai thêm các dự án giáo dục sinh kế, chú trọng nâng cao năng lực cho thanh niên và phụ nữ dân tộc thiểu số - những người còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thị trường, thông tin công nghệ để phát triển kinh doanh. Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa đào tạo về kinh doanh cơ bản, marketing và tổ chức các cuộc thi thách thức sáng kiến kinh doanh để thu hút các ý tưởng kinh doanh tạo tác động tới xã hội và cộng đồng. Thanh niên và phụ nữ là đối tượng chính trong các dự án này.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với người dân các vùng triển khai dự án là gì thưa bà?

Hành trình 20 năm hoạt động tại Việt Nam đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ. Đó là những chuyến đi thực tế đến các tỉnh Thái Nguyên, Hòa Bình, Lào Cai, và Lai Châu, trao đổi với chính quyền địa phương, phòng giáo dục, các thầy cô giao, phụ huynh học sinh về những khó khăn trong việc dạy và học.

Aide et Action Việt Nam: Sợi dây kết nối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pháp
Các thí sinh trình bày dự án tại Cuộc thi Thách thức sáng kiến kinh doanh năm 2022.

Chúng tôi rất vui khi chứng kiến những căn bếp một chiều cho trẻ mầm non được xây theo đúng tiêu chuẩn đã được cô và trò đưa vào sử dụng, đảm bảo những bữa ăn đủ chất dinh dưỡng cho các cháu. Những phòng học tin học được trang bị máy tính, giúp các bạn nhỏ làm quen với công nghệ thông tin. Những phòng thư viện được nâng cấp với nhiều sách, truyện được bổ sung để các bạn nhỏ có thể đọc và tiếp nạp thêm kiến thức. Và rất nhiều những buổi tập huấn về cách chăm sóc trẻ, phương pháp giảng dậy tích cực, những buổi sinh hoạt câu lạc bộ của các cháu đã được diễn ra.

Ba lĩnh vực Aide et Action ưu tiên hỗ trợ Việt Nam
Bà Nguyễn Thị Tú - Trưởng đại diện Tổ chức Aide et Action Việt Nam.

Gần đây Cuộc thi Thách thức sáng kiến kinh doanh cho các bạn thanh niên dân tộc thiểu số đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với chúng tôi. Chúng tôi được nghe các bạn chia sẻ những khó khăn thách thức, những thiếu thốn về thông tin thị trường và hạn chế về kiến thức kinh doanh từ buổi ban đầu lập nghiệp.

Các bạn đã vượt qua khó khăn và cùng nhau vươn lên để chứng tỏ bản thân qua các mô hình kinh doanh không chỉ mang lại thu nhập cho bản thân mà còn tạo tác động xã hội cho cả cộng đồng. Từ các dự án dân tộc như chiếc khăn Piêu, dự án Giấy gió, trà cổ thụ, tinh dầu đại bi/xả, tới các dự án trải nghiệm du lịch Cộng đồng Hang kia (Hòa bình), trồng mận Tả Van (Bắc Hà),… đã chứng tỏ trí tuệ và tiềm năng của các bạn.

Chúng tôi thấy mình được tiếp thêm năng lượng, tinh thần và tính kiên cường để cùng đồng hành với các bạn trong những chặng đường tiếp theo, để lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho các bạn thanh niên khác, góp phần xây dựng phát triển kinh tế và xã hội tại địa phương.

Aide et Action Việt Nam kỳ vọng như thế nào vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Pháp nói chung và quan hệ giữa Aide et Action Việt Nam đối với nhân dân Việt Nam nói riêng?

Chúng tôi mong muốn quan hệ hữu nghị Pháp và Việt Nam ngày càng bền chặt và khăng khít. Aide et Action Việt Nam sẽ góp sức tích cực cho những hoạt động thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong phạm vi của mình.

Với sứ mệnh “Thay đổi thế giới thông qua giáo dục”, Aide et Action Việt Nam cam kết tiếp tục mở rộng, gia hạn và hỗ trợ cũng như triển khai thêm các dự án mới tại Việt Nam với sự hỗ trợ về tài chính của Cơ quan Hợp tác phát triển Pháp và các nhà tài trợ tại Pháp. Tổ chức sẽ đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công cuộc đảm bảo việc tiếp cận giáo dục chất lượng cho những đối tượng thiệt thòi và khó khăn tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam.

Aide et Action (AEA – sắp trở thành Action Education) là tổ chức phi chính phủ quốc tế có trụ sở tại Paris, Pháp. Tổ chức AEA Quốc tế bắt đầu hoạt động từ năm 1981 và có dự án tại 19 quốc gia thuộc châu Âu, châu Phi và Châu Á.

Với tầm nhìn “Thay đổi thế giới thông qua giáo dục”, AEA Việt Nam cùng hợp tác và đồng hành với chính quyền địa phương các cấp, đối tác địa phương để triển khai một loạt các dự án với mục tiêu cải thiện chất lượng giáo dục tập trung vào trẻ em, thanh thiếu niên và phụ nữ. AEA có mặt tại Việt Nam từ năm 2003, đã và đang triển khai dự án tại các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai và An Giang. Các dự án của AEA tập trung vào ba lĩnh vực chính:

Giáo dục và chăm sóc trẻ thơ: AEA Việt Nam cùng với đối tác đã triển khai dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ thơ và kỹ năng làm cha mẹ” trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025. Dự án hiện đang được thực hiện trên địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, nhằm cải thiện điều kiện chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3 – 8 tuổi, nâng cao trách nhiệm của cha mẹ, nhà trường và phát huy tính tự chủ của trẻ.

Tiếp cận và đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học và trung học: Từ năm 2020 đến năm 2026, AEA Việt Nam cùng các đối tác tại đại phương triển khai dự án “Giáo dục chất lượng hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ em”. Dự án được thực hiện tại các xã Tiền Phong, xã Vầy Nưa và xã Cao Sơn – là các xã nghèo thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng và giáo dục hòa nhập cơ bản cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Giáo dục sinh kế: Trong giáo dục sinh kế, AEA Việt Nam tập trung hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số thông qua các hoạt động liên quan đến hướng nghiệp, dạy nghề, và khởi nghiệp.

Giao lưu văn hóa, gắn kết tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp Giao lưu văn hóa, gắn kết tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp
Ngọc Châu (thực hiện)
Nguồn:

Tin bài liên quan

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

Diễn ra trong hai ngày 15-16/06/2024 tại tại Hội trường Đài Truyền hình KBS Busan (429 Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan, Hàn Quốc), “Lễ hội Chúng ta là một” sẽ mang đến những hoạt động đặc sắc với sự tham gia của công chúng và nghệ sỹ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Các tin bài khác

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vào ngày 23/4 tại Hà Nội. Kỷ niệm chương là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động