Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp: Ngày càng bền chặt, toàn diện, hiệu quả

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ðó là khẳng định của các đại biểu tham dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - Cộng hòa Pháp (14/3/1973 - 14/3/2023) và 10 năm hai nước thiết lập đối tác chiến lược (2013 - 2023), được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định tổ chức chiều 6/8.
aa
Trung tâm ICISE là cầu nối đưa các nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam
Nơi kết nối khoa học Việt Nam với thế giới

Dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang; GS Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam; GS Lê Kim Ngọc - Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em tại Pháp; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Bình Định cùng đông đảo học sinh, sinh viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường ĐH Quy Nhơn.

Nền tảng hợp tác chính trị - ngoại giao tin cậy, chiến lược

Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định Mai Thanh Thắng nhấn mạnh: Trên chặng đường 50 năm qua, vượt qua mọi biến động lịch sử, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - Pháp ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu, hợp tác toàn diện, phong phú, hiệu quả trên tất cả lĩnh vực.

“Đó là sự cùng nỗ lực của cả hai đất nước để xây dựng nên mối quan hệ chính trị tin cậy, quan hệ kinh tế năng động, hiệu quả; hợp tác khoa học kỹ thuật sâu rộng và toàn diện; quan hệ giao lưu văn hóa phong phú, đa dạng”, ông Thắng khẳng định.

Value cannot be null.  Parameter name: String
GS Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam và GS Lê Kim Ngọc - Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em tại Pháp đã có nhiều đóng góp to lớn trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh trong thời gian qua, nhất là tình hữu nghị giữa Việt Nam - Pháp nói chung và Bình Định với Pháp nói riêng. Trong ảnh: Vợ chồng GS Vân tiếp đoàn đại biểu dự Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 đến thăm Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ngày 18/7 (Ảnh: ICISE).

Sau Hiệp định Paris, Pháp và Việt Nam đã quyết định nâng mức quan hệ ngoại giao song phương lên cấp Đại sứ tại Thủ đô Paris và Hà Nội vào ngày 12/4/1973. Với đại thắng mùa xuân năm 1975 của nhân dân Việt Nam, mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp bắt đầu sang một thời kỳ mới; đến năm 2013, hai nước đã trở thành đối tác chiến lược.

Hiện trên lĩnh vực kinh tế, Pháp là nhà tài trợ châu Âu song phương ODA hàng đầu cho Việt Nam; Việt Nam đứng thứ 2 trong số các nước hưởng ODA của Pháp tại châu Á. Pháp cũng là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 5 của Việt Nam. Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển, với khoảng hơn 10.000 sinh viên Việt Nam đã du học ở Pháp.

Bên cạnh đó, y tế - lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước - ngày càng được chú trọng, với gần 3.000 bác sĩ Việt Nam được thực tập tại các bệnh viện ở Pháp.

Cùng với mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Pháp, mối quan hệ hợp tác giữa Bình Định và Pháp cũng ngày càng phát triển tích cực. Thời gian qua, Bình Định nhận được nhiều dự án viện trợ của Pháp trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học, an sinh xã hội. Đặc biệt là dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tại TP Quy Nhơn, cùng với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo đi vào hoạt động đã thu hút nhiều sự quan tâm của người dân trong tỉnh, du khách cả nước và quốc tế. Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo đã nhận được sự hỗ trợ, tư vấn về mặt khoa học, đào tạo và hướng dẫn chuyên môn rất lớn từ các chuyên gia Pháp. Sự hỗ trợ của các chuyên gia Pháp đã giúp Trung tâm thực hiện hiệu quả sứ mệnh phổ biến khoa học, đưa khoa học đến gần hơn với công chúng. Đây được xem là điểm sáng và là biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt - Pháp trên lĩnh vực khoa học.

Nhiều dấu ấn văn hóa Pháp ở Bình Định

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Quang, dấu ấn văn hóa Pháp tại Bình Định khá đa dạng và phong phú, thể hiện chủ yếu ở 4 nội dung gồm: Nước Mặn - nơi phôi thai chữ Quốc ngữ; Nhà in Làng Sông - một trong ba nhà in chữ Quốc ngữ đầu tiên; Bình Định - nơi dạy và học chữ Quốc ngữ mạnh nhất Đông Đàng Trong; dấu ấn kiến trúc Pháp ở Bình Định (hải đăng đảo Nhơn Châu, khu Nhà thờ chánh tòa Quy Nhơn (TP Quy Nhơn), Trường Gagelin Kim Châu (TX An Nhơn)…

Ngoài các công trình kiến trúc cổ, còn một số kiến trúc hiện đại mang dấu ấn Pháp trên đất Bình Định, điển hình là ICISE và Trung tâm Hội nghị tỉnh, hai công trình do các kiến trúc sư Pháp thiết kế, đã góp phần làm thay đổi diện mạo TP Quy Nhơn. “Đây là giá trị hiện hữu được xem là cầu nối, là sợi dây liên kết làm cho tình hữu nghị và hợp tác giữa Bình Định và Pháp ngày càng phát triển mạnh mẽ”, ông Quang khẳng định.

Còn theo TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Thư viện Trường ĐH Quy Nhơn, dấu ấn kiến trúc Pháp và hoạt động đào tạo, quảng bá văn hóa Pháp tại trường chính là công trình Đại chủng viện Quy Nhơn (nay là Thư viện Trường ĐH Quy Nhơn). Công trình được thiết kế theo hai phong cách chính là kiến trúc cổ điển Pháp kết hợp với bộ vi kèo gỗ của nhà truyền thống Việt Nam. Đây là đặc điểm chung tạo nên bản sắc của các công trình đã có sự biến đổi, thích nghi với khí hậu địa phương qua việc học tập kinh nghiệm xây dựng bản địa. Điều này cho thấy công trình có sự giao thoa giữa kiến trúc nhà thờ Công giáo phương Tây và mang màu sắc bản địa Bình Định.

“Sau giải phóng, Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn (nay là Trường ĐH Quy Nhơn) đã tiếp quản cơ sở của Đại chủng viện. Nhà trường đã sử dụng công trình tòa nhà làm thư viện để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của giảng viên và sinh viên trong trường. Mặt khác, nhà trường đã không ngừng gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của công trình, giúp cho kiến trúc Pháp cổ này trở thành một điểm nhấn quan trọng, góp phần tô điểm cho tổng thể không gian kiến trúc của TP Quy Nhơn”, ông Hải nói.

“Xin chân thành cảm ơn những đóng góp to lớn, quý báu của GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh thời gian qua. Tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, hợp tác hiệu quả của 2 giáo sư, nhằm tô đẹp thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam - Pháp nói chung và Bình Định với Pháp nói riêng”.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định Mai Thanh Thắng

“Thời gian qua, sự hợp tác giữa Việt Nam - Pháp thể hiện rõ ràng nhất qua các hoạt động của Hội Gặp gỡ Việt Nam. Dự án ICISE, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo được rất nhiều chuyên gia người Pháp giúp đỡ để xây dựng hoàn thiện và đi vào vận hành. Đây chính là một minh chứng cụ thể, biểu tượng về mặt quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Pháp về khoa học và giáo dục. Hy vọng rằng, thời gian tới, tỉnh và nhân dân cùng chung tay gìn giữ, xây dựng ICISE và Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo ngày càng phát triển, nhằm phụng sự cho khoa học, cộng đồng”.

GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam

“Được tham dự buổi gặp mặt hôm nay là một vinh dự lớn của tôi. Trong tương lai, tôi mong muốn sẽ có cơ hội đi du học ở Pháp, để có thể trải nghiệm trực tiếp về cuộc sống, văn hóa và giáo dục của đất nước này, giúp mình mở rộng kiến thức, kỹ năng và tầm nhìn, gắn kết thêm tình hữu nghị giữa hai dân tộc”.

Bạn Lưu Quang Huy, sinh viên ngành Sư phạm Hóa, Trường ĐH Quy Nhơn

Tri ân đóng góp của Đại sứ Nicolas Warnery trong việc vun đắp tình hữu nghị Việt - Pháp Tri ân đóng góp của Đại sứ Nicolas Warnery trong việc vun đắp tình hữu nghị Việt - Pháp
Việt Nam giành Huy chương Đồng tại Đại hội Thể thao Văn hóa Pháp ngữ Việt Nam giành Huy chương Đồng tại Đại hội Thể thao Văn hóa Pháp ngữ

Theo Nguyễn Hân - Chương Hiếu/Báo Bình Định
Nguồn: baobinhdinh.vn

Tin bài khác

[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Hôm nay diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Hôm nay diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 14/9 tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đại hội sẽ đánh giá kết quả công tácgiai đoạn 2019-2026, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Tiếp nối truyền thống, viết tiếp thành công trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Tiếp nối truyền thống, viết tiếp thành công trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước ta tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xác lập tầm nhìn, mục tiêu chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Tinh thần Đại hội XIV về khát vọng phát triển, về vị thế mới của đất nước, về yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức hành động trong mọi lĩnh vực chính là kim chỉ nam để Đại hội của chúng ta đánh giá kết quả, rút ra bài học và xác định những định hướng lớn cho giai đoạn 5 năm tới.
Bạn năm châu chúc mừng Đại hội

Bạn năm châu chúc mừng Đại hội

Trong dòng chảy đổi mới, vươn mình của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) mở ra một chặng mới đối với Liên hiệp trong việc thực hiện công tác đối ngoại nhân dân. Trước thềm Đại hội, bạn bè, đối tác quốc tế từ nhiều khu vực đã gửi thư, điện chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp và bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành trong thời gian tới.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...