Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
14:53 | 21/11/2022 GMT+7

Bà giáo về hưu hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, giảm phụ thuộc vào rừng

aa
Chúng tôi đến Tà Cơn - Tân Hợp vào dịp trước ngày nhà giáo Việt Nam. Đón chúng tôi là một chị trung tuổi có nụ cười rổn rản. Chị là Lê Thị Huệ, Phó Giám đốc HTX Tân Hợp. Chị Huệ vốn là giáo viên tiểu học của xã, sau ngày nghỉ hưu chị đã tập hợp 25 hộ dân khó khăn trong xã để làm nông nghiệp và du lịch trang trại. Gặp chúng tôi chị phấn khởi chia sẻ: “Tôi vừa về 11h đêm qua. Được dự án [VFBC] cho đi hội chợ quốc tế tại TP Hồ Chí Minh".
Sẽ tổ chức hội nghị đối thoại về Sẽ tổ chức hội nghị đối thoại về "Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội"
Hội nghị đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về "Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội" dự kiến sẽ được tổ chức vào sáng ngày 15/10/2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 62 tỉnh/ thành phố.
Hơn 11.000 phụ nữ dân tộc thiểu số được hỗ trợ phát triển sinh kế Hơn 11.000 phụ nữ dân tộc thiểu số được hỗ trợ phát triển sinh kế
Dự án “Bứt phá: Thúc đẩy tài chính toàn diện cho phụ nữ dân tộc thiểu số” do tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tập đoàn P&G phối hợp thực hiện trong bốn năm đã hỗ trợ phát triển sinh kế cho hơn 11.000 phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn 18 tỉnh tại Việt Nam.

Học được nhiều cái mới nhờ Helvetas

Chị Lê Thị Huệ bồi hồi kể chuyện HTX từ lúc thành lập (năm 2018) gặp nhiều khó khăn, đến giờ chị đã xác định chuyên cây chanh dây và một số cây thế mạnh địa phương như cà phê, cây cho khách trải nghiệm như dâu tây. HTX đã làm chủ kỹ thuật chanh dây, thị trường cũng lớn, bao nhiêu cũng tiêu thụ được nhưng giá cả phụ thuộc một khách hàng. Từ lúc Helvetas thực hiện dự án VFBC, HTX được hỗ trợ vườn luyện cây để chủ động giống.

Bà giáo về hưu hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, giảm phụ thuộc vào rừng
Chị Lê Thị Huệ (Ảnh nhân vật cung cấp).

“Vừa rồi tôi còn được dự án cung cấp được giống để mở rộng hỗ trợ cho bà con phụ thuộc vào rừng ở tỉnh Quảng Bình đấy, mừng lắm. Quảng Bình cũng là quê tôi luôn. Tôi được học được nhiều cái mới", chị khoe.

Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Helvetas Việt Nam tham gia thực hiện Tiểu hợp phần 6 thuộc Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học tại Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Lâm Đồng với mục tiêu tới năm 2026 có 40 cộng đồng được liên kết sản xuất, 9 cộng đồng được gắn kết du lịch sinh thái và gần 8.000 người dân sống phụ thuộc vào rừng được cải thiện sinh kế, giảm thiểu áp lực lên nguồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học.

Không những thế, chị Huệ còn đưa các sản phẩm trong HTX tham gia hội chợ quốc tế. Chị chia sẻ: “Lần đầu tôi được biết có hội chợ quốc tế. Tôi được dự án hướng dẫn tiếp xúc khách hàng bán buôn, xuất khẩu châu Âu, châu Á. Sau hội chợ về đến nhà là có công ty gọi tôi ngay rồi! Họ tìm hiểu để nhập hàng của tôi. ‘Chú Phong’ (cách chị thân thương gọi 1 chuyên gia chuỗi của Helvetas) hướng dẫn kết nối tôi đăng ký sàn thương mại điện tử. Từ giờ thấy tự tin lắm, không phụ thuộc giá cả nữa".

Chị Huệ say sưa giới thiệu ưu thế của cây chanh dây, hiếm có cây nào vài tháng bắt đầu cho quả, 10 ngày thu một đợt. Tính cả Tân Hợp và Hướng Phùng đã có 150 hộ với 70 ha trồng chanh dây. Hợp tác xã được trang bị thiết bị múc chanh dây, đóng gói, làm lạnh, xuất khẩu. Vỏ quả được chế biến thành món mứt đượm vị, ai được thử cũng muốn mua về làm quà để giới thiệu bạn bè người nhà một món ăn vặt mới lạ ngon miệng.

Bà giáo về hưu hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, giảm phụ thuộc vào rừng
Vườn chanh leo của HTX Tân Hợp đang ra trái.

Phát triển du lịch cộng đồng cho người dân

Giờ đã tạm yên tâm với sinh kế và thị trường ổn định cho bà con chị bắt đầu tập trung mảng du lịch cộng đồng. Hôm nay Dự án kết hợp đối tác Ken Travel đưa đoàn FAMTRIP gồm gần 50 đại diện các công ty lữ hành và hiệp hội đến với chị.

Chị Huệ chia sẻ các hoạt động dự kiến để tạo điểm nghỉ hấp dẫn rất mong các công ty đưa vào tour tuyến. Nhiều ý kiến đóng góp chân thành của giám đốc, phó giám đốc, điều hành các công ty từ Đà Nẵng, Quảng Bình, Huế, Quảng Trị đã được ghi chép cẩn thận để thực hiện. Ngay sau chuyến FAMTRIP dự án đã chắp nối được một công ty lữ hành sẽ đồng hành hỗ trợ kỹ thuật để chị phát triển sản phẩm và marketing ra thị trường.

Bà giáo về hưu hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, giảm phụ thuộc vào rừng

Chị Huệ đang thuyết trình giới thiệu về HTX của mình trong FAMTRIP ngày 19/11/2022.

Tại bữa cơm cuối cùng của đoàn tại thị trấn Khe Sanh, chị Huệ trong bộ áo dài lại hóa thân là cô giáo dịu dàng đến tiễn đoàn. Mắt lấp lánh “chị vừa dự ngày 20/11 huyện tổ chức”. Chị luôn bận rộn và “biến hoá”, lúc là bà giáo làng, lúc là doanh nhân, lúc là bà nông dân thực thụ.

Chúng tôi ra về không quên chúc cô giáo - doanh nhân dung dị thật nhiều sức khỏe và giữ nguyên nhiệt huyết để cùng cộng đồng đang sống phụ thuộc vào rừng khu vực Hướng Hoá tham gia thị trường hàng hoá, tham gia du lịch để giảm tác động vào rừng và làm giàu.

Trong 2 ngày 18 và 19/11/2022, cộng đồng các điểm du lịch xã Hướng Phùng, xã Tân Hợp và huyện Hướng Hóa được đón những vị khách đặc biệt. 50 đại biểu đến từ Hội du lịch cộng đồng Việt Nam, Hội lữ hành và các doanh nghiệp du lịch của 4 tỉnh Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã tham gia chuyến FAMTRIP Du lịch cộng đồng Chênh Vênh – Hướng Hóa 2022, góp phần phát triển chuỗi du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại các tỉnh miền Trung.

Đây là một hoạt động thuộc Tiểu hợp phần 6 của Dự án “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học” (VFBC) do USAID tài trợ, Helvetas Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần TM và DV Ken Group (Ken Travel) thực hiện nhằm cải thiện sinh kế cho các cộng đồng dân cư sống tại vùng đệm của rừng đặc dụng và phòng hộ tại tỉnh Quảng Trị để giảm áp lực vào rừng, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

Bà giáo về hưu hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, giảm phụ thuộc vào rừng

Các đại biểu chụp ảnh cùng với bà con điểm du lịch cộng đồng Chênh Vênh, xã Hướng Phùng.

Trong chuyến FAMTRIP lần này, ngoài việc giới thiệu tới các công ty lữ hành một điểm đến mới tại vùng khí hậu “tiểu Đà Lạt” của tỉnh Quảng Trị, Helvetas và Ken Travel sẽ tham vấn ý kiến của các doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch để hoàn thiện sản phẩm du lịch tại Chênh Vênh (xã Hướng Phùng) và Vườn hoa Tà Cơn (Hợp tác xã Tân Hợp), góp phần đa dạng hoá sản phẩm du lịch cộng đồng, đáp ứng nhu cầu nhu cầu nghỉ ngơi, tìm hiểu thiên nhiên, đa dạng sinh học của du khách trong bối cảnh thay đổi hậu COVID-19.

Đây cũng là dịp quảng bá du lịch Chênh Vênh, Vườn hoa Tà Cơn nói riêng và cho huyện Hướng Hóa nói chung, bởi nơi đây vốn là địa danh lịch sử nổi tiếng với sân bay Tà Cơn, gắn liền với chiến thắng Khe Sanh. Các doanh nghiệp lữ hành tham dự sẽ thu thập thông tin để xây dựng và kết nối tour tuyến mới. Sau chuyến FAMTRIP này, các doanh nghiệp sẽ lên kế hoạch khai thác sản phẩm tour mới, đưa vào các điểm đến Chênh Vênh, Tà Cơn, Hướng Hoá từ mùa du lịch 2023-2024.

Trao đổi kinh nghiệm về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh giữa các chuyên gia Australia - Việt Nam Trao đổi kinh nghiệm về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh giữa các chuyên gia Australia - Việt Nam
Ngày 3/11, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Phòng Tùy viên Quốc phòng, Đại sứ quán Australia tại Hà Nội tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh giữa các chuyên gia Australia và đại biểu Việt Nam. Hoạt động được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Australia hỗ trợ Việt Nam về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật Australia hỗ trợ Việt Nam về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật
Đại sứ Australia về Phụ nữ và Trẻ em gái, Bà Christine Clarke CSC, đang có chuyến thăm Hà Nội vào ngày 10 -11/11.

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Ngày 11/4, Bệnh viện Trung ương Huế cùng đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng đến từ Bình Dương, TPHCM, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 09/4/2024, phê duyệt khoản viện trợ hơn 2,7 tỷ đồng của Dự án Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2024 – 2026 do Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) tài trợ.
Zhi Shan Foundation xây dựng 3 thư viện, 165 tủ sách cho học sinh TP Huế

Zhi Shan Foundation xây dựng 3 thư viện, 165 tủ sách cho học sinh TP Huế

Sáng 8/4, Tổ chức Zhi Shan Foundation phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức Lễ tiếp nhận đưa vào sử dụng 03 thư viện thân thiện và bàn giao 165 tủ sách lớp học cho 10 trường học tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Children of Vietnam hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng cho khoảng 11.000 trẻ em ở 5 huyện miền núi của Quảng Ngãi

Children of Vietnam hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng cho khoảng 11.000 trẻ em ở 5 huyện miền núi của Quảng Ngãi

Tới đây, khoảng 11.000 trẻ em tại 62 Trường Mầm non của 05 huyện miền núi: Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Trà Bồng, Minh Long được thụ hưởng từ Chương trình: Hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em mầm non tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2024 – 2025 do Tổ chức Children of Vietnam tài trợ với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động