Ba đề xuất nhằm giúp Châu Á-Thái Bình Dương sẵn sàng trước thảm họa
![]() |
| Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại Lễ khai mạc Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11. |
Theo ông Trần Lưu Quang, Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, thảm họa, dịch bệnh. Trong khi đó, nguồn lực dành cho các hoạt động nhân đạo, cứu trợ trong khu vực còn hạn chế. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạch định chiến lược, huy động nguồn lực và nâng cao năng lực trong các hoạt động nhân đạo, phòng ngừa, ứng phó với thảm họa.
Hưởng ứng chủ đề của Hội nghị "Châu Á-Thái Bình Dương: Sẵn sàng trước thảm họa", Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề xuất: Thứ nhất, các Chính phủ, tổ chức quốc tế, khu vực và các bên liên quan dành ưu tiên cao hơn và nguồn lực nhiều hơn cho các hoạt động nhân đạo. Cần coi công tác nhân đạo là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, từ đó tiếp tục thúc đẩy hợp tác ở các cấp độ quốc gia, song phương, khu vực và toàn cầu.
Thứ hai, bên cạnh các nỗ lực chung về phòng ngừa và giải quyết các hậu quả từ chiến tranh, xung đột truyền thống, cần tập trung hơn nữa cho việc phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như thảm họa, thiên tai, dịch bệnh.
Thứ ba, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục nỗ lực cao nhất để ngăn chặn xung đột và chiến tranh, xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển công bằng, bền vững, bao trùm; bảo đảm không một dân tộc nào, cộng đồng dân cư nào bị bỏ lại phía sau.
"Nhân đạo, nhân văn, tương thân tương ái là bản chất, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Việt Nam mong muốn đóng góp tích cực và hiệu quả nhất cho phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế," ông nói.
![]() |
| Hội nghị Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11 diễn ra từ ngày 20-23/11. |
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa cho biết: Là quốc gia nằm ở tâm điểm của khu vực địa lý thường gánh chịu tác hại của thiên tai, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong thích ứng, chung sống, cải biến thiên nhiên, ứng phó với dịch bệnh, phát triển bền vững. Qua đó, Việt Nam mong muốn đóng góp cho sự đoàn kết, thống nhất của phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.
Đánh giá cao sự tham gia và công tác tổ chức của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bà Maha Barjas Al-Barjas, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương tin tưởng Hội nghị là dịp thúc đẩy hợp tác, kết nối và gia tăng tình hữu nghị giữa các Hội Quốc gia, từ đó góp phần giải quyết các mối quan tâm chung và thúc đẩy quá trình soạn thảo các chiến lược nhân đạo.
| Hội nghị Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức 4 năm một lần. Sự kiện có sự tham dự của tất cả các Hội quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông-Bắc Phi nhằm thảo luận kế hoạch hoạt động của phong trào Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực trong thời gian tới. |
| Vũ khí tự động tích hợp trí tuệ nhân tạo đang gây nên mối lo ngại lớn đối với sự an toàn của con người trên phạm vi toàn cầu. |
| Đây là tinh thần chính được nêu tại Diễn đàn thanh niên Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2023, ngày 20/11 tại Hà Nội. |
Tin bài liên quan
"Tết Nhân ái - Chợ Tết 0 đồng" lan tỏa tại nhiều địa phương
Tết vì đồng bào vùng lũ: Chăm lo Tết cho người dân Bắc Ninh, Khánh Hòa, Sơn La
615 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba
Các tin bài khác
Lê Xuân Niêm: Người thương binh viết tiếp sử vàng bằng bước chân không mỏi
Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức
Phát triển chuyên trang báo chí đối ngoại bằng 5 ngôn ngữ trên Tạp chí Thời đại điện tử
Đọc nhiều
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






