Đại hội XII Hội Chữ thập Đỏ: Lấy dân làm trung tâm, số hóa làm động lực vươn xa

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Hội Chữ thập đỏ sẽ đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm; lấy cộng đồng làm nền tảng; lấy chuyển đổi số làm động lực; lấy kết nối nguồn lực xã hội làm phương thức.
aa
Lễ phát động cấp quốc gia: Ủng hộ nhân dân Cuba về lương thực, vật tư y tế và nhu yếu phẩm Chủ tịch Cuba tri ân sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam
Đại hội XII Hội Chữ thập Đỏ: Lấy dân làm trung tâm, số hóa làm động lực vươn xa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung với Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức bế mạc trong sáng nay (28/7), các đại biểu đã bỏ phiếu thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XII với 10 chỉ tiêu, ba khâu đột phá và thống nhất các phong trào trong giai đoạn mới.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động

Với chủ đề “Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực; xây dựng Hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững,” Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội, phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng Điều lệ Hội; bầu các chức danh lãnh đạo Hội theo quy định; thông qua Nghị quyết Đại hội, tạo nền tảng để toàn Hội triển khai thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

Trong các phiên làm việc, Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm và trí tuệ; thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các văn kiện trình Đại hội, tập trung vào các nội dung trọng tâm như đổi mới hoạt động nhân đạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, phát triển công tác đối ngoại nhân đạo, xây dựng cộng đồng an toàn, tự cường và nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực vì nhân đạo

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2026-2031 là xây dựng Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phát triển vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; giữ vững vai trò là tổ chức nhân đạo chuyên trách do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo.

ttxvn-phien-thu-nhat-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-hoi-chu-thap-do-viet-nam-lan-thu-xii-nhiem-ky-2026-2031-8916080.jpgCác đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội, tạo nền tảng để toàn Hội triển khai thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới. (Ảnh: TTXVN)

Đại hội thống nhất đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm, lấy cộng đồng làm nền tảng; lấy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy kết nối nguồn lực xã hội làm phương thức chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhân đạo.

Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia công tác nhân đạo; chăm lo tốt hơn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương; nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó thảm họa và khả năng tự cường của cộng đồng; góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, bảo đảm an ninh con người và phát triển bền vững đất nước.

Ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đã thông qua 10 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó các chỉ tiêu đều gắn với các hoạt động chính của Hội Chữ thập Đỏ.

Đặc biệt, Đại hội xác định ba khâu đột phá của nhiệm kỳ gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện hoạt động Hội, số hóa địa chỉ nhân đạo, tăng cường công khai, minh bạch và kết nối cộng đồng; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh, đổi mới phương thức hoạt động, thúc đẩy sinh kế bền vững và nâng cao năng lực tự cường của cộng đồng; xây dựng lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, chủ động, sẵn sàng phản ứng nhanh tại chỗ.

ttxvn-khai-mac-trong-the-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-hoi-chu-thap-do-viet-nam-lan-thu-xii-19.jpgTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại hội thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả hai phong trào: “Tết Nhân ái” và “Người tốt, việc thiện-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và Chương trình “Cộng đồng an toàn, sẵn sàng trước thiên tai, thảm họa,” tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

​Với phương châm hành động “Đoàn kết-Đổi mới-Chuyên nghiệp-Tự cường”, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các cấp Hội trong cả nước cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống nhân ái, chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII.

Thay mặt Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam toàn quốc lần thứ XII và toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập Đỏ cả nước, bà Đỗ Thị Thu Thảo khẳng định Đại hội sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện với quyết tâm cao nhất, xây dựng Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa vai trò nòng cốt là cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo, góp phần cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chăm lo an sinh xã hội; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng cộng đồng an toàn, nhân ái, tự cường và phát triển bền vững./.

10 chỉ tiêu chủ yếu của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:
1. Hoạt động nhân đạo: Phấn đấu tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn Hội đạt từ 25.000 tỷ đồng trở lên, trợ giúp trên 50 triệu lượt người, ưu tiên người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, thảm họa.

2. Xây dựng cộng đồng an toàn, tự cường: Phấn đấu 100% xã, phường, đặc khu xây dựng và duy trì ít nhất 1 mô hình nhân đạo bền vững hoặc mô hình “Cộng đồng an toàn, sẵn sàng trước thiên tai, thảm họa".

3. Chuyển đổi số và minh bạch hoạt động: Phấn đấu 100% Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh và cấp xã triển khai nền tảng số thống nhất trong quản lý, điều hành; 100% hoạt động vận động, tiếp nhận, quản lý và phân bổ nguồn lực nhân đạo được số hóa, công khai, minh bạch theo quy định.

4. Xây dựng tổ chức Hội: Phấn đấu phát triển trên 01 triệu hội viên, có trên 200.000 tình nguyện viên hoạt động thường xuyên; 100% tỉnh, thành Hội xây dựng và duy trì lực lượng tình nguyện viên nòng cốt về chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, hiến máu tình nguyện và ứng phó thảm họa.

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ: Phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách Hội các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

6. Chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu và hiến máu tình nguyện: Phấn đấu 100% tỉnh, thành Hội xây dựng lực lượng hiến máu dự bị; vận động và tiếp nhận khoảng 09 triệu đơn vị máu trong nhiệm kỳ; có từ 1,5 đến 2 triệu người được huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu; 20% Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh đủ điều kiện cung cấp dịch vụ huấn luyện sơ cấp cứu theo quy định.

7. Phòng ngừa và ứng phó thảm họa: Phấn đấu 100% Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh và cấp xã xây dựng, cập nhật phương án ứng phó theo kịch bản rủi ro; bảo đảm lực lượng, trang thiết bị và nguồn lực thiết yếu sẵn sàng ứng phó tại chỗ.

8. Hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học: Phối hợp với ngành Giáo dục và các cơ quan liên quan củng cố, phát triển tổ chức Hội; phấn đấu 100% cơ sở giáo dục từ trung học cơ sở trở lên đủ điều kiện có tổ chức Hội hoặc Chi hội Chữ thập đỏ hoạt động hiệu quả theo Điều lệ Hội.

9. Huy động nguồn lực: Phấn đấu nguồn lực vận động từ xã hội chiếm trên 70% tổng nguồn lực hoạt động nhân đạo; vận động từ các đối tác quốc tế và các tổ chức có yếu tố nước ngoài đạt trên 800 tỷ đồng trong nhiệm kỳ.

10. Đối ngoại nhân đạo: Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác với các Hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia; ưu tiên các nước láng giềng và các đối tác truyền thống; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, vận động nguồn lực và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác nhân đạo.

(Theo TTXVN/Vietnamplus)
https://www.vietnamplus.vn/dai-hoi-xii-hoi-chu-thap-do-lay-dan-lam-trung-tam-so-hoa-lam-dong-luc-vuon-xa-post1126747.vnp

Hỗ trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Huế Hỗ trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Huế
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động 1,2 triệu suất quà đón “Tết nhân ái 2024” Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động 1,2 triệu suất quà đón “Tết nhân ái 2024”
Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.
TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

Ngày 9/9 tại Nghệ An, TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố phía Bắc, Bắc Trung Bộ ký Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Các bên xác định tăng tính thực chất của liên kết, hướng hợp tác vào các chương trình, dự án và chuỗi giá trị cụ thể.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...