Trang chủ Hữu nghị
06:53 | 14/07/2019 GMT+7

Bà Đặng Thị Kim Liên tái đắc cử Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình thành phố Đà Nẵng

aa
Ủy ban Hòa bình thành phố Đà Nẵng đã có những hoạt động tích cực, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết của các dân tộc, các nước trong khu vực đối với đất nước, con người Việt Nam, con người Đà Nẵng trong xu hướng hội nhập và hợp tác, làm nền tảng cho việc xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
Ông Nguyễn Nho Khiêm là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Ấn Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 Phi chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ Đà Nẵng gần 50 tỷ đồng giai đoạn 2013-2018 Khai trương DKRA Đà Nẵng, thành viên thứ tư trong hệ thống DKRA Vietnam
ba dang thi kim lien tai dac cu chu tich uy ban hoa binh thanh pho da nang
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Thanh Tùng

Ngày 12/7, Ủy ban hòa bình (UBHB) thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tái đắc cử Chủ tịch UBHB thành phố Đà Nẵng khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiệm kỳ qua, UBHB thành phố Đà Nẵng đã tích cực tham gia các hoạt động do các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, đem lại nhiều kết quả tốt, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết của các dân tộc, các nước trong khu vực đối với đất nước, con người Việt Nam và con người Đà Nẵng.

UBHB thành phố Đà Nẵng cùng với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Ủy ban đoàn kết Việt Nam-Ấn Độ, Hội hữu nghị Việt - Trung thành phố, Hội hữu nghị Việt-Nhật thành phố..., phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động kêu gọi hòa bình, bình đẳng. Cụ thể, UBHB thành phố Đà Nẵng tổ chức thu thập hơn 33.000 chữ ký gửi Hội đồng Chống bom Nguyên tử và Khinh khí của Nhật Bản để góp tiếng nói chung vào phong trào đấu tranh vì hòa bình và nhiều hoạt động khác, như: Đồng hành với nỗi đau da cam, tuyên truyền về công tác đối ngoại nhân dân và biển đảo... nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và các dân tộc trên thế giới.

Dịp Tết cổ truyền hằng năm, UBHB thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức gặp mặt kiều bào ở các nơi trên thế giới về quê đón Tết, qua đó tuyên truyền, vận động kiều bào chung tay quảng bá hình ảnh hòa bình, ổn định và bền vững của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, UBHB thành phố Đà Nẵng cùng với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Nghề cá... tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng chương trình “Vì biển đảo quê hương”, trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ hỗ trợ ngư dân TP Đà Nẵng.

ba dang thi kim lien tai dac cu chu tich uy ban hoa binh thanh pho da nang
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBHB thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 Đặng Thị Kim Liên. Ảnh: Lam Phương

Trong nhiệm kỳ 2019-2024 tới, UBHB thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động vì mục tiêu mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Đà Nẵng và nhân dân các nước trên thế giới; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các tổ chức, phong trào hòa bình trên thế giới; duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác vì hòa bình và phát triển giữa Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng với các quốc gia trên thế giới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Cùng với đó, tăng cường vận động, thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, tổ chức, lực lượng yêu chuộng hòa bình trong và ngoài thành phố. Đặc biệt, UBHB sẽ huy động cộng đồng người dân Đà Nẵng ở nước ngoài và cựu du học sinh từng học tập, nghiên cứu ở nước ngoài tích cực tham gia vào hoạt động của UBHB thành phố Đà Nẵng.

Tại đại hội, bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBHB TP Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2019 – 2024). Ông Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng; bà Nguyễn Thúy Anh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng được bầu làm Phó Chủ tịch UBHB TP./.

Xem thêm

ba dang thi kim lien tai dac cu chu tich uy ban hoa binh thanh pho da nang KOICA hỗ trợ Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam xây dựng đô thị thông minh

Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) sẽ quan tâm hợp tác hỗ trợ cho Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam thiết lập chính ...

ba dang thi kim lien tai dac cu chu tich uy ban hoa binh thanh pho da nang WildAid vẽ tranh tường kêu gọi bảo vệ động vật quý hiếm

Từ ngày 6/5, “Chuyến xe nghệ thuật hoang dã” đã bắt đầu lăn bánh, đi từ Nam ra Bắc để biến hoá các bức tường ...

ba dang thi kim lien tai dac cu chu tich uy ban hoa binh thanh pho da nang Đà Nẵng dành những tình cảm nồng ấm cho các nhà Quốc tế ngữ dự AK9

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, Đà Nẵng vinh dự được chọn là địa điểm ...

Mai Anh (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đối ngoại nhân dân đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ

Đối ngoại nhân dân đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ

Trong 2 ngày ( 18 -19/1), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2024 - 2029) nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động của nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới. Trao đổi với Tạp chí Thời Đại tại phiên thứ nhất đại hội (ngày 18/1), bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ - cho biết:
Đà Nẵng: Công tác đối ngoại nhân dân đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội

Đà Nẵng: Công tác đối ngoại nhân dân đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 9/1, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân thành phố năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, ông Dương Đình Liễu – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đánh giá: Công tác đối ngoại nhân dân đã đóng góp rất tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Ông Ngô Hạnh Phúc tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp Yên Bái nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Ngô Hạnh Phúc tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp Yên Bái nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 25/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái (Liên hiệp Yên Bái) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ông Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động