Trang chủ Kinh tế
17:30 | 30/06/2018 GMT+7

Bà Đặng Thị Hoàng Yến tiếp tục "mất tích" tại ĐHĐCĐ ITA

aa
Ngày 29/06/2018, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 để trao đổi với cổ đông về các kế hoạch kinh doanh trong năm. Tuy nhiên, bà Đặng Thị Hoàng yến - Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này tiếp tục “biệt tăm”.

ba dang thi hoang yen tiep tuc mat tich tai dhdcd ita

Bà Đặng Thị Hoàng Yến - CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Chủ tịch vắng mặt 5 năm liên tiếp!

Theo đó, tại Đại hội năm nay,điều mà cổ đông ITA mong chờ nhất có lẽ là sự có mặt của vị Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến. Tuy nhiên, với lý do “lịch làm việc dày đặc”, bà Yến đã một lần nữa không xuất hiện gây thất vọng cho nhiều cổ đông và nhà đầu tư. Như vậy, đây là lần thứ 5 liên tiếp, ĐHĐCĐ thường niên của ITA vắng mặt vị Chủ tịch này.

Và giống như “kịch bản” năm ngoái, ông Đặng Thành Tâm - em trai bà Yến và đang là Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HOSE: KBC) được ủy quyền để chủ trì phiên họp này.

ba dang thi hoang yen tiep tuc mat tich tai dhdcd ita

Ông Đặng Thành Tâm (trái) chủ trì Đại hội

Mục tiêu lợi nhuận cao bất thường!

Được biết, năm 2017 vừa qua, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh khả quan với mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập đạt 880,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 309,2 tỷ đồng và cổ tức 7%. Tuy nhiên, kết quả thực hiện của Công ty trong năm vừa qua hết sức yếu kém.

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán cho thấy, đến cuối năm 2017, tổng doanh thu và thu nhập của ITA đạt 787,6 tỷ đồng, đạt 89,4% kế hoạch. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ thu về vỏn vẹn gần 8,3 tỷ đồng, giảm gần 79% so với năm 2016 và bằng 2,7% kế hoạch cả năm 2017.

Tuy nhiên, trên BCTC kiểm toán năm 2017 của công ty cũng ghi nhận ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán về vấn đề ghi nhận doanh thu một lần đối với số tiền thuê đất đã phát triển hạ tầng. Theo giải trình, nếu khoản này phân bổ đều theo năm thì doanh thu thuần năm 2017 còn hơn 273 tỷ đồng và ITA sẽ lỗ khoảng 193 tỷ đồng năm 2017 thay vì số lãi hơn 8 tỷ đồng như báo cáo.

Được biết, trong ba năm nay, ITA đều đưa ra mục tiêu kinh doanh rất cao so với thực hiện năm trước nhưng thực tế thực hiện lại thấp hơn nhiều. Cụ thể, năm 2015, Công ty đề ra mục tiêu lãi thuần 510 tỷ nhưng thực tế ghi nhận là 149,3 tỷ, năm 2016 mục tiêu lãi thuần 385 tỷ và thực tế là gần 30 tỷ.

Mặc dù vậy, tại Đại hội năm nay, HĐQT ITA tiếp tục trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018, với mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập ở mức hơn 1.276 tỷ đồng, tăng trưởng 65% so với thực hiện năm 2017. Trong khi đó, mục tiêu lợi nhuận sau thuế mà tập đoàn này đề ra lên tới 363 tỷ đồng, gấp gần 44 lần lợi nhuận đạt được năm 2017. Tuy nhiên, với tình hình năm nay, ITA dự kiến sẽ không chia cổ tức.

Giá cổ phiếu lập tức giảm sàn!

Được biết, cách đây chỉ vài ngày, ông Đặng Thành Tâm đã phát đi thông tin đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu ITA thực hiện lời hứa với cổ đông cách đây 1 năm. Sau khi có thông tin này, cổ phiếu ITA đã ngăn được đà giảm và lập tức tăng mạnh.

Thống kê đến hết phiên 28/6, cổ phiếu ITA của Tân Tạo đã có 5 phiên liên tục tăng giá (trong đó có 2 phiên tăng trần), tổng mức tăng lên tới gần 22%. Thế nhưng, hiệu ứng này không thể kéo dài lâu, khi bước vào đầu phiên sáng nay (29/6), mã này bất ngờ giảm giá, mất tới 3,3%, càng về cuối phiên giá càng giảm mạnh hơn.

Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu ITA đã giảm sàn 4,36%, tương đương 120 đồng/CP. Thị giá ITA hiện chỉ ở mức 2.630 đồng/CP, mức giá này khiến ITA được ví von là “cổ phiếu trà đá”.

ba dang thi hoang yen tiep tuc mat tich tai dhdcd ita

Giá cổ phiếu ITA trong 10 phiên giao dịch gần nhất

Hương Nguyên

Theo Báo Thời Đại

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Taseco Land “ngắm” khu đất vàng xây tổ hợp 1.600 tỷ ở Long Biên

Taseco Land “ngắm” khu đất vàng xây tổ hợp 1.600 tỷ ở Long Biên

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, mã chứng khoán: TAL) ngày 24/4 đã ban hành nghị quyết phê duyệt tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.
Nhiều nhịp rung lắc nhẹ xuất hiện, VN-Index lửng lơ trên mốc 1.200 điểm

Nhiều nhịp rung lắc nhẹ xuất hiện, VN-Index lửng lơ trên mốc 1.200 điểm

Thanh khoản những phiên cận kề kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tiếp tục kém sôi động. Trong khi đó, rung lắc cũng xuất hiện nhiều hơn khiến việc giữ được trên mốc 1.200 điểm còn dấy lên nhiều sự hoài nghi của nhà đầu tư.
Hà Nội giảm 61 xã, phường sau sắp xếp lại

Hà Nội giảm 61 xã, phường sau sắp xếp lại

Sáng 25/4, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì phiên họp trực tuyến UBND Thành phố tháng 4/2024 để xem xét một số nội dung theo chương trình công tác năm 2024 và chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố.
Ngân hàng Nhà nước lại hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước lại hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước huỷ buổi đấu thầu vàng miếng vào sáng 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động