Australia thông qua luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội
Ngày 27/11, dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội được Hạ viện Australia thông qua với kết quả áp đảo 102 phiếu thuận và 13 phiếu chống. Ngày 28/11, Thượng viện Australia phê duyệt lệnh cấm từ cuối năm 2025 với kết quả bỏ phiếu 34 phiếu thuận và 19 phiếu chống. Lệnh cấm này được coi là một trong những lệnh kiểm soát đối với trẻ em nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Đây là một động thái mà Chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese và Liên đảng đánh giá là cần thiết để bảo vệ sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của trẻ em.
![]() |
| Thủ tướng Anthony Albanese |
Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh quy định này đưa Australia trở thành quốc gia tiên phong nhằm bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần của trẻ em trước tác hại của mạng xã hội, chẳng hạn như lời nói căm thù hoặc bắt nạt trực tuyến. "Đây là vấn đề toàn cầu và chúng tôi muốn trẻ em Australia có một tuổi thơ đúng nghĩa. Chúng ta đều biết công nghệ phát triển nhanh chóng và một số người sẽ cố gắng tìm cách lách luật mới, nhưng đó không phải lý do để phớt lờ trách nhiệm chúng ta có", Thủ tướng Anthony Albanese cho biết.
Hiện luật vẫn chưa quy định cụ thể mạng xã hội nào sẽ bị cấm. Theo Bloomberg, chính quyền Australia có thể chỉ nhắm vào các nền tảng có hàng chục triệu người dùng trở lên. Dự kiến, Ủy ban An toàn điện tử (eSafety Commissioner) của chính phủ sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về lệnh cấm trong những tháng tới.
Các nền tảng mạng xã hội sẽ chịu trách nhiệm thực thi lệnh cấm này và có một năm để tìm ra biện pháp giới hạn độ tuổi dưới 16. Đây là giới hạn tuổi cao nhất chưa có bất kỳ quốc gia nào đặt ra. Theo luật, các công ty truyền thông xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu AUD (33 triệu USD) nếu không thực hiện "các biện pháp hợp lý" để những người dưới 16 tuổi tránh xa các nền tảng của họ. Tuy nhiên, không có hình phạt nào đối với những người trẻ tuổi hoặc phụ huynh vi phạm luật. Các công ty truyền thông xã hội cũng sẽ không thể buộc người dùng cung cấp giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, bao gồm cả thẻ căn cước kỹ thuật số, để xem tuổi của họ.
![]() |
| Mạng xã hội ảnh hưởng sức khỏe tâm thần của trẻ em |
Chính phủ Australia cho biết sẽ đảm bảo những người trẻ tuổi tiếp tục được tiếp cận các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp, các nền tảng chơi game trực tuyến như Roblox và các dịch vụ thiết yếu liên quan đến y tế và giáo dục. "Ứng dụng nhắn tin", "dịch vụ chơi game trực tuyến" và "dịch vụ có mục đích chính là hỗ trợ sức khỏe và giáo dục" sẽ không nằm trong lệnh cấm, cũng như các trang web như YouTube không yêu cầu người dùng phải đăng nhập để truy cập nền tảng.
Một cuộc thăm dò của YouGov công bố ngày 26/11 cho thấy 77% người Australia ủng hộ lệnh cấm, tăng lên nhiều so với mức 61% vào tháng 8. Những người ủng hộ lệnh cấm đã trích dẫn tác động của những hình ảnh có hại trên mạng xã hội đối với trẻ em. Lệnh cấm đã được thông qua ngay sau khi một loạt thanh thiếu niên Australia tự tử và gia đình họ cho rằng con em họ đã bị bắt nạt thông qua nền tảng mạng trực tuyến. Ông Rob Nicholls, cộng tác viên nghiên cứu cấp cao tại Khoa Truyền thông và Phương tiện truyền thông của Đại học Sydney, cho biết: "Cơ sở cho điều này là phần lớn người Australia đều cảm thấy rằng mạng xã hội gây hại nhiều hơn là có lợi".
"Đặt ra giới hạn độ tuổi và trao quyền kiểm soát lại cho cha mẹ, tôi nghĩ đó là điểm khởi đầu", Ali Halkic, người ủng hộ chống bắt nạt, cho biết. Cậu con trai 17 tuổi của ông, Allem, đã tự tử vào năm 2009 sau khi bị bắt nạt trên mạng xã hội.
Trong khi đó, bà Danielle Einstein, nhà tâm lý học lâm sàng ủng hộ chiến dịch nâng độ tuổi trẻ em có thể truy cập mạng xã hội, cho rằng mạng xã hội không mang lại lợi ích nào cho sức khỏe tâm thần đối với những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, bà Nicole Palfrey, làm việc tại tổ chức sức khỏe tâm thần Headspace, cho rằng cần phải cân bằng mọi tác hại từ mạng xã hội với lợi ích của việc kết nối và "tìm kiếm sự giúp đỡ" trực tuyến, đặc biệt là đối với những đứa trẻ sống ở vùng xa xôi hoặc nông thôn.
Các quốc gia khác cũng đã cố gắng áp đặt giới hạn sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em. Năm ngoái, Pháp thông qua luật yêu cầu cha mẹ đồng ý để con em dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội. Hồi tháng 3, bang Florida (Mỹ) đã cấm mạng xã hội với người dưới 14 tuổi, hoặc có sự đồng ý của cha mẹ với trẻ em 14-15 tuổi. Na Uy cũng cam kết thông qua luật tương tự như Australia. Còn chính phủ Anh cho biết "đang được xem xét" lệnh cấm tiềm năng trong bối cảnh lo ngại tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe tinh thần của trẻ em ở quy mô toàn cầu.
| Mạng xã hội có thể có tác động đáng kể- đôi khi rất nghiêm trọng- đến danh tiếng của các công ty đại chúng và giá trị cổ phiếu của họ. Những người có ảnh hưởng trong không gian tiền kỹ thuật số thường có ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của tiền kỹ thuật số. |
| Những nhân vật có ảnh hưởng đang bị Liên minh châu Âu kiểm soát chặt chẽ, trong một nỗ lực làm cho mạng xã hội không bị "ô nhiễm bởi quảng cáo trá hình". |
Tin bài liên quan
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Australia phân bổ 98,3 triệu AUD ngân sách ODA cho Việt Nam
Ngày hội thể thao gắn kết du học sinh Việt tại Australia
Các tin bài khác
Nhiều quốc gia lên tiếng kêu gọi tôn trọng và bảo vệ chủ quyền của Cuba
Trung Quốc: Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng
Việt Nam kêu gọi kiềm chế, thúc đẩy đối thoại tại Trung Đông
Quốc hội Lào phê duyệt nguyên tắc tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam
Đọc nhiều
Việt Nam – Bulgaria vun đắp tình hữu nghị qua văn hóa và giáo dục
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Việt Nam mong muốn phát triển sâu sắc tình hữu nghị với châu Phi
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025






