Asia House: Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng thương mại ở châu Á
| Ngày 24/1, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters. |
| Đất nước đã bước vào năm 2024, đánh dấu vượt qua nửa chặng đường của nhiệm kỳ này với những bước tiến đáng ghi nhận. 1000 ngày đáng nhớ với tâm thế luôn hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của Chính phủ, các cấp, các ngành, vì một Việt Nam hùng cường thịnh vượng, người dân ấm no hạnh phúc hơn. |
Sức hút kinh tế của thế giới dịch chuyển sang châu Á
Một báo cáo từ tổ chức nghiên cứu Asia House (Anh) cho thấy, các nền kinh tế châu Á dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 5% vào năm 2024 nhờ số hóa và tài chính xanh, với tốc độ tăng trưởng thương mại trong khu vực vượt xa tốc độ tăng trưởng của Bắc Mỹ.
Việt Nam và Philippines sẽ là “những quốc gia có thành tích nổi bật” về tổng thể, trong khi Ấn Độ và Indonesia sắp đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ, đưa toàn bộ khu vực trở thành “động lực tăng trưởng toàn cầu”. Thương mại khu vực sẽ là động lực chính với việc Việt Nam và Thái Lan đứng đầu khu vực về tăng trưởng thương mại.
![]() |
| Việt Nam thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài
|
Ông Dominic Barton - Chủ tịch Tập đoàn khai khoáng lớn thứ hai thế giới Rio Tinto (Anh-Úc) nhận định, sức hút kinh tế của thế giới “đã dịch chuyển” sang châu Á. Ông đồng thời lưu ý rằng không chỉ tăng trưởng mới là quan trọng mà quy mô đổi mới càng cấp thiết ở các nước châu Á.
Còn theo Asia House, việc tăng cường sử dụng các hợp đồng kỹ thuật số trong khu vực do nguồn vốn lưu động sẵn có tăng lên sau khi “quản lý rủi ro được cải thiện, gia hạn thời hạn trả nợ và bảo hiểm tín dụng thương mại”. Nếu giá hàng hóa vẫn ở mức cao, các nhà xuất khẩu hàng hóa của châu Á cũng có thể thu được lợi nhuận từ doanh thu xuất khẩu được tính bằng đô la Mỹ.
Thảo luận về chuyển đổi kỹ thuật số, bà Pamela Mar - Giám đốc điều hành Sáng kiến Tiêu chuẩn kỹ thuật số của Phòng Thương mại quốc tế - nhấn mạnh rằng, châu Á đã thành công trong việc xây dựng “trung tâm kỹ thuật số”.
Báo cáo của Asia House cho biết thêm, các nước châu Á sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững về tài chính xanh trong những năm tới để thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo và sản xuất bền vững.
Cơ hội bứt phá dòng vốn FDI của Việt Nam
Theo đánh giá của tập đoàn tài chính đa quốc gia của Anh HSBC, khi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục bổ sung, lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đang chứng kiến sự phục hồi, dẫn đến nhiều cơ hội xuất khẩu hơn. Việt Nam đã thu hút gần 36,61 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào năm 2023, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là động lực rất quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới còn gặp nhiều khó khăn, thách thức
Xét về đối tác, trong năm 2023, đã có 111 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 6,8 tỷ USD, chiếm 18,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, tăng 5,4% so với cùng kỳ 2022. Nhật Bản đứng thứ hai với gần 6,57 tỷ USD, chiếm hơn 17,9% tổng vốn đầu tư, tăng 37,3% so với cùng kỳ. Xét về số dự án, Trung Quốc dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 22,2%). Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 25,9%) và góp vốn, mua cổ phần (chiếm 27,8%).
![]() |
| Đầu tư FDI trong lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn
|
Năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 23,5 tỷ USD, chiếm 64,2% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 39,9% so với cùng kỳ.
Dòng vốn ngoại được các chuyên gia dự báo tiếp tục chảy nhiều vào Việt Nam, nhất là lĩnh vực vi mạch bán dẫn, công nghệ cao, sản phẩm nhiều giá trị gia tăng. “Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế vững chắc là trung tâm tăng trưởng kinh tế mới của châu Á trong chuỗi cung ứng toàn cầu, liên tục nhận nguồn đầu tư từ các tập đoàn đa quốc gia”, ông John Neuffer - Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Mỹ (SIA) cho hay.
| Việt Nam được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá là điểm đến hấp dẫn, an toàn và đang đón “làn sóng” đầu tư, đặc biệt lĩnh vực công nghệ, điện tử, sản xuất linh kiện. |
| Theo đánh giá của tổ chức tư vấn chính sách Asia House (Anh) nhận định nền kinh tế Việt Nam có khả năng tiếp tục phát triển vượt trội so với các nước láng giềng trong khu vực vào năm 2024, Al sẽ định hình lại nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam. |
Tin bài liên quan
Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10% năm 2026
Tổ chức lại Phố đi bộ Ninh Kiều: Động lực mới cho kinh tế đêm và du lịch Cần Thơ
Việt – Nga: xúc tiến công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững
Các tin bài khác
VinSpeed hợp tác Siemens Mobility: "Tảng đá nền" tái định vị đường sắt tốc độ cao Việt Nam
Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 2025 lần thứ 4: Kết nối giao thương – Nâng tầm thương hiệu Việt
Hoacom Media: Hành trình định hình bản sắc trong truyền thông bất động sản Việt Nam
LPF FUND toả sáng tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 2025: Khẳng định vị thế tiên phong trong kiến tạo hệ sinh thái “vốn xanh” Việt Nam
Đọc nhiều
Thứ trưởng Ngô Lê Văn: Đối ngoại nhân dân đã phát huy hiệu quả "sức mạnh mềm"
Cần Thơ huy động hàng trăm tỷ đồng chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Trung Quốc: Mạng lưới đường sắt cao tốc vượt mốc 50.000km
Hải Phòng siết chặt quản lý đội tàu, quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU của EC
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Tôn vinh văn hóa Mông tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sam Mứn
Multimedia
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam








