Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
08:33 | 26/06/2019 GMT+7

Asia Dragon – làng Việt Nam thu nhỏ tại biên giới Czech

aa
Asia Dragon không những là nơi để bà con kinh doanh, phát triển kinh tế mà còn là nơi gìn giữ những giá trị chung của văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam tại khu vực biên giới Czech.
Tỉnh Ústecký (Czech) tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại với Kiên Giang Bà Tạ Phạm Bích Thủy được bầu là Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Czech nhiệm kì 2019 - 2023 Mong muốn Hội hữu nghị Czech - Việt phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Czech
asia dragon lang viet nam thu nho tai bien gioi czech
Nơi đây như một làng thu nhỏ của người Việt ở châu Âu.

Đó là phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Czech Hồ Minh Tuấn nhân lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Thương mại Asia Dragon, thành phố Cheb mới đây.

Tham dự sự kiện còn có Lãnh đạo Liên hiệp hội người Việt tại châu Âu và Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Czech cùng đông đảo bà con đang kinh doanh tại đây.

Điểm lại quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Thương mại Asia Dragon hai thập kỷ qua, ông Trần Văn Đang, Tổng Giám đốc Asia Dragon cho biết từ một cánh đồng lúa mỳ tại khu vực biên giới với Đức cách đây 20 năm, đến nay Trung tâm đã phát triển lớn mạnh, là nơi kinh doanh buôn bán của hơn 200 hộ người Việt với nhiều mặt hàng khác nhau như thực phẩm, quần áo, mỹ phẩm, dụng cụ gia đình, sản phẩm cơ khí, điện máy.

Đây cũng là nơi tạo dựng cơ nghiệp, khẳng định vị thế của thế hệ thứ nhất người Việt Nam sang Czech lao động, học tập và là nơi ươm mầm, chắp cánh cho thế hệ thứ 2, thứ 3 của cộng đồng người Việt Nam tại Czech trưởng thành. Bà con kinh doanh tại đây cũng luôn hướng về quê hương, đất nước thông qua các hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt.

Ngoài hoạt động kinh doanh của bà con, Trung tâm cũng là nơi giữ gìn phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc thông qua hoạt động của những chi hội người Việt tại đây nhân các ngày lễ lớn của đất nước. Hàng năm, các các hội đoàn người Việt tại đây đều tổ chức Tết cổ truyền của dân tộc cho bà con không có điều kiện về quê ăn Tết, tổ chức Tết Trung thu cho các cháu, lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hay Đại lễ Phật đản….

asia dragon lang viet nam thu nho tai bien gioi czech
Ông Trần Văn Đang cùng ban lãnh đạo Asia Dragon trong buổi lễ 20 năm thành lập trung tâm.

Theo ông Đoàn Thạch Cương, Phó Chủ tịch Chi hội người Việt tại Asia Dragon, các hoạt động của các chi hội người Việt Nam tại đây luôn nhận được sự hỗ trợ của Ban lãnh đạo trung tâm để gắn kết bà con: “Tất cả các hội đoàn hoạt động trong Trung tâm đều được bảo trợ về kinh phí hoạt động trong các ngày kỷ niệm lớn, lễ hội lớn để giúp cho hoạt động của các hội đoàn được tốt hơn ví dụ như tài trợ về tài chính, phương tiện, hội trường…. Chúng tôi cũng tổ chức một lớp học tiếng Việt và toàn bộ chi phí lớp học là do Trung tâm bảo trợ”.

Mặc dù bận rộn với cuộc sống hàng ngày, nhưng đối với những bậc cha mẹ tại Asia Dragon đều quan tâm và mong muốn thế hệ con em sinh ra và lớn lên ở nước ngoài không quên nguồn cội, trong đó việc dạy tiếng Việt cho các cháu được đặc biệt quan tâm.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương, một hộ kinh doanh tại Asia Dragon chia sẻ: “Những đứa trẻ lớn lên tại nơi đây còn có được một điều rất thiết thực và là điều chúng tôi luôn mong mỏi - đó là lớp học tiếng Việt. Ở đó các cháu được học cách viết, cách đọc tiếng Việt tròn vành, rõ chữ, cũng như hiểu về Tổ quốc Việt Nam. Thêm vào đó, các cháu còn nhớ về quê hương nguồn cội qua những đêm hội Trung thu do Chi hội phụ nữ của Trung tâm tổ chức”.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Thương mại Asia Dragon, Đại sứ Hồ Minh Tuấn và Lãnh đạo các hội đoàn người Việt Nam tại Czech đánh giá cao những đóng góp của Asia Dragon trong đời sống của cộng đồng người Việt tại Czech nói chung và khu vực biên giới Czech nói riêng.

Đại sứ đề nghị các thế hệ người Việt Nam tại Asia Dragon tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong 20 năm qua và có nhiều hơn nữa hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bà con và hướng về quê hương đất nước.

asia dragon lang viet nam thu nho tai bien gioi czech
Đại sứ Hồ Minh Tuấn tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Đang cùng ban lãnh đạo Asia Dragon

Trung tâm thương mại Asia Dragon ở Cheb thuộc tỉnh Karlovarský, là khu chợ biên giới bán kiên cố với 300 gian hàng của hơn khoảng 200 hộ kinh doanh với tỷ lệ trên 90% là người Việt. Với diện tích 13 ha, nằm ở vùng biên giới nơi tiếp giáp giữa Séc và Đức, điểm kinh doanh này có lịch sử 20 năm và chủ yếu phục vụ khách hàng Đức với đầy đủ các mặt hàng – quần áo, mỹ phẩm, dụng cụ gia đình, sản phẩm cơ khí điện máy...

Cách đây hơn 20 năm, nơi trung tâm thương mại bây giờ toạ lạc, chính là những cánh đồng lúa mì bất tận, được người Việt thuê lại, san nền rồi dựng lên các quầy hàng tạm bằng gỗ.

Trong Trung tâm có đông đảo các tổ chức hội đoàn người Việt như Chi hội người Việt, CLB phụ nữ, chi hội cựu chiến binh, Hiệp hội đổ hàng, chi hội Phật tử. Chùa Giác Đạo nằm trong Trung tâm được xây dựng theo giấy phép của thành phố. Tại đây còn có 2 lớp tiếng Việt học đều đặn vào thứ 7 hàng tuần do chi hội phụ nữ tổ chức. Cùng với đó là các phong trào thể thao nổi bật như golf, tenis và bóng đá.

Tại Asia Dragon còn có khu cổ đông 2 tầng trên ở dưới bán hàng với 23 căn hộ, dự kiến sẽ mở thăm 10 tới 15 căn nữa. Một số người kinh doanh mua nhà ở Đức và vẫn bán hàng trong chợ.

Tại trường Gym duy nhất trong thành phố 35 ngàn dân thì hơn nửa học sinh là con em người Việt. Nhiều cháu giành nhiều giải cao quốc tế và ở Séc, là cầu nối tốt giữa cộng đồng và người dân sở tại./.

Xem thêm

asia dragon lang viet nam thu nho tai bien gioi czech Thủ tướng lắng nghe ý kiến đóng góp của bà con kiều bào tại châu Âu

TĐO - Bày tỏ cảm động trước việc các thành viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội người Việt tại châu Âu đã không quản ngại ...

asia dragon lang viet nam thu nho tai bien gioi czech Người Việt vùng Bắc Czech tưng bừng đón năm mới 2019

Vừa qua, tại thành phố Teplice thuộc tỉnh Ustecky, miền Bắc Cộng hòa Czech, đã diễn ra chương trình “Chào năm mới Xuân Kỷ Hợi ...

asia dragon lang viet nam thu nho tai bien gioi czech Vinh danh 65 sinh viên, học sinh xuất sắc người Việt tại Czech

TĐO - Ngày 28/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh, thanh niên, sinh ...

Văn Huy/VOV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lần đầu tiên tổ chức trại hè tiếng Việt cho học sinh cấp 3 vùng Đông Bắc, Thái Lan

Lần đầu tiên tổ chức trại hè tiếng Việt cho học sinh cấp 3 vùng Đông Bắc, Thái Lan

Vừa qua, tại tỉnh Nong Khai, Thái Lan, chương trình “Hội trại ngôn ngữ và văn hóa Việt” đã chính thức khai mạc. Đây là trại hè đầu tiên dành cho các bạn học sinh cấp 3 trên toàn vùng Đông Bắc Thái Lan tới giao lưu, tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng chủ trì tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (Hội nghị).
Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, đồng chủ trì hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Các tin bài khác

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, đồng chủ trì hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc

Cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc

Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết sự phát triển và hội nhập của cộng đồng người Việt tại Moravoslezsky đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường vị thế của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Đêm nhạc gắn kết cộng đồng người Việt tại Osaka (Nhật Bản)

Đêm nhạc gắn kết cộng đồng người Việt tại Osaka (Nhật Bản)

Tối 23/3, tại Trung tâm văn hóa Higashi Osaka, Nhật Bản đã diễn ra đêm nhạc thiện nguyện tri ân cộng đồng Quê hương 2024 do Hiệp hội hỗ trợ Nhật Việt và Hiệp hội người Việt tại Kansai, Hội hữu nghị Nhật - Việt Osaka tổ chức.
Việt Spirit FC vô địch tại giải bóng đá giành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia

Việt Spirit FC vô địch tại giải bóng đá giành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia

Ngày 23/3, tại Trung tâm thể thao Puchong, bang Selangor (Malaysia), Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) tổ chức giải bóng đá VFC Championship dành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia.

Đọc nhiều

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động