Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
09:05 | 24/09/2019 GMT+7

Anh, Pháp, Đức siết chặt vòng vây với Iran

aa
Ba nước Anh, Đức và Pháp hôm 23/9 đã lên tiếng ủng hộ Mỹ và đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu của Ả Rập Saudi, kêu gọi Tehran đồng ý bắt đầu một vòng đàm phán mới về các chương trình hạt nhân và tên lửa cùng với các vấn đề an ninh khu vực.
quy trach nhiem cho iran trong vu tan cong vao nha may loc dau a rap saudi eu thuc giuc mo rong dam phan
Phần còn lại của các tên lửa mà chính phủ Saudi cho biết đã được sử dụng để tấn công nhà máy lọc dầu Aramco, được trưng bày trong một cuộc họp báo ở Riyadh, Ả Rập Saudi ngày 18/9/2019. Ảnh: REUTERS / Hamad I Mohammed

Theo Reuters, EU đã ra tuyên bố chung sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp nhau tại Liên Hiệp Quốc bên lề cuộc họp mặt hàng năm của các nhà lãnh đạo thế giới.

Nhưng Iran đã loại trừ khả năng đàm phán một thỏa thuận mới với các cường quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã đăng trên trang twitter cá nhân vào hôm 23/9, nói rằng các nước châu Âu đã không thực hiện cam kết của mình theo Hiệp định hạt nhân với Iran hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã đấu tranh để xoa dịu cuộc đối đầu giữa Tehran và Washington kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi hiệp định vào năm ngoái và siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Iran đã phản ứng lại bằng cách vi phạm dần các cam kết hạt nhân được đưa ra trong hiệp định năm 2015 và đã đưa ra một thời hạn đến cuối tháng 10, trừ khi các nước châu Âu cứu vãn hiệp định bằng cách che chở nền kinh tế Tehran khỏi các hình phạt của Mỹ.

Đã đến lúc Iran chấp nhận đàm phán về khuôn khổ dài hạn cho chương trình hạt nhân cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh khu vực, bao gồm chương trình tên lửa và các phương tiện vận chuyển hàng hóa khác, ba nước Anh, Pháp và Đức cho biết.

Căng thẳng gia tăng vào ngày 14/9 sau một cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Saudi, mà Riyadh và Washington đã đổ lỗi cho Iran. Tehran phủ nhận trách nhiệm, và lực lượng Houthi tại Yemen, cho biết họ đã thực hiện vụ tấn công.

Một điều rõ ràng với chúng tôi là Iran chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này. Không có lời giải thích hợp lý nào khác. Chúng tôi hỗ trợ các cuộc điều tra đang diễn ra để thu thập thêm thông tin chi tiết, ba nước Anh, Pháp và Đức cho biết.

Tổng thống Pháp Macron đã dẫn đầu một nỗ lực của các nước châu Âu trong mấy tháng gần đây để tìm kiếm một sự thỏa hiệp giữa Mỹ và Iran; đồng thời muốn sử dụng cuộc họp tại Liên Hiệp Quốc như một cơ hội để vực dậy các biện pháp ngoại giao, mặc dù những nỗ lực của ông đã bị đình trệ trong những tuần gần đây.

Khi được hỏi về nỗ lực hòa giải của ông Macron, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Chúng tôi không cần một người hòa giải. ... Họ (Iran) biết nên gọi ai.”

Mỹ sẽ tăng cường áp lực đối với Iran, Đặc phái viên Mỹ tại Iran Brian Hook nói tại New York vào 23/9.

Mỹ đang tìm cách giải quyết vấn đề thông qua ngoại giao và nỗ lực đa phương, và sẽ cần đến vai trò để Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông Hook nói thêm.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC của Mỹ vào 23/9, Thủ tướng Anh Johnson cho biết ông Trump là người duy nhất có thể làm tốt hơn. ... Tôi hy vọng sẽ có một thỏa thuận do Tổng thống Trump đưa ra.

quy trach nhiem cho iran trong vu tan cong vao nha may loc dau a rap saudi eu thuc giuc mo rong dam phan

‘Không chỉ là một cái bắt tay’

Ông Trump cũng có ý định gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong khi cả hai đang ở New York để dự họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhưng cơ hội có vẻ mỏng manh.

“Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận được bất kỳ yêu cầu nào trong cuộc họp và chúng tôi đã nói rõ rằng một yêu cầu sẽ không làm được việc gì cả,” Bộ trưởng Ngoại giao Iran Iran Zarif nói với các phóng viên ở New York trước đó vào 23/9. “Một cuộc đàm phán phải vì một lý do, vì một kết quả, không chỉ vì một cái bắt tay xã giao.”

Ông nói có nhiều điều kiện cho một cuộc họp - Iran đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt - và sau đó có thể có một cuộc họp giữa Iran, Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Nga và Trung Quốc - các bên ban đầu của hiệp định hạt nhân - nhưng sẽ không có cuộc gặp song phương.

Phát biểu sau khi đến New York hôm 23/9, ông Rouhani nói: “Thông điệp của Iran với thế giới là hòa bình, ổn định và chúng tôi cũng muốn nói với thế giới rằng tình hình ở Vịnh Ba Tư rất nhạy cảm,” theo thông tấn xã IRNA đưa tin.

Tổng thống Trump đã chỉ trích hiệp định hạt nhân, được đàm phán dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, về một số điều khoản của nó sẽ hết hạn cũng như vì không giải quyết được chương trình tên lửa Iran và các hoạt động khu vực.

Một quan chức cấp cao tại vùng Vịnh, phát biểu với Reuters dưới điều kiện giấu tên, cho biết các nước vùng Vịnh, Mỹ, các nước châu Âu và những nước khác cần tham gia vào “chính sách ngoại giao tập thể” để xoa dịu căng thẳng.

Cuộc trò chuyện không còn về JCPOA (thỏa thuận hạt nhân) mà là chương trình tên lửa của Iran và hành vi sai trái trong khu vực, điều này cũng quan trọng nếu phải không quan trọng hơn - họ có khả năng giữ khu vực ‘làm con tin’ và buộc các nước phải thỏa hiệp, quan chức này nhận định./.

Xem thêm

Mai Anh (theo Reuters)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bối rối trước những món đồ có thiết kế kỳ dị nhất

Bối rối trước những món đồ có thiết kế kỳ dị nhất

Từ gạch lát tường nhà tắm in hình các tòa nhà đến ghế lười đeo trên người - những thiết kế kỳ dị và hài hước này đôi khi lại khiến cuộc sống trở nên thú vị.
Iran phá mạng lưới tình báo Mossad của Israel

Iran phá mạng lưới tình báo Mossad của Israel

Ngoài việc bắt giữ số mật vụ, nhân viên trong mạng lưới này, lực lượng chức năng của Iran cũng thu giữ một lô hàng lớn vũ khí, đạn dược.
Iran dùng đạn pháo 'khủng' của Nga để tấn công phiến quân

Iran dùng đạn pháo 'khủng' của Nga để tấn công phiến quân

Địa điểm lĩnh trọn đợt tấn công là các vị trí của lính đánh thuê Mỹ ở khu vực Konoko, Đông Bắc Syria.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động