Ánh Dương – Bệ phóng mới cho ngành Logistics & công nghệ bảo quản thực phẩm Việt Nam
![]() |
| Ông Nguyễn Quốc Trường, Tổng Giám đốc Công ty Ánh Dương nhận Chứng nhận Top 10 Thương hiệu tiêu biểu - ASEAN AWARD 2025 |
Với khát vọng cách mạng hóa ngành logistics và phát triển công nghệ bảo quản thực phẩm tươi sống không sử dụng hóa chất, Ánh Dương đặt trọng tâm vào hai bài toán lớn của toàn cầu: đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển logistics bền vững. Thành công bước đầu của Ánh Dương không chỉ là minh chứng của sức sáng tạo mà còn là kết quả của một hành trình kiên định theo đuổi sứ mệnh nâng tầm giá trị chất lượng thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt ra thị trường quốc tế.
Tầm nhìn định hình tương lai bền vững
Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Công nghệ chiếu xạ Ánh Dương đã đầu tư xây dựng dự án nhà máy chiếu xạ công nghệp tại Khu công nghệ cao AMATA Long Thành – nơi vị trí được xem là “trung tâm vàng logistic ” trong khu vực kinh tế trọng điểm phía nam theo định hướng quy hoạch của chính phủ, Công ty Ánh Dương bắt đầu hành trình với một tầm nhìn rõ ràng: tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo nên bước đột phá trong lĩnh vực bảo quản và lưu chuyển thực phẩm.
Với sự đầu tư hoàn chỉnh hệ thống máy chiếu xạ E-beam hiện đại hàng đầu trên thế giới, Ánh Dương là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có năng lực thực hiện chiếu xạ nguyên pallet hàng hóa có kích thước lên đến 1,2m x 1m – giúp xử lý nhanh, không phá vỡ cấu trúc bao bì, không dùng hóa chất, không ảnh hưởng đến mùi vị và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm. Công suất đạt tới 300 tấn/ngày, phục vụ hiệu quả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản, thủy hải sản, dược liệu, vật tư y tế, sản phẩm công nghiệp công nghệ cao…
Giải pháp toàn diện – Một điểm đến, chuỗi giá trị logicstic
Sức mạnh của Ánh Dương không chỉ đến từ công nghệ chiếu xạ tiên tiến, mà còn ở mô hình tích hợp logistics toàn diện. Hiểu rõ vai trò then chốt của logistics trong việc nâng cao sức cạnh tranh của nông sản, thủy sản, ADC đã phát triển thành công hệ sinh thái "All-in-One", kết hợp liền mạch giữa dịch vụ chiếu xạ, kho lưu trữ lạnh và logistics trong một điểm đến duy nhất.
ADC hiện vận hành hệ thống kho lạnh công nghiệp hiện đại, duy trì dải nhiệt độ linh hoạt từ +15°C đến -22°C. Hệ thống quản lý kho (WMS) đạt các chứng nhận quốc tế ISO 22000:2018 và HACCP, MFC của Anh Quốc cho phép giám sát và truy xuất dữ liệu hàng hóa 24/7, đảm bảo tính minh bạch và sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.
Hơn thế nữa, lợi thế vị trí gần các cụm cảng biển lớn như Cái Mép – Thị Vải, cảng Gemalink, cảng Cát Lái, Tân Cảng và sân bay quốc tế Long Thành giúp Ánh Dương trở thành cửa ngõ chiến lược phục vụ hiệu quả các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước và quốc tế.
Bên cạnh dịch vụ cốt lõi, công ty còn cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng như cấp đông nhanh (-35°C đến -45°C), quản lý tài sản thế chấp, chuyển giao công nghệ chiếu xạ và kho lạnh trọn gói – tạo thành nền tảng vững chắc để doanh nghiệp phát triển quy mô và tối ưu chuỗi cung ứng.
Thông qua việc áp dụng công nghệ chiếu xạ tiên tiến, không dùng hóa chất, Ánh Dương đang góp phần giảm tỷ lệ hư hỏng thực phẩm, kéo dài thời hạn sử dụng, đồng thời giữ nguyên chất lượng và giá trị dinh dưỡng – điều kiện quan trọng để nông sản và thủy sản Việt Nam vượt rào cản kỹ thuật và tiến sâu vào các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, EU.
Tất cả hoạt động của công ty đều xoay quanh một sứ mệnh rõ ràng: Phát triển công nghệ chiếu xạ như một giải pháp bền vững, nâng cao chất lượng thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tạo nền móng cho đổi mới “công nghiệp xanh, công nghiệp tri thức theo định hướng phát triển bền vững của Chính phủ”
![]() |
| Toàn cảnh Công ty Cổ phần Công nghệ chiếu xạ Ánh Dương trong Khu công nghiệp Công nghệ cao AMATA Long Thành. |
Việc được vinh danh tại Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2025 không chỉ là sự công nhận quốc tế cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ánh Dương, mà còn mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư và mở rộng thị trường kinh doanh trong nước, khu vực ASEAN và hướng tới toàn cầu của doanh nghiệp.
| Nhóm 3 kỹ sư Việt Nam đã giành giải nhất Cuộc thi trí tuệ nhân tạo (AI) về xây dựng và kỹ thuật (The Global AI Challenge for Building E&M Facilities) được tổ chức tại Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc). |
| Lần đầu tiên tại Việt Nam, một dàn robot hình người do các kỹ sư Việt Nam tự nghiên cứu, phát triển và sản xuất hoàn toàn đã trình diễn trực tiếp trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả, đánh dấu cột mốc lịch sử cho ngành công nghệ nước nhà. |
Tin bài liên quan
Trung Quốc thúc đẩy hiện đại hóa bằng khoa học - công nghệ
Đối thoại chiến lược tìm lời giải công nghệ cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam
Đắk Lắk đề xuất định hướng hợp tác với UAE trên ba trụ cột chính
Các tin bài khác
EVNNPC chủ động phòng ngừa sự cố lưới điện trước mùa mưa bão 2026
EVNNPC tăng cường “lá chắn” an toàn trong mùa mưa bão
Top đầu thế giới, Bệnh viện Việt Nam vượt mốc 100 ca thay khớp khó nhờ “siêu robot” AI
EVNNPC khánh thành thao trường an toàn điện và nhận diện mối nguy
Đọc nhiều
Lần đầu tiên thi đánh giá năng lực Tiếng Việt bằng hình thức thi trên máy tính tại Osaka (Nhật Bản)
Giao lưu văn hóa gắn kết nhân dân Việt Nam - Indonesia
Nối nguồn lực kiều bào với nhu cầu phát triển
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để xoa dịu nỗi đau da cam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






