Ấn tượng Việt Nam trong mắt tác giả người Brazil

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
ông Pedro De Oliveira, tác giả người Brazil đoạt giải Nhất loại hình Sách Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII, đã chia sẻ những ấn tượng về Việt Nam cũng như kế hoạch mà ông đang ấp ủ.
aa
Tác giả nhận giải Nobel văn học năm 2022 - người viết về những điều không ai khác viết Tác giả nhận giải Nobel văn học năm 2022 - người viết về những điều không ai khác viết
Tác giả của hơn 20 cuốn sách, Annie Ernaux, là người phụ nữ Pháp đầu tiên đoạt giải Nobel văn học nổi tiếng thế giới.
Hợp tác thúc đẩy bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc giữa Việt Nam và Hàn Quốc Hợp tác thúc đẩy bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc giữa Việt Nam và Hàn Quốc
Diễn đàn bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc 2022 với chủ đề "Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc trong lĩnh vực truyền hình" đã diễn ra tại Hà Nội ngày 9/11. Đây là dịp để hai quốc gia trao đổi về những chính sách, quy định về việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan.
Tác giả người Brazil bị thu hút bởi Việt Nam và dự định dịch sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ông Pedro De Oliveira, tác giả người Brazil đoạt giải Nhất loại hình Sách Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII (Ảnh: Minh Quân).

Liệu đây có phải lần đầu tiên ông đến Việt Nam?

Đây là lần thứ hai tôi thăm Việt Nam. 14 năm trước, tôi đã có dịp đến đây trong một phái đoàn của Đảng Cộng sản Brazil. Cũng trong năm 2008, Tổng thống Brazil khi đó là ông Lula da Silva cũng thăm Việt Nam.

Ông hãy chia sẻ đôi nét về cuốn sách giành giải của mình?

Cảm hứng của cuốn sách cũng như "mối duyên" của tôi với đất nước Việt Nam có lẽ bắt đầu vào năm 1968. Tại Brazil khi đó tôi là một sinh viên tham gia sôi nổi các phong trào phản đối chiến tranh vì hoà bình.

Khi đó, chúng tôi được xem một đoạn phim tài liệu ngắn về cuộc chiến của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Chúng tôi đã phổ biến bộ phim tài liệu đó để cho các trường đại học và các sinh viên khác thấy những gì đang diễn ra ở Việt Nam và tham gia vào phong trào phản đối chiến tranh vì hòa bình.

Từ đó, tôi đặc biệt say mê nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và quan hệ quốc tế. Chúng tôi đã xuất bản cuốn sách về tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Việt Nam và nhiều lần tái bản.

Và cuốn sách Ho Chi Minh Vida e obra do lisder da lisder da libertação nacional do Vietnã (Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp vị lãnh tụ giải phóng dân tộc Việt Nam), Nhà xuất bản Anita Garibaldi (Brazil) đã vinh dự giành được giải thưởng này.

Tác giả người Brazil bị thu hút bởi Việt Nam và dự định dịch sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ông Pedro De Oliveira lên nhận giải Nhất loại hình Sách, ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII (Ảnh: Anh Tuấn).

Thời gian tới, ông có dự định viết thêm những tác phẩm gì về Việt Nam hay không?

Tôi đang tiếp tục nghiên cứu nhiều tài liệu, tư liệu về Việt Nam. Đó là lý do vì sao hôm tới tôi sẽ đến Thư viện Quốc gia Việt Nam để đọc thêm sách, có nhiều điều tôi rất muốn hiểu rõ thêm về đất nước các bạn.

Trong tương lai, chúng tôi đang cố gắng tái bản lần thứ ba cuốn sách này. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang tiếp tục nghiên cứu cách chính phủ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội để có thể vận dụng cho đất nước Brazil. Đó là mục tiêu trước mắt của chúng tôi.

Bên cạnh đó, tôi cũng đang có dự định dịch cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ tiếng Việt sang tiếng Bồ Đào Nha và xin phép xuất bản cuốn sách này ở Brazil nếu có thể.

Tác giả người Brazil bị thu hút bởi Việt Nam và dự định dịch sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bìa cuốn sách "Ho Chi Minh Vida e obra do lisder da lisder da libertação nacional do Vietnã" (Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp vị lãnh tụ giải phóng dân tộc Việt Nam), Nhà xuất bản Anita Garibaldi (Brazil) (Ảnh: Anh Tuấn).

Nhân dịp tới Việt Nam để dự lễ trao giải, ông đã có thời gian thăm một số địa danh, di tích lịch sử ở Hà Nội. Ông cảm nhận như thế nào về đất nước và con người Việt Nam?

Thật vinh dự cho tôi khi được thăm Việt Nam, tôi luôn mong muốn được khám phá đất nước này nhiều hơn.

Mặt khác, Brazil hiện đang thay đổi chính quyền. Vừa qua, chúng tôi đã bầu lại ông Lula da Silva làm Tổng thổng và nhiều vấn đề trong chính trường Brazil có thể tìm ra lời giải từ những câu chuyện, bài học kinh nghiệm của Việt Nam.

Tôi nghĩ Việt Nam là một ví dụ để chúng tôi tham khảo và học tập. Đó cũng là lý do tại sao tôi ở đây, tham gia một dự án nghiên cứu về đất nước Việt Nam nhằm giải quyết những vấn đề mới đối với chúng tôi.

Ngoài kế hoạch thăm Thư viện Quốc gia, trong những ngày tới ông có dự định gì ở Việt Nam?

Tôi dự định đến trao đổi với Khoa tiếng Bồ Đào Nha tại Đại học Hà Nội. Bởi vì tôi đã có mối quan hệ với Khoa này từ lâu thông qua một giảng viên, giáo sư người Bồ Đào Nha tại Việt Nam.

Chúng tôi đang cùng nhau làm cuốn Từ điển Bồ Đào Nha - Việt Nam và hy vọng có thể hoàn thành vào cuối năm nay để xuất bản.

Đối với cả hai nước chúng ta, điều này rất quan trọng vì hiện chưa có trường dạy tiếng Việt ở Brazil. Cuốn từ điển này sẽ là một công cụ quan trọng để hai nước chúng ta hiểu biết thêm về ngôn ngữ của nhau.

Xin cảm ơn ông!

Tác giả người Brazil bị thu hút bởi Việt Nam và dự định dịch sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tác giả Pedro De Oliveira phát biểu cảm tưởng tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII (Ảnh: Anh Tuấn).
Quảng bá hàng thủ công mỹ nghệ, món ăn truyền thống của Việt Nam tại Brazil Quảng bá hàng thủ công mỹ nghệ, món ăn truyền thống của Việt Nam tại Brazil
Ngày 28/5/2022, tại Bảo tàng nghệ thuật Brasilia đã diễn ra Hội chợ văn hóa và ẩm thực quốc tế GCCM. Tham gia hội chợ có 35 nước thuộc châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ và Trung Đông với 45 gian hàng thủ công mỹ nghệ và ẩm thực.
Tác phẩm kinh điển Tác phẩm kinh điển "Người Dublin" có phiên bản sách nói cho độc giả Việt Nam
Ngày 11/6, nhân lễ kỷ niệm Bloomsday tại Ireland, nhóm Những người bạn Ireland (Friends of Ireland in Vietnam) hợp tác với Voiz FM, dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Ireland, đã tổ chức Ngày Văn học Ireland tại TP.HCM.
Theo Báo TG&VN
Nguồn: baoquocte.vn

Tin bài khác

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...