![[Infographics] Ngày Quốc tế phòng, chống tiếng ồn 25/4/2025: Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/25/06/croped/thumbnail/infographics-ngay-quoc-te-phong-chong-tieng-on-2542025-bien-phap-giam-thieu-tac-dong-cua-tieng-on-20250425063412.jpg?250425063845)
An Giang phối hợp cùng Campuchia trong công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về
![]() “Thông qua nỗ lực phối hợp, những hỗ trợ cho nhóm người di cư dễ bị tổn thương trong cộng đồng sẽ góp phần đáng kể hiện thực hóa Kế hoạch hành động quốc gia chống mua bán người giai đoạn 2021-2025". |
![]() Phó Tổng Giám đốc IAEA phụ trách về Khoa học và ứng dụng hạt nhân cho biết, IAEA đánh giá cao sự đóng góp của các nước thành viên vào dự án ReNuAL 2, trong đó có Việt Nam. |
Theo báo cáo của Sở LĐTBXH An Giang, trong 9 tháng đầu năm 2022, Sở đã phối hợp với Bộ đội biên phòng, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ 3 đợt với 73 công dân từ Campuchia trở về.
Dự kiến thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ tiếp nhận một số đợt với hàng trăm công dân do phía Campuchia bàn giao. Chính vì vậy, ngoài Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (với sức chứa khoảng 50 người) Sở đã chủ động bố trí bổ sung nơi tiếp nhận nạn nhân là Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh tại thành phố Châu Đốc.
Ngày 18/8/2022, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang đã phát hiện và tạm giữ 40 người, gồm 35 nam và 5 nữ từ Casino Rich World, thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal (Campuchia) bơi qua sông Bình Di nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Trong đó, một người bị nước cuốn tử vong, một người bị bắt trở lại.
![]() |
Ngày 20/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiếp nhận 44 công dân Việt Nam từ Vương quốc Campuchia trở về (Ảnh: Báo An Giang). |
Ngày 1/9/2022, tỉnh An Giang tiếp tục tiếp nhận 26 công dân Việt Nam (gồm: 3 nữ, 23 nam, có hộ khẩu thường trú chủ yếu ở các tỉnh miền bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ) từ phía cơ quan chức năng Campuchia và Đại sứ quán Việt Nam bàn giao. Những công dân này đã được nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên.
Sau khi về Việt Nam, tất cả đều được kiểm tra nhanh sức khỏe và làm các thủ tục nhập cảnh. Trong số 26 người được tiếp nhận, có 11 trường hợp được giải cứu từ sòng bạc Rich World - nơi từng có 42 người tháo chạy bằng cách bơi qua sông Bình Di (thị trấn Long Bình, huyện An Phú) để về Việt Nam hôm 18/8.
Ngày 20/9/2022, thực hiện việc tiếp nhận 44 công dân là lao động được giải cứu từ các casino tại Campuchia về nước, Sở LĐTBXH tỉnh An Giang đã cử Đoàn công tác để tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán về lưu trú tạm thời tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Tại đây, 100% nạn nhân được thăm hỏi, động viên, ổn định tâm lý, chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi ăn nghỉ ổn định và nhận gói hỗ trợ nhu cầu thiết yếu ban đầu bao gồm: quần áo, vật dụng cá nhân cần thiết cho công dân sử dụng trong lúc lưu trú tại Trung tâm.
Từ đó, để chủ động trong công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về nước, Sở LĐTBXH đã đề xuất Ủy ban nhân tỉnh chủ trì tổ chức cuộc họp chỉ đạo các Sở: LĐTBXH, Ngoại vụ, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng và UBND các huyện biên giới phối hợp, thống nhất các phương án tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân một cách tốt nhất.
Bên cạnh đó, đề nghị các cấp, các ngành tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật, công tác chỉ đạo, triển khai và kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán...
Công an tỉnh hỗ trợ lực lượng bảo vệ trật tự an ninh ở cơ sở tiếp nhận lưu trú cho các nạn nhân đến khi bàn giao về địa phương; bổ sung kinh phí năm 2022 kịp thời cho công tác phòng, chống mua bán người nói chung và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về nói riêng nhằm ổn định tình hình chính trị xã hội của tỉnh và khu vực an ninh biên giới, thể hiện trách nhiệm bảo hộ công dân của nhà nước đối với nạn nhân bị mua bán trở về.
![]() Ngày 1/9, tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 26 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả. |
![]() Tính đến ngày 1/9, hơn 600 công dân bị lừa, môi giới lao động bất hợp pháp ở Campuchia đã được Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đưa về nước an toàn. |
Các tin bài khác

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em: Hành trình từ bữa ăn đến kỹ năng sống

Quảng Trị - Hình mẫu rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh

KMC: Phương pháp nhỏ, kỳ tích lớn

Nestlé: Đồng hành thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam
Đọc nhiều

Những lá thư chở vận mệnh non sông

Cuba - Kỷ niệm một thời, một đời in dấu

Phim tài liệu chưa từng công bố về Chiến thắng 30/4: Món quà đặc biệt Thụy Điển dành cho Việt Nam

“Biến quá khứ thành cơ hội”: Ngoại giao Việt Nam dưới góc nhìn quốc tế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Giao lưu quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 9: hiện thực hóa những nhận thức chung cấp cao

Hải quân Vùng 5 lan tỏa văn hóa đọc, bồi đắp tình yêu Tổ quốc

Quân chủng Hải quân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam
Multimedia

Thời tiết hôm nay (25/4): Bắc Bộ có mưa rào và giông

[Infographics] Ngày Quốc tế phòng, chống tiếng ồn 25/4/2025: Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn

[Infographics] Phá lấu, thắng cố vào danh sách món hầm ngon nhất Đông Nam Á

Thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại từ 1/4/2025

[Infographic] 9 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới theo nhóm ngành năm 2025

[Infographics] Lừa đảo làm cộng tác viên chốt đơn hàng online
