Trang chủ Chính trị - Xã hội
16:04 | 07/10/2022 GMT+7

Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò trong hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hạt nhân

aa
Phó Tổng Giám đốc IAEA phụ trách về Khoa học và ứng dụng hạt nhân cho biết, IAEA đánh giá cao sự đóng góp của các nước thành viên vào dự án ReNuAL 2, trong đó có Việt Nam.
Quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Canada ngày càng đóng vai trò quan trọng Quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Canada ngày càng đóng vai trò quan trọng
Hỗ trợ tái hòa nhập cho người di cư dễ bị tổn thương và nạn nhân bị mua bán trở về tại Việt Nam Hỗ trợ tái hòa nhập cho người di cư dễ bị tổn thương và nạn nhân bị mua bán trở về tại Việt Nam

Ngày 3/10, ngay sau Đại hội đồng IAEA lần thứ 66 đã diễn ra lễ động thổ đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc IAEA tiến hành khởi công xây dựng tổ hợp các phòng thí nghiệm mới về ứng dụng hạt nhân, trong dự án ReNuAL 2, tại Seibersdorf, Cộng hòa Áo. Đại sứ Việt Nam Nguyễn Trung Kiên đã đại diện Việt Nam tham dự sự kiện quan trọng này theo lời mời của IAEA.

Lễ động thổ xây dựng và tân trang các phòng thí nghiệm của IAEA đã được hiện thực hóa sau 2 năm IAEA kêu gọi huy động khoảng 20 triệu Euro từ 28 quốc gia thành viên, các đối tác.

Đại biểu 28 nước thành viên và Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi chụp ảnh lưu niệm sau khi thực hiện nghi lễ (Đại sứ Việt Nam Nguyễn Trung Kiên tham dự buổi Lễ - thứ năm từ trái sang).
Đại biểu 28 nước thành viên và Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi chụp ảnh lưu niệm sau khi thực hiện nghi lễ. Trong ảnh, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên (thứ năm từ trái sang) tham dự buổi Lễ (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Áo).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc IAEA ông Rafael Mariano Grossi bày tỏ tin tưởng rằng tổ hợp phòng thí nghiệm mới sau khi hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động sẽ tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển, ứng dụng công nghệ nguyên tử phục vụ phát triển bền vững, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu ứng dụng công nghệ hạt nhân vào giải quyết các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là vấn đề an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và ngăn ngừa dịch bệnh.

Dự án ReNuAL 2 được IAEA công bố tháng 9/2020 với mục tiêu tiếp tục cải tạo, mở rộng Tổ hợp Seibersdorf nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ứng dụng công nghệ hạt nhân của các nước thành viên.

Đây cũng là nơi tổ chức các hoạt động chuyển giao công nghệ, đào tạo và nâng cao năng lực cho các nước thành viên về ứng dụng công nghệ hạt nhân. Đặc biệt, trong quá trình ứng phó với dịch Covid-19, Tổ hợp Seibersdorf đã chuyển giao trang thiết bị, sinh phẩm và tổ chức đào tạo cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam, để thực hiện xét nghiệm RT-PCR nhằm chẩn đoán và phát hiện chính xác virus SARS-CoV-2. Tháng 9/2021, Việt Nam là nước thứ 5 cam kết đóng góp tài chính cho dự án.

Đại sứ Nguyễn Trung Kiên trao đổi với Bà Najat Mohktar, Phó TGĐ IAEA phụ trách về Khoa học và ứng dụng hạt nhân
Đại sứ Nguyễn Trung Kiên trao đổi với bà Najat Mohktar, Phó Tổng giám đốc IAEA phụ trách về Khoa học và ứng dụng hạt nhân (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Áo).

Trong trao đổi với Đại sứ Việt Nam Nguyễn Trung Kiên, bà Najat Mohktar, Phó Tổng Giám đốc IAEA phụ trách về Khoa học và ứng dụng hạt nhân cho biết, IAEA đánh giá cao sự đóng góp của các nước thành viên vào Dự án ReNuAL 2, trong đó có Việt Nam. Điều này cho thấy, các nước thành viên IAEA vẫn dành sự quan tâm và đóng góp nhằm thúc đẩy hơn nữa các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong ứng phó với các vấn đề toàn cầu, phục vụ đời sống và phát triển bền vững.

Việt Nam là thành viên của IAEA từ năm 1978 và hiện đang đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Thống đốc IAEA nhiệm kỳ 2021-2023. Sự đóng góp của Việt Nam cho Dự án ReNuAL 2 của IAEA thể hiện trách nhiệm trong quá trình thúc đẩy phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, góp phần phục vụ lợi ích quốc gia cũng như nâng cao vai trò, vị thế của nước ta tại diễn đàn đa phương.

Hỗ trợ thanh niên và trẻ em trong ứng phó với COVID-19 Hỗ trợ thanh niên và trẻ em trong ứng phó với COVID-19
Ngày 22/09/2022 tại Hà Nội, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ giá trị bản địa và môi trường bền vững (CHIASE) và Hội bảo trợ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh (HCWA) đã tổ chức Lễ khởi động Dự án “Hỗ trợ thanh niên và trẻ em trong ứng phó với COVID-19”.
Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc
Xác định vai trò quan trọng của người phụ nữ trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, thời gian qua các cấp hội LHPN đã chú trọng triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ. Trong đó, đẩy mạnh việc thành lập các câu lạc bộ (CLB), mô hình cho phụ nữ tham gia. Từ đó, nâng cao nhận thức và hành động trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc.
Theo Báo Thế giới và Việt Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.
Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 20 Đại hội đồng Tổ chức Phát triển Công nghiệp LHQ

Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 20 Đại hội đồng Tổ chức Phát triển Công nghiệp LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, từ ngày 27/11 đến ngày 1/12, đoàn Việt Nam do Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên dẫn đầu đã tham dự Khóa họp lần thứ 20 Đại hội đồng Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) và các hoạt động bên lề Khóa họp ở Vienna.
Việt Nam tham gia cuộc họp định kỳ Hội đồng Thống đốc IAEA

Việt Nam tham gia cuộc họp định kỳ Hội đồng Thống đốc IAEA

Từ ngày 14 - 18/11, tại thủ đô Vienna (CH Áo), Hội đồng Thống đốc (HĐTĐ) Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã tổ chức cuộc họp định kỳ cuối cùng trong năm 2022 với sự tham dự của đại diện 35 quốc gia thành viên Hội đồng Thống đốc, các nước thành viên IAEA và tổ chức quốc tế là quan sát viên.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Ngày 24/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 31 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Đây là kỳ họp đầu tiên trong năm 2024 với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hoá - Xã hội 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu đến từ Timor Leste tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động