An Giang: Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn gương mẫu đi đầu
Ngày 5/5, Ban Dân tộc tỉnh An Giang tổ chức họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2022).
Tỉnh An Giang có 4 dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa; trong đó, dân tộc kinh chiếm đa số 95,15 %, kế đến là dân tộc Khmer chiếm 3,98%, dân tộc Chăm chiếm 0,59% và dân tộc Hoa chiếm 0,27%, phần còn lại là dân tộc khác và một số ít là người nước ngoài. Theo đó, trên địa bàn tỉnh An Giang hiện có 120 người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, Khmer và Hoa theo Quyết định 609/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh.
![]() |
| Ông Men Pholly - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang phát biểu tại buổi họp mặt. |
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, Khmer và Hoa tại An Giang có vai trò và ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng, tập thể và dòng họ; họ được xem như cầu nối của các cấp chính quyền trong việc vận động bà con chấp hành các đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương, góp phần xây dựng và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tại buổi họp mặt, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc Khmer, Chăm, Hoa sinh sống tại An Giang đánh giá cao các chính sách về dân tộc của Đảng, Nhà nước như: Chính sách xoá đói giảm nghèo; chính sách về nhà ở, đất ở; các chính sách chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp; các chính sách y tế, giáo dục đã chăm lo cho đồng bào dân tộc kịp thời, nhất là trong các đợt dịch COVID-19 đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh An Giang được hỗ trợ y tế, lương thực, thực phẩm kịp thời...
Theo ông Chau Anne - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện và tuyên truyền, vận động dòng họ, người dân trong xóm ấp ổn định cuộc sống; thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình... Thời gian qua người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tích cực vận động đồng bào tích cực lao động sản xuất, áp dụng các kiến thực khoa học công nghệ mới vào sản xuất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, ổn định đời sống; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo… tạo sự đồng thuận, xây dựng khóm, ấp đoàn kết, bình yên, phát triển.
Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Men Pholly - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang khẳng định, người có uy tín là “cánh tay nối dài” giúp mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn An Giang chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn an ninh trật tự, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc...
![]() |
| Lãnh đạo địa phương trao quà cho các vị Người có uy tín tại buổi họp mặt. |
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh An Giang số hộ nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số cũng giảm mạnh qua từng năm. Theo báo cáo, năm 2022, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh trên 20.000 hộ, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số gần 4.000 hộ, chiếm tỉ lệ 19,7%; hộ cận nghèo dân tộc thiểu số gần 1.900 hộ, chiếm tỉ lệ 6,2%. Giai đoạn 2021 - 2025, số xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại An Giang giảm chỉ còn 16 xã, trong đó có 7 xã và 10 ấp đặc biệt khó khăn; trước đó, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh có 38 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó có 8 xã và 27 ấp đặc biệt khó khăn.
| Chính phủ Australia thông qua Hội Nước Australia triển khai thí điểm công nghệ xử lý nước tiên tiến chi phí thấp nhằm tăng cường tiếp cận nước uống sạch an toàn tới các vùng nông thôn tại Việt Nam. |
| Từ ngày 29/4 - 1/5, tại khu đô thị Phúc An Asuka, thành phố Châu Đốc, An Giang sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc có tên “Hòa âm ánh sáng - Thưởng thức ẩm thực & Trải nghiệm văn hóa dân gian Việt Nam – Nhật Bản”. |
| Từ ngày 20 - 24/4, UBND tỉnh An Giang tổ chức sự kiện ngày hội mắm chủ đề “Ngày hội Mắm Châu Đốc, An Giang - Đặc sản các vùng miền năm 2022” với quy mô hơn 150 gian hàng tại Quảng trường phường Châu Phú A, TP Châu Đốc. |
Tin bài liên quan
Đội K92, K93 (An Giang) quy tập 170 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026
Kết nối giao thương biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào: Thúc đẩy thương mại xanh và chuyển đổi số
Thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa An Giang với Lào, Campuchia
Các tin bài khác
CHAI (Hoa Kỳ): hợp tác y tế xây dựng lòng tin và tạo dựng quan hệ bền vững
Giữ học trò ở lại lớp giữa nỗi lo tảo hôn nơi vùng biên Nậm Vì
Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bản tỉnh Điện Biên
Truyền thông HIV/AIDS trong kỷ nguyên số: Lan tỏa hiểu biết, xoá bỏ rào cản kỳ thị
Đọc nhiều
Đẩy mạnh các hoạt động dạy, học tiếng Việt, giao lưu văn hóa và hướng về nguồn cội
Gắn hoạt động hữu nghị nhân dân với chiến lược “Ba kết nối”
GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam
Bộ Ngoại giao kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Uganda
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






