Ấn Độ - Việt Nam "bắt tay" phát triển công nghệ thông tin, truyền thông
Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, COVID-19 đã khiến thế giới rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng. Cũng chính thời điểm khó khăn này đã nhấn mạnh tầm quan trọng không thể thiếu của kết nối số, của phát triển và hợp tác trong lĩnh vực ICT và chuyển đổi số trên toàn thế giới.
“ICT và công nghệ số hiện nay đóng vai trò quyết định đối với sự tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, đào tạo và cơ hội việc làm”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết.
![]() |
| Sinh viên trong giờ học công nghệ thông tin. (Ảnh minh họa: Thanh Hà/TTXVN) |
Tại Việt Nam, chính sự thúc đẩy việc phát triển ICT và công nghệ số một cách kịp thời đã góp phần quan trọng giúp đất nước vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, giúp nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 4,5% trong quý I năm nay.
Việt Nam quyết tâm phát triển kinh tế số và áp dụng công nghệ số rộng rãi vào tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, áp dụng các công nghệ mới để cung cấp các dịch vụ mới cho người dân, hoạch định các chính sách về dữ liệu mở, triển khai các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số một cách toàn diện cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Thông tin tại Hội thảo trực tuyến về Hợp tác ICT giữa Ấn Độ và Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn ra mới đây, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma cho hay, cả hai nước Việt Nam và Ấn Độ đều đặc biệt quan tâm và nhận định tầm quan trọng của ICT trong phát triển đất nước, phát triển kinh tế xã hội quốc gia. Hai nước đã hoạch định những tầm nhìn tham vọng đối với lĩnh vực ICT và công nghiệp 4.0, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển hợp tác cho doanh nghiệp ICT Việt Nam và Ấn Độ.
Đại sứ Pranay Verma cho biết, sự hợp tác trong lĩnh vực ICT giữa Việt Nam và Ấn Độ sắp tới sẽ tập trung vào lĩnh vực mà hai nước có nhiều tiềm năng như: Thương mại điện tử, Fintech, đô thị thông minh, đặc biệt là hoạt động ứng dụng CNTT vào lĩnh vực y tế.
Nhấn mạnh vai trò hợp tác, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các quốc gia cũng như các lĩnh vực trong cuộc sống. Hai nước Việt Nam và Ấn Độ đã và đang trải qua những đợt bùng phát đại dịch phức tạp. Chỉ khi hợp tác, đoàn kêt, làm việc cùng nhau, các bên mới có thể vượt qua đại dịch.
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga: Chỉ khi hợp tác, đoàn kêt, làm việc cùng nhau, các bên mới có thể vượt qua đại dịch. Ảnh: Tuấn Việt |
Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Việt Nam đã áp dụng thành công các biện pháp nhanh chóng và quyết liệt để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, trong đó có việc áp dụng hiệu quả các giải pháp công nghệ thông tin. Việc tổ chức buổi gặp gỡ, tiếp xúc đôi bên là cơ hội để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về cách sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông trong phòng, chống dịch COVID-19 cũng như phát triển kinh tế - xã hội quốc gia.
Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác của Ấn Độ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa và thiết thực hơn nữa góp phần thúc đẩy và nâng cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước trong thời gian tới.
| Việt Nam quyết tâm phát triển kinh tế số và áp dụng công nghệ số rộng rãi vào tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Tháng 6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia, tạo nền tảng phát triển Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số đến năm 2025. Theo Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm tỷ lệ 20% GDP và khoảng 30% GDP vào năm 2030. Việt Nam cũng tập trung phát triển các nền tảng số, áp dụng các công nghệ mới để cung cấp các dịch vụ mới cho người dân, hoạch định các chính sách về dữ liệu mở, triển khai các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số một cách toàn diện cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việt Nam sẽ xây dựng các đô thị thông minh với các mạng 5G tại các khu vực kinh tế chủ chốt của đất nước. Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam trở thành điểm đến của các doanh nghiệp ICT khu vực và quốc tế. Việt Nam đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài hợp tác với các doanh nghiệp trong nước trong các lĩnh vực ưu tiên như: sản xuất thông minh, IoT, AI, dữ liệu lớn, blockchain, Thực tế ảo, an toàn thông tin, Fintech, In 3D, hệ sinh thái 5G, đô thị thông minh. |
“Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”
Tin bài liên quan
Ông Nguyễn Đức Tâm: Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là “vốn xã hội” đặc biệt quan trọng
Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong ngành thực phẩm
Các tin bài khác
Quỹ Vì tương lai xanh cùng Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp & Môi trường chung tay thúc đẩy sáng kiến xanh
Vincom Retail cùng đối tác đón đầu xu hướng, đưa bán lẻ Việt Nam bước vào kỷ nguyên trải nghiệm mới
Ứng phó với xung đột tại Trung Đông: BSR tăng cường tiết kiệm hoạt động văn phòng
Vingroup tuyển 25.000 nhân sự cho các dự án hạ tầng do SGC triển khai
Đọc nhiều
Chính thức khởi động Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 và Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới
Tổng thống Putin giao Bộ Ngoại giao Nga xem xét miễn thị thực cho công dân Việt Nam
TP Diên An (Trung Quốc) mong muốn 'kết nghĩa' với các địa phương của Việt Nam
Tin quốc tế ngày 27/3: Xung đột Trung Đông đẩy giá dầu bật tăng hơn 5%, Iran cho phép 5 quốc gia “thân thiện” qua eo biển Hormuz
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân cấp 40.000 lít nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






