Trang chủ Quốc tế Quân sự - vũ khí
17:19 | 23/09/2020 GMT+7

Ấn Độ và Trung Quốc đồng ý ngừng gửi quân đến biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya

aa
Ngày 22 tháng 9, Trung Quốc và Ấn Độ đã đồng ý ngừng gửi thêm binh sĩ tới khu vực biên giới có tranh chấp trên dãy Himalaya sau những căng thẳng leo thang giữa hai cường quốc hạt nhân, đồng thời tránh bất kỳ hành động nào có thể làm phức tạp thêm tình hình căng thẳng ở đó.
Ấn Độ chi 400 triệu USD đào hầm gần biên giới Trung Quốc, rút ngắn thời gian chuyển quân xuống còn 10 phút Ấn Độ chi 400 triệu USD đào hầm gần biên giới Trung Quốc, rút ngắn thời gian chuyển quân xuống còn 10 phút
Anh, Pháp, Đức gửi công hàm Biển Đông: Trung Quốc tố có “động cơ bí mật” Anh, Pháp, Đức gửi công hàm Biển Đông: Trung Quốc tố có “động cơ bí mật”
3 cường quốc trong G7 gửi chung công hàm bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông 3 cường quốc trong G7 gửi chung công hàm bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông
4724 in1
Một nhân viên của Lực lượng Cảnh sát dư bị Trung ương Ấn Độ (CRPF) đứng gác tại một trạm kiểm soát dọc theo đường cao tốc dẫn đến Ladakh, tại Gagangeer thuộc quận Ganderbal của Kashmir. Ảnh: Reuters

Báo chí nước ngoài đưa tin đồng loạt về việc các quan chức quân sự cấp cao của cả hai nước đã gặp nhau ngày 22 tháng 9 vừa qua và trao đổi ý kiến ​​về khu vực biên giới đang tranh chấp tại Himalaya ở Ladakh, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian cho biết vào hôm nay.

Trong một tuyên bố chung, cả hai bên nhất trí tăng cường liên lạc trên thực địa để tránh những hiểu lầm hoặc hành động "có thể làm phức tạp thêm tình hình".

Tuy nhiên, tuyên bố trên không đề cập đến bất kỳ thay đổi nào trong đàm phán về việc giải tán quân đội hai nước đã triển khai tại đây, theo như trang aljazeera đưa tin.

Trước khi có thỏa thuận trên, căng thẳng giữa hai cường quốc đã kéo dài bất chấp nhiều nỗ lực nhằm tìm ra giải pháp ngoại giao, quân sự và chính trị, bao gồm các cuộc đàm phán diễn ra nhiều lần ở Moscow trong tháng này.

Căng thẳng gia tăng tại biên giới thuộc dãy Himalaya bắt đầu kể từ cuộc đụng độ đẫm máu giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc xảy ra vào tháng 6, các nỗ lực hạ nhiệt sau vụ bạo lực dường như đang chững lại cho đến thời điểm này.

Ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong vụ việc và được coi là cuộc xung đột biên giới đẫm máu nhất với Trung Quốc trong hơn 40 năm qua. Trung Quốc chưa bao giờ thừa nhận bất kỳ thương vong nào từ cuộc đụng độ đó.

Sau đó Trung Quốc và Ấn Độ đã thiết lập hàng loạt cuộc họp giữa các quan chức quân sự hàng đầu của hai nước, đồng thời hai bên kêu gọi binh lính và người dân hai nước bình tĩnh. Tuy nhiên vào đầu tháng 9, cả New Delhi và Bắc Kinh đều cáo buộc lẫn nhau vượt biên trái phép vào lãnh thổ của họ, dẫn đến một cuộc công kích mới của hai bên trên các lĩnh vực.

Căng thẳng gia tăng hơn khi Trung Quốc và Ấn Độ cáo buộc quân đội của nhau đã bắn cảnh cáo qua biên giới Trung-Ấn, được cho là những tiếng súng nổ đầu tiên trong hơn 4 thập kỷ qua. Cả hai bên đều đổ lỗi cho bên kia vi phạm các thỏa thuận song phương và thực hiện các hành động "khiêu khích", theo như hãng CNN đưa tin.

0048 in2
Ấn Độ và Trung Quốc có chung đường biên giới dài 3.500 km (2.100 dặm) qua dãy Himalaya. Ảnh: AP

Hai nước láng giềng châu Á cũng là cường quốc hạt nhân này đều cùng chia sẻ đường biên giới dài 3.500 km (2.100 dặm) qua dãy Himalaya, nơi không dễ dàng gì để thiết lập một nền hòa bình lâu dài kể từ khi hai nước ký hiệp định đình chiến sau chiến tranh năm 1962 do cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền lãnh thổ tại đây.

Hai quốc gia đông dân nhất thế giới đã bị sa vào một cuộc tranh chấp biên giới chưa dứt kể từ tháng 4 năm nay, khi binh lính hai bên giao tranh tại một số điểm trên khu vực biên giới miền núi của họ.

Tranh chấp gần đây nhất là xung quanh Pangong Tso, một hồ nước có vị trí chiến lược cao hơn mực nước biển khoảng 14.000 feet (4.200 mét) kéo dài từ một khu vực trải dài trong vùng lãnh thổ Ladakh của Ấn Độ đến Tây Tạng là vùng do Trung Quốc kiểm soát, trong khu vực Kashmir vốn là nơi nơi cả Ấn Độ, Trung Quốc và Pakistan đều coi là lãnh thổ.

Năm 1996, hai quốc gia này đã ký một thỏa thuận trong đó quy định rằng không bên nào được phép nổ súng trong vòng 2 km (1,24 dặm) từ LAC để "ngăn chặn các hoạt động quân sự nguy hiểm."

Tuy nhiên kể từ đó, trên thực tế hàng nghìn binh sĩ đã được triển khai ở cả hai bên biên giới, tại nơi được gọi là Đường kiểm soát thực tế (LAC) do hai bên đưa ra, làm dấy lên lo ngại từ phía các chuyên gia về những căng thẳng có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh không chủ ý giữa hai quốc gia này.

Những “điểm nghẽn” trong đàm phán biên giới trên biển giữa Việt Nam – Trung Quốc Những “điểm nghẽn” trong đàm phán biên giới trên biển giữa Việt Nam – Trung Quốc

Mặc dù lãnh đạo cấp cao của hai bên đã thỏa thuận chủ trương và nguyên tắc, tuy nhiên gần 10 năm, nếu chỉ tính ...

Đại sứ quán Mỹ gửi thư tri ân y bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức Đại sứ quán Mỹ gửi thư tri ân y bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức

Đại sứ quán Mỹ vừa gửi Thư cảm ơn các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức về sự tận tâm chăm sóc, ...

Trung Quốc và Ấn Độ đồng ý giảm căng thẳng, nhanh chóng rút quân Trung Quốc và Ấn Độ đồng ý giảm căng thẳng, nhanh chóng rút quân

Ấn Độ và Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố chung về tranh chấp biên giới đang diễn ra trên dãy Himalaya, trong đó ...

Tarah Nguyen
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hệ thống đánh chặn tầm cao THADD của Hoa Kỳ lần đầu hạ mục tiêu thực chiến

Hệ thống đánh chặn tầm cao THADD của Hoa Kỳ lần đầu hạ mục tiêu thực chiến

Hai nguồn tin giấu tên hôm 22/1 cho biết, hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào cơ sở dầu mỏ gần căn cứ không quân Al Dhafra hôm 17/1.
Nga chế tạo 'thợ săn tàu ngầm' có thể tự quyết định phóng ngư lôi hay không

Nga chế tạo 'thợ săn tàu ngầm' có thể tự quyết định phóng ngư lôi hay không

Nguồn tin làm việc trong ngành quốc phòng Nga cho biết, các kỹ sư nước này đã bắt đầu chế tạo tàu không người lái chở ngư lôi.
Oanh tạc cơ Tu-160M - sự bổ sung đáng giá giúp Không quân Nga khôi phục sức mạnh vượt trội

Oanh tạc cơ Tu-160M - sự bổ sung đáng giá giúp Không quân Nga khôi phục sức mạnh vượt trội

Tu-160M nâng cấp mới đây đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên rất thành công, dự kiến sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Lực lượng vũ trang Nga.
Trước khi bị "rã xác", tàu sân bay USS Kitty Hawk của Hải quân Hoa Kỳ uy lực cỡ nào?

Trước khi bị "rã xác", tàu sân bay USS Kitty Hawk của Hải quân Hoa Kỳ uy lực cỡ nào?

Tàu sân bay USS Kitty Hawk là một trong những siêu hạm của Hải quân Mỹ với lượng giãn nước lên tới 82.000 tấn, đồng thời, đây cũng là tàu sân bay phi hạt nhân lớn nhất thế giới.

Đọc nhiều

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cơ bản hoàn tất, đúng tiến độ và quy định

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cơ bản hoàn tất, đúng tiến độ và quy định

Sáng 12/3, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì và điều hành Họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Năm 2025: Xuất khẩu và công nghệ cao giúp Trung Quốc củng cố vị thế ‘siêu cường sản xuất’

Năm 2025: Xuất khẩu và công nghệ cao giúp Trung Quốc củng cố vị thế ‘siêu cường sản xuất’

Kinh tế Trung Quốc năm 2025 ghi nhận sự phục hồi ổn định với mức tăng trưởng GDP đạt khoảng 5%, hoàn thành các mục tiêu vĩ mô bất chấp những khó khăn trong nước và áp lực từ bên ngoài. Giới phân tích cho rằng, động lực chính của những kết quả này đến từ các nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong đẩy mạnh xuất khẩu và chuyển đổi sang tăng trưởng dựa trên công nghệ cao.
Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử tại Vùng 3 Hải quân

Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử tại Vùng 3 Hải quân

Sáng 12/3, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Vùng 3 Hải quân.
Bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam trên cả nước

Bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam trên cả nước

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ diễn ra trên cả nước vào ngày 15/3. Những ngày này, tại nhiều trại tạm giam thuộc lực lượng Công an các địa phương, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc nhằm bảo đảm quyền bầu cử của người đang bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của pháp luật.
Hoàn tất công tác chuẩn bị cho “Ngày hội non sông” tại Trường Sa

Hoàn tất công tác chuẩn bị cho “Ngày hội non sông” tại Trường Sa

Ngày 14/3/2026, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa) tổ chức tổng duyệt công tác chuẩn bị phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Khu vực bỏ phiếu số 14 sẽ tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước 15/3/2026.
Đón Tổ bầu cử sớm trên biển hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền

Đón Tổ bầu cử sớm trên biển hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền

Sáng 12/3, tại phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ủy ban Bầu cử xã Long Sơn tổ chức đón Tổ bầu cử sớm trên biển trở về đất liền sau 15 ngày thực hiện nhiệm vụ đưa thùng phiếu đến với cử tri trên các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác hải sản trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử tại Vùng 3 Hải quân

Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử tại Vùng 3 Hải quân

Sáng 12/3, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Vùng 3 Hải quân.
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
Xin chờ trong giây lát...
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, từ ngày 13-16/3.
Sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai trong thời gian diễn ra bầu cử

Sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai trong thời gian diễn ra bầu cử

Trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động bầu cử trên phạm vi cả nước.
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, nhiều nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.
Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, mỗi cử tri cần nắm rõ quy trình bỏ phiếu, cách ghi phiếu bầu cũng như các quy định liên quan nhằm bảo đảm lá phiếu hợp lệ và đúng quy định pháp luật.
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Phiên bản di động