Ấn Độ tham gia vào cuộc đua tìm kiếm vắc-xin COVID-19
![]() |
Trong đó, công ty Bharat Biotech đang hợp tác với Đại học Wisconsin-Madison và công ty vắc-xin FluGen của Hoa Kỳ để phát triển một loại vắc-xin COVID-19 mang tên CoroFlu.
Hiện loại vắc-xin này đang trong giai đoạn 2 của thử nghiệm lâm sàng.
Tiến sĩ Krishna Ella, chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty Bharat Biotech International Limited, cho biết: "Chúng tôi tin rằng loại vắc-xin này sẽ có hiệu quả đối với cả COVID-19 và cúm”.
Ông cho biết, Đại học Wisconsin-Madison sẽ kết thúc việc thử nghiệm trên động vật trong từ 4 đến 6 tháng tới. Sau đó công ty Bharat có khả năng sản xuất 300 triệu liều mỗi năm. Vắc xin này cũng sẽ bắt đầu thử nghiệm trên người để CoroFlu sẵn sàng đưa vào sử dụng từ nửa cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021.
“Sau khi được cấp phép sử dụng, vắc-xin COVID-19 sẽ được sản xuất hàng loạt nhằm cung cấp cho toàn cầu”, Tiến sĩ Ella nói.
Công ty này đặt mục tiêu loại vắc-xin này sẽ "dễ dàng tiếp cận và giá cả phải chăng cho cả những nước có thu nhập thấp", ông nói thêm.
Viện Huyết thanh Ấn Độ đã bắt đầu sản xuất một loại vắc-xin phòng COVID-19 ngay từ khi các thử nghiệm trên người vẫn đang diễn ra tại Đại học Oxford của Anh.
Viện Huyết thanh đang xem xét việc sản xuất 60 triệu liều và đã chỉ ra mức giá thấp tới 1.000 rupee (18,8 USD Singapore).
Các chuyên gia cho biết Ấn Độ có khả năng mở rộng quy mô sản xuất nhanh và với chi phí thấp.
Tiến sĩ K. Srinath Reddy, Chủ tịch Quỹ Y tế Công cộng Ấn Độ (PHFI) cho biết: "Nếu vắc-xin có sẵn và cần cung cấp cho toàn cầu, chúng tôi sẽ đưa lênquy mô sản xuất lớn hơn".
Ấn Độ hiện là nhà sản xuất thuốc lớn thứ ba thế giới với ngành công nghiệp dược phẩm trị giá khoảng 38 tỷ USD Mỹ mỗi năm.
Đây là nhà cung cấp thuốc toàn cầu cho nhiều loại bệnh và được biết đến với việc sản xuất các loại thuốc chất lượng cao và chi phí thấp. Ấn Độ đáp ứng từ 50 - 60% nhu cầu thế giới về nhiều loại vắc-xin, 40% thuốc generic được tiêu thụ ở Mỹ và 25% tổng số lượng thuốc được phân phối ở Anh, theo báo cáo của Liên đoàn Thương mại Ấn Độ và Công nghiệp.
Các công ty Ấn Độ khác cũng đang phát triển về vắc-xin bao gồm Biological E, Ấn Độ miễn dịch và Mynvax, đang phát triển một loại vắc-xin. Trong khi công ty Zydus Cadila đang phát triển hai loại vắc-xin.
Ông Pankaj R. Patel, chủ tịch của công ty dược phẩm Zydus Cadila, cho biết: "Ấn Độ có khả năng khám phá, phát triển và sản xuất vắc-xin với số lượng lớn".
Công ty của ông đang nghiên cứu hai loại vắc-xin, bao gồm vắc-xin DNA nhắm vào protein màng virus.
"Vắc-xin này đang trong giai đoạn thử nghiệm trên động vật và nếu kết quả thành công, nó sẽ đi vào thử nghiệm lâm sàng trong quý hai của năm tài chính này", ông Patel nói. Công ty cũng đang khám phá việc sử dụng thuốc sinh học Interferon alfa-2b để điều trị COVID-19.
Một trong những vắc-xin đang được thử nghiệm lâm sàng có thể sẽ được Trung Quốc đưa vào sử dụng từ tháng 9/2020 dành cho ... |
Chính phủ Anh sẽ đầu tư vào năng lực sản xuất để một khi thử nghiệm thành công sẽ nhanh chóng có đủ vắc-xin COVID-19 ... |
Trong số này, hiện có 3 loại đang đưa vào thử nghiệm ở giai đoạn 1, 1 loại đang được thử nghiệm ở giai đoạn ... |
Tin cùng chủ đề: Dịch Covid-19 (nCoV) bùng phát rộng trên toàn cầu
Tin bài liên quan
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong ngành thực phẩm
Tăng cường hợp tác công đoàn Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh mới
Hơn 50 doanh nghiệp Ấn Độ tham dự Hội chợ mùa Thu 2025
Các tin bài khác
Nhìn lại thế giới 2025: "Phép thử" ngoại giao
Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan
ASEAN năm 2025: Đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình dài hạn
Tin quốc tế ngày 25/11: Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







