Ẩm thực Lào ghi dấu trong lòng du khách quốc tế
Ẩm thực Lào có thể không có sự đa dạng như các món ăn nổi tiếng của những nước châu Á. Tuy nhiên nếu đến Lào, du khách vẫn có thể trải nghiệm chuyến phiêu lưu ẩm thực phong phú, ngon miệng với những món ăn đậm chất Lào.
Không mấy ngạc nhiên khu những món ăn Lào được mô tả tương tự như hương vị của ẩm thực Thái Lan do lịch sử gắn bó lâu dài của hai nước. Tuy nhiên, Lào vẫn có những món ăn đặc sắc mà du khách trải nghiệm không thể nhầm lẫn được với các nước khác.
|
Phở Lào là món ăn phổ biến của người dân với cách chế biến gần giống phở Việt Nam.
Người Lào thường dùng bữa sáng tiêu chuẩn với các món phở, mì dùng kèm rau và thịt. Đặc biệt trong gia vị, người Lào sử dụng nước mắm, nước cốt chanh, ót khô, lá bạc hà, húng quế và những loại nước sốt truyền thống vào nước dùng tạo hương vị đặc trưng.
|
Bánh mì Lào là món ăn khá phổ biến với người dân và du khách.
Ngoài mì gạo, hầu hết các món ăn tại Lào đều ăn kèm với gạo nếp, cơm. Không những vậy, bánh mì cũng là một trong những thực phẩm phổ biến người Lào chọn trong mỗi bữa sáng. Đôi khi họ dùng bánh mì kèm sữa đặc giống người Việt Nam, hoặc chiên trứng kẹp ăn với bánh mì. Bánh mì Lào cũng có phiên bản kẹp pate, rau và các loại thịt.
|
Hai mẫu bia Lào vàng và bia đen Lào. Thức uống mọi người đến Lào đều muốn thử.
Về đồ uống, bia Lào vẫn là thức uống yêu thích nhất của người dân và du khách đến Lào. Tại đây, có hai loại bia Lào vàng và bia đeni với hai nhãn mác màu khác nhau cho du khách phân biệt. Công ty bia Lào đã sản xuất đồ uống tại Lào từ năm 1973. Thức uống nổi tiếng này đã được xuất khẩu tới 12 quốc gia trên thế giới. Đến Lào, không nơi nào là du khách không thấy bóng dáng những chai bia lớn 640ml, thùng bia vàng xếp chồng lên nhau cao vút ở khắp nơi.
|
Bia Lào là sản phẩm xuất hiện phổ biến khắp đất nước.
Người dân trên một số địa phương cũng nấu rượu Lào và hay sử dụng rượu gạo trong bữa ăn. Mỗi khi đón khách, văn hoá mời rượu và bia Lào là cử chỉ chào đón thân mật của người dân.
Với khí hậu khô nóng, nhiều thành phố chính như Vientiane và Luang Prabang đã xuất hiện các cửa hàng nước ép, sinh tố và cà phê. Hầu hết ở các quán cà phê phục vụ du khách đều có cà phê Lào.
V.Đ (Theo The Culture trip)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đồng hành dài lâu để những ước mơ không dang dở
Vạn Xuân Innovation 2026: Chuyển đổi số và AI đang định hình lại ngành quảng cáo ở Việt Nam
Từ giải khát đến thử vận may: “Xé ngay trúng liền” khuấy động trải nghiệm mùa hè
Khách Nga đến Việt Nam có thể đạt 1 triệu lượt trong năm 2026
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Kiều bào hướng về Tổ quốc, mừng 81 năm Quốc khánh 2/9
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang



