Ấm áp chương trình Xuân Quê hương ở "xứ sở Kim Chi"
Chương trình do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp tổ chức với 6 hội đoàn của người Việt, trong đó có Hội Người Việt, Hội Sinh viên, Hội phụ nữ Việt Nam… tại Hàn Quốc. Chương trình năm nay được tổ chức với quy mô lớn nhất kể từ sau đại dịch COVID-19, thu hút sự tham gia của khoảng 500 đại diện các thành phần trong cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc.
![]() |
| Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Việt Anh phát biểu. (Ảnh: Đức Thắng/Pv TTXVN tại Seoul) |
Phát biểu tại sự kiện, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Việt Anh cho biết Xuân Quê hương là chương trình văn hóa truyền thống thường niên do Đại sứ quán chủ trì và phối hợp với các hội đoàn tổ chức nhằm mục đích gắn kết cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc hướng về quê hương, đất nước mỗi khi Tết đến Xuân về. Với tinh thần tương trợ, đoàn kết, gắn bó, công đồng người Việt đã luôn giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn và giành được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống; các hội đoàn đã tổ chức được nhiều sự kiện gắn kết và phát triển cộng đồng.
Ông Nguyễn Việt Anh nêu rõ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cùng những biến động của tình hình trong và ngoài Hàn Quốc, cộng đồng người Việt Nam ở xứ sở Kim Chi thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt và công việc. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, cộng đồng người Việt đã đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn và giành được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống, cùng hành động hướng về đất nước và giữ gìn bản sắc dân tộc. Đây chính là minh chứng sinh động cho truyền thống dân tộc Việt Nam, tạo hình ảnh tốt đẹp trong xã hội sở tại.
![]() |
| Đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt Nam và đại biểu khách mời Hàn Quốc tới tham dự sự kiện. (Ảnh: Đức Thắng/Pv TTXVN tại Seoul) |
Ông Lý Huân, Chủ tịch dòng họ Lý Hoa Sơn, đại diện cho kiều bào đang sinh sống ở Hàn Quốc đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam trong việc tổ chức sự kiện. Ông Lý Huân cho rằng Xuân Quê Hương năm 2024 là một sự kiện được mong chờ của kiều bào Việt Nam xa xứ, du học sinh, người lao động không thể về quê đón Tết. Ông Lý Huân bộc bạch rằng ông thật lòng yêu đất nước Việt Nam, nơi cội nguồn của dòng họ Lý Hoa Sơn; đồng thời cam kết sẽ nỗ lực thực hiện vai trò ngoại giao nhân dân, tích cực đóng góp các nỗ lực làm cầu nối góp phần phát triển quan hệ hợp tác giao lưu kinh tế và văn hóa hai nước Việt - Hàn.
Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Lê Nguyễn Minh Phương cho biết, điểm đổi mới của Xuân Quê hương năm nay là có sự phối hợp tổ chức của 6 hội đoàn đang được Đại sứ quán bảo trợ hoạt động tại Hàn Quốc. Điều này cho thấy sự gắn kết, đoàn kết giữa 6 hội đoàn với nhau. Mỗi hội đoàn sẽ có đối tượng đặc thù riêng, ví dụ như các hội đoàn sinh viên, người lao động, doanh nghiệp hay phụ nữ. Tuy nhiên, khi phối hợp với nhau đã cho phép các hội đoàn phát huy sức mạnh nhiều hơn, tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hơn, tạo điều kiện thu hút và phát triển được phong trào của cộng đồng ngày càng lớn mạnh.
Với gương mặt phấn khởi, Nguyễn Thị Hiền Giang, sinh viên Đại học Sunmoon cho biết đây là năm đầu tiên em được tham dự chương trình Xuân Quê hương. Đối với em, đây là chương trình rất ý nghĩa và ấm áp khi đang mang đến những không khí vô cùng “xuân” và vô cùng quê hương tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Hiền Giang bày tỏ mong muốn chương trình này sẽ ngày càng lan tỏa đến cộng đồng du học sinh cũng như cộng đồng những người đang học tập, lao động tại Hàn Quốc để mọi người đón một cái Tết thật ấm áp yêu thương.
Chương trình Xuân Quê hương năm nay được tổ chức với nhiều tiết mục văn nghệ do chính các thành viên trong cộng đồng chuẩn bị. Những lời ca, điệu nhạc đều thể hiện tình yêu và nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ quê hương da diết. Các phần quà may mắn, phần chơi đố vui cũng mang lại không khí vui tươi, phấn chấn cho những người tham dự. Phong tục mừng tuổi đầu năm cũng được Đại biện lâm thời Nguyễn Việt Anh trao cho đại diện các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.
![]() |
| Đại diện các hội đoàn người Việt cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và các vị đại biểu khách mời Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đức Thắng/Pv TTXVN tại Seoul) |
Cho dù thời gian gặp gỡ không dài nhưng những tâm sự, chia sẻ cùng những món ăn quê hương và đặc biệt là tình cảm ấm áp từ những thành viên trong cộng đồng đã khiến cho cuộc gặp gỡ Xuân Quê hương càng thêm ý nghĩa. Vượt lên những khó khăn hiện tại, những người Việt đang sinh sống, công tác, học tập và lao động ở Hàn Quốc vẫn thể hiện sự lạc quan, vững tin, cùng động viên nhau phấn đấu vươn lên và hướng về quê hương, đất nước.
Theo Baotintuc.vn
https://baotintuc.vn/nguoi-viet-4-phuong/am-ap-chuong-trinh-xuan-que-huong-o-xu-so-kim-chi-20240114183435813.htm
Tin bài liên quan
Futsal Summer Cup 2026: lan tỏa tinh thần đoàn kết của người Việt tại Hàn Quốc
Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cần Thơ
Thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Hà Nội với đối tác Hàn Quốc
Các tin bài khác
Khai mạc sự kiện văn hoá cộng đồng lớn nhất của người Việt tại Tây Úc
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Kết nối trí thức Việt tại Đài Loan, thúc đẩy hợp tác, đổi mới sáng tạo
Học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du thăm, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Poldi Sosa - Người bạn thủy chung của Việt Nam nơi cuối trời Nam Mỹ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch







