Trang chủ Gia đình Việt Tổ ấm
18:00 | 02/10/2019 GMT+7

8 đặc điểm ở phụ nữ khiến mọi nam giới không thể không yêu

aa
Giọng nói nhẹ nhàng, trang điểm nhẹ, chiều cao vừa tầm là 3 trong số 8 đặc điểm ở phụ nữ có thể quyến rũ đa số đàn ông.    
Vì sao đàn ông thường không cưới cô gái họ hẹn hò? Vì sao đàn ông thích phụ nữ trẻ? Vì sao đàn ông ngoại tình dù đang sống hạnh phúc với vợ?

Đàn ông luôn bị thu hút bởi vẻ ngoài của phụ nữ. Theo Brightside, những đặc điểm sau đây ở phụ nữ được đàn ông coi trọng và không thể không dành tình cảm cho.

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp

Đàn ông khó có thể cưỡng lại sức quyến rũ từ cô gái có giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp. Với đa số đàn ông, đây là một trong những biểu hiện nữ tính khiến họ mềm lòng.

Chuyên viên nghiên cứu tâm lý thuộc Đại học Albany (Mỹ) sau khi tiến hành các cuộc khảo sát đã kết luận rằng giọng nói có liên quan đến tuổi trẻ và sự hấp dẫn. Đàn ông thường thích những điều ngọt ngào nên hiển nhiên họ cũng bị thu hút bởi cô gái có tông giọng như vậy. Giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ được đánh giá khá cao. Các nhà tâm lý học thậm chí còn khuyên phụ nữ có thể giải quyết các vấn đề căng thẳng chỉ bằng cách hạ tông giọng xuống.

8 dac diem o phu nu khien moi nam gioi khong the khong yeu
(Ảnh minh họa)

Chiều cao vừa tầm hoặc thấp hơn

Theo Michael Emerson - giáo sư Xã hội học thuộc Viện Kinder, Đại học Rice cho hay, đa số nam giới thích phụ nữ thấp hơn mình. Họ có thể thích ngắm những người mẫu chân dài trên tạp chí, tivi nhưng nếu để chọn một cô gái để hẹn hò và tiến tới hôn nhân, thường đàn ông sẽ để mắt đến phụ nữ có chiều cao vừa tầm với họ.

Xét dưới góc độ tâm lý học, điều này cũng có lý bởi phụ nữ nhỏ nhắn, thấp hơn đàn ông sẽ mang đến cảm giác cần được chở che và bảo vệ. Đàn ông thích điều này.

Tuổi tác không quá quan trọng

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, nam giới tuổi từ 20 - 30 có xu hướng chọn bạn đời trong độ tuổi 24 - 25. Bởi tầm tuổi này vừa đủ để trưởng thành và thích hợp làm mẹ. Với nhóm đàn ông trên 30 tuổi, họ lại bị thu hút bởi phụ nữ lớn tuổi hơn vì nhóm phụ nữ tầm tuổi đó mang đến cảm giác tin cậy.

Trang điểm nhẹ nhàng

Đàn ông không thích những cô gái trang điểm quá đậm, mà ấn tượng với việc trang điểm nhẹ nhàng, một nghiên cứu từ năm 2014 cho hay.

Lý giải cho điều này, các nhà nghiên cứu chia sẻ rằng một khuôn mặt tô vẽ quá cầu kỳ dễ mang đến cảm giác “ngạt thở” cho đàn ông

Tỷ lệ eo và mông lý tưởng

Bác sĩ Cary Fitzgerald - nhà tâm lý học của Đại học South Carolina ở Beaufort và các đồng nghiệp đã tiến hành một nghiên cứu và đi đến kết luận rằng tỷ lệ eo mông lý tưởng ở phụ nữ có thể khiến nam giới ấn tượng.

Cụ thể, tỷ lệ này ở nữ giới là 0,7 được cho là hấp dẫn nhất. Công thức đo này là lấy chỉ số vòng eo chia cho chỉ số vòng mông.

Màu tóc sáng

Các nhà khoa học Pháp tiến hành nghiên cứu và nhận thấy, phụ nữ sở hữu mái tóc sáng màu thường được ra làm quen nhiều hơn cô nàng tóc nâu hoặc đỏ.

Các nhà tâm lý học cho biết sức hấp dẫn của phụ nữ không phải do màu tóc nhưng mái tóc sáng màu khiến gương mặt hài hòa hơn cả.

Chân dài

Nam giới thường bị hấp dẫn bởi phụ nữ cao vì trong tiềm thức họ cho rằng người vợ cao sẽ khỏe mạnh hơn và khả năng sinh sản tốt hơn. Ngoài ra, chân dài cũng là biểu tượng cho sự gợi cảm nên đàn ông thường ngẩn ngơ trước cặp chân dài là điều dễ hiểu.

Đường cong cơ thể

Đường cong cơ thể là một tiêu chuẩn về vẻ đẹp của phụ nữ khiến nam giới mê mẩn và muốn theo đuổi. Trung bình góc giữa lưng và mông đạt khoảng 45,5 độ là độ cong hấp dẫn nhất.

“Bản chất” của đàn ông là luôn bị rung động và khó kiểm soát trước vẻ ngoài của phụ nữ. Đây là điều không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa là đàn ông “mù quáng” đến mức bất chấp tiến tới một cô gái đẹp bên ngoài nhưng phẩm chất lại kém. Với phụ nữ, ngoại hình đẹp rõ ràng là một lợi thế, nhưng bên cạnh đó, vẫn cần không ngừng trau dồi bản thân, nâng cao kỹ năng. Để khi không còn nhan sắc, phụ nữ vẫn có cái để tự hào và tỏa sáng bằng chính giá trị bên trong mình.

Xem thêm video: Làng bích họa ở Hà Nội lên báo Anh

Quang Hải
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa thông tin trên quangbinh.gov.vn, đã có 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết” được hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó phần lớn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền 12,4 tỷ đồng.
Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Nhằm thực hiện Chương trình ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn khu vực Tây Bắc, đến nay, MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận ủng hộ từ các địa phương, đơn vị với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.
Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Sáng ngày 29/8, tại Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở hai xã Mường Nọc và Tiền Phong (huyện Quế Phong).
Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Vừa qua, tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và xã Cư Mốt (huyện Ea H'leo) đã tổ chức Lễ bàn giao và khánh thành 02 căn nhà tình thương và trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh nghèo, vượt khó trên địa bàn hai xã này.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động