Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
15:04 | 17/04/2020 GMT+7

74% bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam đã khỏi bệnh

aa
Trong chiều 17/4, cả nước có thêm 21 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan (Ninh Bình) và Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trà Vinh.    
74 benh nhan covid 19 o viet nam da khoi benh COVID-19: Hai bệnh nhân nặng phải thở máy đã khỏi bệnh
74 benh nhan covid 19 o viet nam da khoi benh Hết cách ly y tế, Bệnh viện Bạch Mai đón bệnh nhân đến khám từ tháng 5
74 benh nhan covid 19 o viet nam da khoi benh
3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến số 1 (tỉnh Trà Vinh).

Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay (17/4), cả nước đã có 21 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại đã có tổng cộng 198 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 được công bố khỏi bệnh (chiếm 74% tổng số bệnh nhân).

Cụ thể, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm:

1. BN 108 (nam, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 21/3/2020, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với SARS-CoV-2.

2. BN 128 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 24/3/2020, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

3. BN 133 (nữ, 65 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 25/3/2020, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

4. BN 139 (nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 23/3/2020, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

5. BN 169 (nữ, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 28/3/2020, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

6. BN 172 (nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 25/3/2020, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

7. BN 173 (nữ, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 27/3/2020, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

8. BN 174 (nữ, 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 28/3/2020, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

9. BN 183 (nữ, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 29/3/2020, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

10. BN 191 (nữ, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 30/3/2020, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

11. BN 213 (nữ, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 30/3/2020, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

12. BN 217 (nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 01/4/2020, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2lần âm tính với SARS-CoV-2.

13. BN 219 (nữ, 59 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 25/3/2020, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

14. BN 221 (nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 29/3/2020, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

15. BN 223 (nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 26/3/2020, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

16. BN 242 (nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 6/4/2020, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

17. BN 251 (nam, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 9/4/2020, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Tại Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan (Ninh Bình có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là BN 229 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam), ngày vào viện: 02/4/2020.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2: lần 1 vào ngày 10/4/2020; lần 2 vào ngày 12/4/2020 và lần 3 vào ngày 14/4/2020.

Tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trà Vinh (Bệnh viện dã chiến số 1) có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm:

1. BN 105 (nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam);

2. BN 106 (nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam);

3. BN 144 (nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Cả 3 bệnh nhân này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 qua 3 lần xét nghiệm liên tiếp, hiện tại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tất cả các trường hợp bệnh nhân trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

74 benh nhan covid 19 o viet nam da khoi benh Những ngày không quên tập 10: Ông Sơn có triệu chứng mắc COVID-19

Nghi vấn khách mắc COVID-19 từng vào ngồi tại quán cà phê của Cân, Quất còn hút điều xì gà mà khách bỏ quên lại. ...

74 benh nhan covid 19 o viet nam da khoi benh Bệnh nhân COVID-19 ở Hà Giang xét nghiệm 3 lần mới phát hiện nhiễm

Bệnh nhân 268 ở Hà Giang có kết quả xét nghiệm 2 lần đầu âm tính, đến lần thứ 3 mới xác định nhiễm COVID-19. ...

74 benh nhan covid 19 o viet nam da khoi benh COVID-19: Hai bệnh nhân nặng phải thở máy đã khỏi bệnh

Chiều nay, Bộ Y tế công bố thêm 22 bệnh nhân COVID-19 trên cả nước khỏi bệnh, trong đó có nhiều ca bệnh trước đó ...

Đông Phong
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Để đảm bảo số lượng lẫn chất lượng công việc, việc duy trì năng lượng và sự tập trung liên tục là điều quan trọng. Bên cạnh nghỉ ngơi hợp lý, người lao động có thể sử dụng các sản phẩm bổ sung năng lượng, duy trì tỉnh táo ngay tức thì để không làm gián đoạn chất lượng công việc.
Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động