Trang chủ Gia đình Việt Tổ ấm
10:56 | 18/03/2020 GMT+7

7 lý do chồng ngoại tình nhưng vẫn không muốn ly hôn vợ

aa
Rất nhiều trường hợp đàn ông ngoại tình, làm tổn thương vợ rõ ràng nhưng lại không muốn ly hôn. Dưới đây là những lý do vì sao đàn ông lại hành xử như vậy.
7 ly do chong ngoai tinh nhung van khong muon ly hon vo Cô gái xăm hình cả gia đình lên ngực gây phản ứng trái chiều
7 ly do chong ngoai tinh nhung van khong muon ly hon vo Thăm gia đình gốc Việt giàu truyền thống dân tộc tại Angieria

Gia đình vẫn là nơi tuyệt vời nhất

7 ly do chong ngoai tinh nhung van khong muon ly hon vo

Người đàn ông ngoại tình nhưng vẫn không muốn ly hôn, có thể một trong những lý do là vì theo anh ta, nhà vẫn là nơi tuyệt vời nhất. Ở đó, người vợ vẫn hàng ngày chăm lo bữa ăn gia đình, chăm sóc, dạy bảo con cái. Vì vậy, người chồng cảm thấy cuộc sống như vậy là khá thoải mái và ổn định. Người chồng đi tìm những mối quan hệ ngoài luồng chỉ vì muốn thử cảm giác mới mẻ, chứ không hề muốn thay đổi bất cứ thứ gì trong cuộc sống vốn đang ổn định của anh ta.

Bởi vậy, trong đầu người đàn ông không có khái niệm khi nào sẽ chia tay với vợ, vì thực lòng anh ta không muốn. Hơn nữa, nếu điều đó xảy ra, anh ta sẽ không biết xoay sở, chăm lo cho các con thế nào. Có thể không còn tình yêu, nhưng với những người đàn ông kiểu này, họ vẫn giữ tình nghĩa nhất định với vợ.

Người chồng ngoại tình chỉ vì muốn “tạm nghỉ ngơi”

7 ly do chong ngoai tinh nhung van khong muon ly hon vo

Cuộc sống gia đình vốn dĩ nhiều điều lo toan, không chỉ lo tài chính hàng ngày mà còn phải nuôi dạy con cái, đối nội đối ngoại. Một số người chồng ngoại tình chỉ vì muốn được “giải thoát” một chút, được có giây phút thảnh thơi, vô lo vô nghĩ, tạm thời thoát khỏi những nghĩa vụ gia đình. Kiểu đàn ông này hoàn toàn không muốn gia đình tan vỡ, chỉ là họ đang cảm thấy mệt mỏi mà thôi.

Anh ấy không đủ dũng cảm để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình

7 ly do chong ngoai tinh nhung van khong muon ly hon vo

Việc ly hôn vợ, chia đôi nghĩa vụ nuôi dạy con cái, và bước vào một mối quan hệ khác là điều không hề dễ dàng gì. Đôi khi, nhiều người đàn ông không đủ dũng cảm để dứt bỏ và đưa ra quyết định. Họ không muốn cuộc sống bị đảo lộn theo cách nguy hiểm như vậy.

Vẫn còn sự kết nối với con cái

7 ly do chong ngoai tinh nhung van khong muon ly hon vo

Đàn ông ngoại tình, có thể không còn yêu vợ, nhưng họ vẫn muốn được làm người cha hoàn hảo trong mắt các con. Những người này không muốn ly hôn vì vẫn còn sự kết nối nhất định với con cái, và họ cảm thấy phải trách nhiệm với những đứa con. Trong trường hợp này, nhiều khả năng cuộc hôn nhân sẽ được cứu vãn.

Không muốn trải qua cảm giác đau khổ khi ly hôn

7 ly do chong ngoai tinh nhung van khong muon ly hon vo

Hai từ “ly hôn” gợi lên hàng tá cảm xúc xấu kèm theo những thay đổi và khó khăn. Chia tài sản, giành quyền nuôi con, thảo luận cách nuôi dạy con hậu ly hôn để con không bị ảnh hưởng tâm lý quá nhiều…. tất cả những điều đó khiến đàn ông e ngại việc ly hôn. Với họ, việc ly hôn thật mệt mỏi, đau khổ dù họ không thể hiện ra.

Hơn nữa, đàn ông cũng sợ rắc rối. Họ sợ khi nghĩ đễn viễn cảnh hai vợ chồng đay nghiến nhau, vợ khóc lóc, tức giận, gào thét và cả chửi bới. Những đứa con cũng có thể phản ứng tương tự như vậy. Đó là một kịch bản thật tồi tệ.

Họ nhận ra lỗi lầm và vẫn muốn quay về với vợ

7 ly do chong ngoai tinh nhung van khong muon ly hon vo

Trong khi ngoại tình, dần dần đàn ông nhận ra lỗi lầm của mình. Dù tạm thời họ chưa muốn dứt ra khỏi mối quan hệ ngoài luồng, nhưng ít ra phần nào họ không muốn ly hôn. Họ vẫn muốn cho mình một cơ hội để quay về, và sẽ xin vợ tha thứ.

Vẫn còn yêu vợ

7 ly do chong ngoai tinh nhung van khong muon ly hon vo

Một trong những lý do vì sao đàn ông ngoại tình nhưng không ly hôn là vì anh ta cảm thấy vẫn còn tình cảm với vợ. Đó có thể là tình yêu, là tình nghĩa, là thói quen, sự thân thuộc mà đàn ông không muốn thay đổi. Khi sự tôn trọng vợ, trân trọng những gì vợ đã làm cho gia đình vẫn còn, thì khả năng ly hôn là rất khó xảy ra.

7 ly do chong ngoai tinh nhung van khong muon ly hon vo Nhận diện người chồng ích kỷ chỉ qua 4 câu nói này

Chỉ qua vài câu nói, bạn có thể nhận biết được người đàn ông bên cạnh mình có phải thuộc típ ích kỷ, chỉ biết ...

7 ly do chong ngoai tinh nhung van khong muon ly hon vo Ngoại tình không dẫn đến ly hôn và những lầm tưởng trong hôn nhân

Trong cuốn “7 bí quyết giúp hôn nhân bền vững”, tác giả phá vỡ những quan niệm sai lầm về hôn nhân. Một trong số ...

7 ly do chong ngoai tinh nhung van khong muon ly hon vo Nguyên tắc "12 phút mỗi ngày" cứu vãn mọi cuộc hôn nhân

Không ai có thể yêu nhau nồng nhiệt, say đắm suốt 24/7, những cặp vợ chồng lại càng không. Song nếu mỗi ngày dành cho ...

Ánh Dương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa thông tin trên quangbinh.gov.vn, đã có 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết” được hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó phần lớn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền 12,4 tỷ đồng.
Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Nhằm thực hiện Chương trình ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn khu vực Tây Bắc, đến nay, MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận ủng hộ từ các địa phương, đơn vị với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.
Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Sáng ngày 29/8, tại Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở hai xã Mường Nọc và Tiền Phong (huyện Quế Phong).
Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Vừa qua, tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và xã Cư Mốt (huyện Ea H'leo) đã tổ chức Lễ bàn giao và khánh thành 02 căn nhà tình thương và trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh nghèo, vượt khó trên địa bàn hai xã này.

Đọc nhiều

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động