Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
18:00 | 30/05/2020 GMT+7

6 điểm vui chơi cho thiếu nhi ngày 1/6 ở Hà Nội không thể bỏ lỡ

aa
Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 đã đến và dưới đây là những gợi ý về địa điểm thích hợp để các bậc phụ huynh có thể đưa con em mình tới vui chơi, giải trí.
nhung dia diem vui choi cho thieu nhi ngay 16 o ha noi khong the bo lo Cuối tuần này: Xem xiếc dây, múa trống chuẩn "xứ Kim Chi"
nhung dia diem vui choi cho thieu nhi ngay 16 o ha noi khong the bo lo Gợi ý quà tặng độc đáo Tết Thiếu nhi 1/6

Đảo Ngọc Xanh

nhung dia diem vui choi cho thieu nhi ngay 16 o ha noi khong the bo lo
Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh.

Đến với Đảo Ngọc Xanh, dù là trẻ em, thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi đều có những dịch vụ phù hợp đáp ứng cho mọi khách hàng. Tại đây có khu vui chơi, có khu nghỉ dưỡng khách sạn, cùng dịch vụ vật lý trị liệu – tắm khoáng.

Đối với ngày 1/6, gia đình nên đưa trẻ đến đây, các cháu sẽ được trải nghiệm thiên đường đầy niềm vui và nhộn nhịp, ngắm nhìn phong cảnh tượng thú cùng chơi nhiều trò chơi trẻ em như:

- Phim 3D

- Xe Điện Đụng

- Nhà Hơi

- Trượt cỏ

- Đu Lồng Quay

- Nhà Liên Hoàn

- Thuyền Caribe

- Xe Lửa Hoàng Gia

- Tháp Xoay Khí Nén

- Đu Quay Nữ Hoàng

- Sân Bóng Đá

- Công Viên Nước

- Trò chơi dân gian và quanh cảnh.

Công viên Hồ Tây

nhung dia diem vui choi cho thieu nhi ngay 16 o ha noi khong the bo lo
Công viên Hồ Tây gồm khu vui chơi giải trí và công viên nước.

Công viên Hồ Tây chắc chắn sẽ là một trong những điểm đến thú vị đầu tiên dành cho các bé nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6 năm nay. Với không gian rộng rãi, mát mẻ, cảnh quan đẹp cùng rất nhiều trò chơi hấp dẫn, công viên nước Hồ Tây sẽ mang đến cho các bé những trải nghiệm vô cùng hấp dẫn.

Tới đây ngày 1/6, các bé sẽ được tham gia một số trò chơi hấp dẫn như: đu quay, tàu lượn, nhà bóng, bơi thuyền hay được thỏa thích chơi đùa dưới nước cùng bố mẹ. Các bậc phụ huynh hãy dành thời gian để vui đùa cùng các bé để dịp lễ năm nay sẽ trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Chi phí vui chơi tại công viên nước bao gồm vé vào cửa và vé các trò chơi. Giá vé vào cửa cho trẻ em dao động từ 100.000 - 120.000 đồng. Người lớn có mức phí cao hơn, dao động trong khoảng từ 120.000 - 150.000 đồng.

tiNiWorld

nhung dia diem vui choi cho thieu nhi ngay 16 o ha noi khong the bo lo
tiNiWorld.

tiNiWorld đang có chương trình tặng vé tập tiNiWorld với hai combo CV5: Mua 5 vé tặng 2 vé với giá 400.000 đồng và combo CV10: Mua 10 vé tặng 5 vé với giá 800.000 đồng.

Combo vé tập tiNiWorld sẽ được mua thông qua ứng dụng tiNi App. Bố mẹ sẽ vừa tiết kiệm thời gian, giá thành lại thấp hơn rất nhiều lần.

Con bạn cũng nhờ vậy mà được thỏa sức khám phá thế giới vui chơi hiện đại theo tiêu chuẩn Giáo – Trí toàn diện của tiNiWorld.

Các vị phụ huynh lưu ý thêm: Vé tập tiNiWorld chỉ áp dụng để vào cổng và các dịch vụ vui chơi miễn phí đi kèm, không áp dụng cho các dịch vụ có thu phí bên trong trung tâm.

Rạp xiếc Trung ương

nhung dia diem vui choi cho thieu nhi ngay 16 o ha noi khong the bo lo
Rạp xiếc Trung ương với nhiều chương trình đặc sắc.

Ngày Tết thiếu nhi 1/6, Rạp xiếc Trung ương công diễn chương trình xiếc thú đặc biệt dành cho các em.

Đây chắc chắn là lựa chọn lý tưởng để bé thỏa sức tưởng tượng, trầm trồ với những màn trình diễn lạ mắt, vui vẻ tại đây. Các mẹ nên mua vé trước vì những ngày này rạp khá đông khách mỗi ngày.

Công viên Thủ Lệ

nhung dia diem vui choi cho thieu nhi ngay 16 o ha noi khong the bo lo
Công viên Thủ Lệ với nhiều loài động vật và các trò chơi giải trí sẽ giúp các bé thỏa sức ngắm nhìn, vui chơi.

Công viên Thủ Lệ vẫn luôn là điểm vui chơi hấp dẫn trong ngày Quốc tế thiếu nhi. Đến đây trẻ em sẽ được tìm hiểu và ngắm nhìn cả thế giới động vật như voi, hổ, báo, khỉ, cá sấu, hươu nai…

Các em cũng có thể thoải mái chạy nhảy trong không gian xanh mát cũng như ngắm nhìn nhiều loài động vật. Ngoài ra, đến công viên Thủ Lệ, trẻ em còn được tham gia vào rất nhiều trò chơi vui nhộn như đu quay, đi tàu hỏa, đi máy bay, và những màn biểu diễn xiếc đầy thú vị …

Lăng Bác và Văn Miếu Quốc Tử Giám

nhung dia diem vui choi cho thieu nhi ngay 16 o ha noi khong the bo lo
Bố mẹ hãy đưa các bé đi thăm lăng Bác để tưởng nhớ và nhắc bé biết ơn vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta.

Cả năm bận rộn với việc học, chắc chắn bố mẹ và bé sẽ không có nhiều thời gian để đi thăm lăng Bác.

Vậy thì 1/6 bố mẹ hãy đưa bé đi thăm lăng Bác để tưởng nhớ và nhắc bé biết ơn vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta.

Chắc chắn nhiều bé sẽ thích đến thăm Lăng Bác vào ngày 1/6, nhất là với những bé ở xa hoặc ít có cơ hội tới đây

nhung dia diem vui choi cho thieu nhi ngay 16 o ha noi khong the bo lo
Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng là địa điểm thích hợp với các bé khi có nhiều hoạt động mang tính giáo dục.

Ngoài ra, Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động thú vị cho các bạn nhỏ như học vẽ thư pháp, làm mặt nạ truyền thống...

nhung dia diem vui choi cho thieu nhi ngay 16 o ha noi khong the bo lo Chiêm tinh ngày 1/6 về công việc của 12 con giáp: Tuổi Mùi độc lập

Chiêm tinh ngày 1/6 về công việc của 12 con giáp dự đoán tuổi Mùi độc lập trong công việc, bạn không nhờ cậy đến ...

nhung dia diem vui choi cho thieu nhi ngay 16 o ha noi khong the bo lo Chiêm tinh ngày 1/6 về tình yêu của 12 con giáp: Tuổi Mùi ngưng so sánh

Chiêm tinh ngày 1/6 về tình yêu của 12 con giáp cho thấy tuổi Mùi vì so sánh bản thân với người khác mà không ...

nhung dia diem vui choi cho thieu nhi ngay 16 o ha noi khong the bo lo Nguồn gốc và ý nghĩa quan trọng của Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 được coi là ngày Tết dành cho trẻ em, là ngày mà những người trưởng thành như chúng ta ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.
Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Hoàng gia Bỉ (MRAH) là một điểm đến văn hóa hấp dẫn tại thủ đô Brussels. Nơi đây không chỉ lưu giữ kho tàng nghệ thuật và lịch sử phong phú của Bỉ mà còn trưng bày các hiện vật từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động