5 trọng tâm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Việt Nam - Campuchia
Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; cùng đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, lãnh đạo địa phương và các ủy viên Ban Chấp hành Hội.
Phát huy vai trò cầu nối nhân dân hai nước
Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều dấu mốc chính trị quan trọng của đất nước, tạo nền tảng thuận lợi cho công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân.
Trên nền tảng đó, Hội tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối tin cậy giữa nhân dân hai nước, với nhiều kết quả toàn diện. Công tác tuyên truyền về truyền thống hữu nghị được đẩy mạnh; các hoạt động giao lưu, hợp tác được triển khai thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dĩnh) |
Dấu ấn nổi bật là Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, góp phần khẳng định vai trò của đối ngoại nhân dân trong củng cố quan hệ Việt Nam - Campuchia.
Các chương trình dành cho thế hệ trẻ tiếp tục được chú trọng. Năm 2025, Hội đã đỡ đầu 119 lưu học sinh Campuchia, vượt kế hoạch đề ra; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu sinh viên, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa thế hệ trẻ hai nước. Công tác an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, với việc xây dựng, sửa chữa 40 căn nhà tình nghĩa cho cựu quân tình nguyện có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa giá trị nhân văn và trách nhiệm cộng đồng.
Với những kết quả đạt được, Hội được Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bình chọn là "Đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025", được tặng Bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 và Cờ thi đua xuất sắc năm 2025.
![]() |
| Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dĩnh) |
Phát biểu chào mừng Hội nghị, ông Nguyễn Đình Việt cho biết, Sơn La đang định hướng phát triển theo hướng xanh, nhanh và bền vững, đồng thời chú trọng mở rộng hợp tác và tăng cường đối ngoại nhân dân. Ông nhấn mạnh, việc củng cố quan hệ hữu nghị với các đối tác quốc tế, trong đó có Campuchia, có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo động lực cho phát triển địa phương.
Ông tin tưởng Hội nghị sẽ đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực cho năm 2026, góp phần tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.
5 trọng tâm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân năm 2026
Các tham luận và ý kiến tại Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2025, các cấp Hội đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, triển khai hiệu quả nhiệm vụ, góp phần củng cố gắn kết và niềm tin giữa nhân dân hai nước, qua đó tiếp tục làm sâu sắc nền tảng xã hội của quan hệ Việt Nam - Campuchia. Nhiều mô hình, cách làm thiết thực được triển khai, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dĩnh) |
Các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế như nguồn lực còn phân tán, hoạt động giữa các địa phương chưa đồng đều, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ, thực chất hơn trong thời gian tới.
Kết luận Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh đề nghị các cấp Hội tập trung triển khai 5 trọng tâm trong năm 2026 để nâng cao hiệu quả hoạt động:
Thứ nhất, nhanh chóng phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị; xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2026 phù hợp với từng địa phương, gắn với công tác chuẩn bị Đại hội và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia vào năm 2027.
Thứ hai, chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Hội (dự kiến quý IV/2026) với tinh thần chủ động, đồng bộ và đổi mới; bảo đảm toàn diện từ văn kiện, nhân sự đến tổ chức thực hiện; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, chuyên môn đối ngoại và tinh thần trách nhiệm cao.
Thứ ba, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; mở rộng mạng lưới, phát triển hội viên, nhất là lực lượng trẻ, doanh nghiệp và các cá nhân tâm huyết; nâng cao tính chủ động của cơ sở, lấy hiệu quả hoạt động làm thước đo.
Thứ tư, triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động trọng điểm như "Ươm mầm hữu nghị", giao lưu thanh niên, hợp tác cộng đồng và kết nối kinh tế; đồng thời đẩy mạnh giao lưu, phối hợp với các tổ chức của Campuchia, góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Thứ năm, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục truyền thống theo hướng kịp thời, chính xác, có sức lan tỏa, đặc biệt hướng tới thế hệ trẻ; chủ động đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, bảo vệ và củng cố nền tảng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trên, bà Nguyễn Thị Thanh đề nghị các cấp Hội chủ động nghiên cứu, tham mưu với cấp ủy, chính quyền, tăng cường phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các cơ quan, đối tác liên quan của hai nước, qua đó tiếp tục phát huy vai trò cầu nối nhân dân, góp phần củng cố và phát triển bền vững quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Hội hữu nghị Việt Nam - CampuchiaTheo báo cáo được trình bày tại Hội nghị, năm 2026 Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Kiện toàn tổ chức Hội sau sáp nhập; chuẩn bị Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia khoá VI, nhiệm kỳ 2026-2031. Duy trì, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam và các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn. Tiếp tục triển khai chương trình "Ươm mầm hữu nghị", dự kiến đỡ đầu khoảng 100 lưu học sinh Campuchia trong năm 2026. Đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội và các hoạt động thiện nguyện tại khu vực biên giới và cộng đồng người Khmer. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia; chủ động đấu tranh với các thông tin sai lệch. Chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa, nâng cao hiệu quả tài chính, kiểm tra, giám sát và chất lượng hoạt động của Hội. |
Tin bài liên quan
Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển
Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô
Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững
Các tin bài khác
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chia buồn về việc Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane từ trần
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ
Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus
Thành phố Hồ Chí Minh kết nối nhân dân các nước ASEAN qua giao lưu văn hóa
Đọc nhiều
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane
Nhiều điểm đột phát về công tác người Việt ở nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







